08/12/2023 15:49 GMT+7

Giám sát việc thải khói của 2 cơ sở gây ô nhiễm không khí ở Nha Trang mà Tuổi Trẻ nêu

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa phản hồi về việc thải khói của 2 cơ sở đốt nhôm phế liệu và vỏ hạt điều tại xã Vĩnh Phương mà Tuổi Trẻ Online phản ánh.

Cơ sở đốt nhôm phế liệu hiện đã tạm ngưng hoạt động - Ảnh: MINH CHIẾN

Cơ sở đốt nhôm phế liệu hiện đã tạm ngưng hoạt động - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 8-12, Tuổi Trẻ Online nhận được văn bản phản hồi từ UBND TP Nha Trang liên quan nội dung bài viết "Hai lò đốt thải khói, người dân đóng kín cửa cả ngày đêm" (đăng ngày 22-11-2023).

Theo văn bản trên, ngay khi nhận được phản ánh, TP Nha Trang đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Vĩnh Phương kiểm tra, xác minh thực tế tại các vị trí phát sinh khói thải.

Theo đó, cơ sở nấu nhôm phế liệu của ông Phan Đình Hoàng trước đây là lò than cũ có giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình kinh doanh, trong quá trình hoạt động phát sinh khói ảnh hưởng đến khu dân cư nên đã ngưng hoạt động từ tháng 6-2022.

Sau đó, vào tháng 10-2023, ông Hoàng chuyển sang thu mua phế liệu nhôm, phân loại và nấu thành nhôm thành phẩm nhưng chưa điều chỉnh nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

UBND xã Vĩnh Phương đã mời làm việc và yêu cầu ông Hoàng ngừng ngay hoạt động thu mua phế liệu và nấu nhôm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Nếu chủ cơ sở vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ sở thứ hai nấu dầu từ vỏ hạt điều của Công ty TNHH Hòa Thuận Tiến hoạt động sản xuất từ năm 2015.

UBND xã Vĩnh Phương đã kiểm tra và mời ông Đào Ngọc Phương là giám đốc công ty trên làm việc. Ông Phương có trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp và có đăng ký cam kết bảo vệ môi trường được UBND TP Nha Trang chấp thuận vào ngày 5-2-2015.

Lò đốt vỏ hạt điều nơi phát sinh khói thải nhiều nhất - Ảnh: MINH CHIẾN

Lò đốt vỏ hạt điều nơi phát sinh khói thải nhiều nhất - Ảnh: MINH CHIẾN

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến khu dân cư và công ty đã khắc phục, như: nâng óng khói từ 10m lên 16m so với hồ sơ đăng ký ban đầu.

Theo giải thích của chủ công ty này, sự việc xảy ra vào ngày 19-11 do trong quá trình hoạt động do ảnh hưởng độ ẩm cao, không khí lạnh nên khói không bay lên cao được dẫn đến ảnh hưởng khu dân cư xung quanh.

Ông Phương đã cam kết ngừng hoạt động nấu dầu tại cơ sở trên kể từ ngày 25-11, nếu không thực hiện đúng nội dung cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tiếp đến vào ngày 28-11, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Vĩnh Phương kiểm tra, xác minh nội dung cam kết ngưng hoạt động của hai cơ sở trên, tại buổi kiểm tra cả hai cơ sở đều không hoạt động.

UBND TP Nha Trang giao UBND xã Vĩnh Phương phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở nấu nhôm phế liệu và cơ sở nấu dầu từ vỏ hạt điều nêu trên.

Hàng trăm hộ dân đau đầu, nhức óc vì nhà máy thải khói hôi Hàng trăm hộ dân đau đầu, nhức óc vì nhà máy thải khói hôi 'tra tấn'

TTO - Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống tại khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định) vô cùng bức xúc vì lò đốt của Công ty cổ phần May Tây Sơn liên tục thải ra khói đen kịt, có mùi hôi rất khó chịu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên