Không được để xảy ra tình trạng cắt điện trong giai đoạn nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày 26-5, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi vượt 40 độ C như Đồng Hới 40,2 độ C, Tuy Hòa 40 độ C.
Những ngày tháng năm, nắng miền Trung gay gắt, trên tầng thượng nhiều ngôi nhà ở Đà Nẵng, những tấm pin mặt trời vẫn miệt mài hấp thụ ánh sáng, chuyển hóa thành dòng điện cho những chiếc điều hòa, tủ lạnh….
Nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nỗi lo hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình. Tại miền Trung , nhiều giải pháp từ trực tiếp đến gián tiếp đang được ngành điện lẫn người sử dụng quan tâm, chia sẻ.
Thực hiện quy định mới về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Quảng Trị đang triển khai công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm việc áp dụng được đồng bộ, chính xác và thuận lợi cho khách hàng.
Những tháng đầu năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn, nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, đặc biệt trong mùa nắng nóng.
Trước mùa nắng nóng gay gắt và sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự báo tăng so với cùng kỳ năm 2025, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đề ra mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo cấp nước về hạ du và sản xuất điện an toàn.
Trong 3 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện của Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đạt 1.528 triệu kWh, tăng 12,81% so với cùng kỳ. Mức tăng này xuất hiện khi chưa bước vào cao điểm, cho thấy áp lực cung ứng điện năm nay lớn hơn các năm trước.
Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung ứng điện năm 2026 sẽ được đảm bảo nhờ vào việc chủ động các phương án.
Theo cập nhật mới nhất sáng 8-11 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công tác khắc phục hậu quả bão số 13 (Kalmaegi) và khôi phục cung cấp điện đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, Công ty Thủy điện Sông Tranh (đơn vị quản lý Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 tại Quảng Nam) đã sản xuất, đưa lên lưới điện quốc gia hơn 315 triệu kWh, đạt 124% kế hoạch 5 tháng và gần 52% kế hoạch năm (619 triệu kWh).
Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với yêu cầu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Bộ Công Thương duy trì họp kiểm điểm hằng tuần về dự án; chỉ đạo các thương vụ Việt Nam tại những nước mà EVN nhập khẩu thiết bị.
Việc điều chỉnh tăng thêm tổng điện năng nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng điện có xu hướng tăng cao, theo Bộ Công Thương.
Dự báo nhu cầu điện tăng cao và để không phải cắt điện luân phiên, EVN dự kiến sẽ mượn và huy động hàng nghìn máy phát điện của khách hàng.
Thủ tướng yêu cầu không để nước đến chân mới nhảy, phải có sự chuẩn bị trong cung ứng điện mùa khô, những tháng cao điểm sắp tới, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - thứ trưởng Bộ Công Thương - khẳng định tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương ngày 29-3.
Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 từ tháng 4 đến tháng 7 trong bối cảnh dự báo việc đảm bảo điện sẽ gặp nhiều khó khăn.
Để khắc phục bài toán thiếu điện cần sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các cấp các ngành, chứ không chỉ riêng EVN.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện năm 2024.