
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đặc biệt lưu ý các địa phương tránh thực hiện các chương trình theo hướng dàn trải, phân tán; hạn chế tối đa việc giao chủ đầu tư cho cấp xã.

Thủ tướng yêu cầu giải ngân vốn phải đạt ít nhất 95% tổng số vốn Quốc hội phân bổ trong năm nay. Trong khi đó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đã xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức còn triển khai chậm.

Cơ sở 2 Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa được khởi công xây dựng sáng 17-2 với vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng.

Năm 2023, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến khởi công xây dựng nhiều toà nhà. Tuy nhiên, khả năng xây dựng thực tế vẫn còn bỏ ngỏ vì chờ... giải ngân.

TTO - Chiều nay 27-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm việc với UBND TP.HCM về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

TTO - Tại phiên giải trình trước HĐND TP về thực hiện pháp luật trong đầu tư công trên địa bàn TP.HCM ngày 24-8, lãnh đạo UBND TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thủ tục cũng như tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2022 chậm.

TTO - Đến ngày 30-6 các chủ đầu tư của TP Cần Thơ chỉ giải ngân được hơn 1.632 tỉ/7.500 tỉ đồng, đạt hơn 22% kế hoạch, trong đó có 2 chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân là 0%.

TTO - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TP. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công cấp TP đến nay là 3.375,205 tỉ đồng, chỉ đạt 14,5% kế hoạch.

TTO - Các bước quy trình phê duyệt giải ngân vốn dự án theo Luật đầu tư công rất chặt chẽ, không thể làm tắt vì như vậy vi phạm quy định luật, nên không quá sốt ruột vì giải ngân vốn, theo trình bày của thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

TTO - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng - tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Thủ tướng - đánh giá như vậy tại buổi làm việc với các địa phương vào chiều 27-5 về kiểm tra, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

TTO - Phát biểu trong phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phàn nàn rằng đầu tư công có tiền mà vẫn không tiêu được, "lạ quá!".

TTO - Chương trình với nhiều thông tin vừa cập nhật: Phát hiện 7 đàn voọc chà vá quý hiếm trên núi Chứa Chan; Yêu cầu phá dỡ 16 nhà vườn, biệt thự trên đất nông trường; Vụ tàu cá đâm nhau như hải chiến: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn...

TTO - Các địa phương cho rằng việc chậm giải ngân vốn đầu tư công ngoài yếu tố khách quan như tăng giá nguyên vật liệu, thì gặp phải những vướng mắc trong triển khai quy trình thủ tục kéo dài, giải phóng mặt bằng...

TTO - Theo Bộ Tài chính, vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm ước đạt 22,37% kế hoạch. Vì thế, không chỉ yêu cầu kiểm điểm với đơn vị không hoàn thành kế hoạch, Thủ tướng đã phải lập 6 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

TTO - Cam kết được các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đưa ra tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Lê Minh Khái để kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, ngày 16-5.

TTO - Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm.

TTO - Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, gia hạn nộp thuế và thành lập 6 tổ công tác để thúc đẩy giải ngân vốn, tháo gỡ các khó khăn.

TTO - Dù tổng thu ngân sách vượt dự toán nhưng tình hình giải ngân vốn của thành phố khá thấp, chi đầu tư 4 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 8% dự toán.

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng qua còn thấp, có nguyên nhân do giãn cách xã hội để phòng chống dịch, giải phóng mặt bằng chậm, giá nguyên vật liệu tăng...

TTO - Thủ tướng lưu ý rằng các trở ngại, khó khăn đã được các bộ, ngành, địa phương chỉ ra, phải nhanh chóng được xử lý dứt điểm.