22/11/2023 20:15 GMT+7

Hai lò đốt thải khói, người dân đóng kín cửa cả ngày đêm

Hàng trăm hộ dân thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) nói ngộp thở không chịu nổi khi lò đốt vỏ hạt điều và nhôm thải khói ra ngay trong khu dân cư này.

Vỏ hạt điều vương vãi bên trong cơ sở thải khói gây ô nhiễm - Ảnh: MINH CHIẾN

Vỏ hạt điều vương vãi bên trong cơ sở thải khói gây ô nhiễm - Ảnh: MINH CHIẾN

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, rất nhiều hộ dân tại thôn Như Xuân 1 phải sống trong cảnh cửa đóng then cài cả ngày lẫn đêm vì hai lò đốt gần đó thải khói bay vào nhà rất khó chịu. Nhiều người cũng lo ngại sức khỏe khi phải hít khói liên tục.

Lò đốt thải khói ngay trong khu dân cư

Bà Võ Thị Hường, người dân thôn Như Xuân 1, cho hay lò đốt vỏ hạt điều này ở đây mấy năm nay, cứ mỗi lần đốt là thải khói bay kín cả một vùng.

"Mùi khói khó chịu kinh khủng, như mùi trứng gà ung. Nên nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa. Những hôm họ đốt dữ quá chúng tôi không chịu nổi, phải đi nơi khác" - bà Hường nói.

Còn bà Nguyễn Thị Lan, ở gần đó, cho biết nhiều lần kiến nghị lên UBND xã vụ lò đốt vỏ hạt điều nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, mới đây còn có thêm một lò đốt nhôm gần khu vực người dân sinh sống. Hai cột khói từ hai cơ sở này xả ra khiến người dân càng khó thở.

Ông Hồ Tấn Dinh - trưởng thôn Như Xuân 1 - cho biết hai cơ sở xả khói ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thôn và thôn đã nhiều lần phản ánh tình trạng này.

Lò đốt của cơ sở đốt vỏ hạt điều - Ảnh: MINH CHIẾN

Lò đốt của cơ sở đốt vỏ hạt điều - Ảnh: MINH CHIẾN

Khói bốc mùi khét và dầu nhớt từ cơ sở này gây ô nhiễm nặng cho dân cư xung quanh - Ảnh: MINH CHIẾN

Khói bốc mùi khét và dầu nhớt từ cơ sở này gây ô nhiễm nặng cho dân cư xung quanh - Ảnh: MINH CHIẾN

Công nhân hoạt động bên trong cơ sở đốt nhôm - Ảnh: MINH CHIẾN

Công nhân hoạt động bên trong cơ sở đốt nhôm - Ảnh: MINH CHIẾN

Đã xử phạt nhưng tái phạm

Theo ông Trương Ngọc Quý - chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương, cơ sở đốt vỏ hạt điều đã hoạt động từ năm 2020, hiện chủ đang ở Đồng Nai, qua làm việc chủ cơ sở này cam kết sẽ ngưng hoạt động và di dời lò đốt đi nơi khác.

Còn đối với cơ sở đốt nhôm, sắt phế liệu trước đây là lò đốt than của hộ ông Phan Đình Hoàng (người địa phương). Tuy nhiên khi chuyển qua đốt nhôm (hơn một tháng nay) chưa có giấy phép hoạt động, xã đã nhắc nhở chủ cơ sở này bổ sung giấy tờ, nếu không bổ sung sẽ xử lý. Hiện cơ sở đốt nhôm cũng được yêu cầu ngưng hoạt động.

"Xã chỉ kiểm tra quản lý về mặt giấy phép, còn việc đo mức độ ô nhiễm không khí, xử lý phải có cơ quan chuyên môn dùng máy đo kiểm tra... nên cũng khá khó khăn về mặt xử phạt", ông Quý nói.

Trong khi đó, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Nha Trang cho biết mới nhận thông tin việc hai cơ sở đốt vật liệu xả khói ra môi trường từ UBND xã Vĩnh Phương. Phía địa phương đã cho chủ cơ sở ký cam kết nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định.

Riêng đối với cơ sở đốt vỏ hạt điều, chủ cơ sở này từng lập đề án bảo vệ môi trường nhưng không chấp hành theo quy định nên đã bị UBND TP Nha Trang ra quyết định xử phạt. Gần đây, cơ sở này hoạt động trở lại.

Việc đo đạc lượng khói thải ra môi trường, đơn vị sẽ mời đơn vị quan trắc có chức năng tiến hành kiểm tra, đo đạc khi có kết quả mới có căn cứ xử lý.

Bãi tập kết nhớt thải gây ô nhiễm khu dân cư, chính quyền không biết?Bãi tập kết nhớt thải gây ô nhiễm khu dân cư, chính quyền không biết?

Khu đất rộng hơn 300m² trong khu dân cư ở Đà Nẵng là nơi tập kết nhớt thải từ khá lâu nhưng chính quyền không biết. Việc tập kết, sang chiết để chất thải đổ ra gây ô nhiễm môi trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên