
Theo kế hoạch hợp tác, Philippines sẽ nhập khẩu gạo Việt Nam hơn 1,5 triệu tấn đến tháng 4-2027 - Ảnh: BỬU ĐẤU
Philippines dự kiến tiếp tục nhập khoảng 1,5 triệu tấn gạo Đài Thơm 8 của Việt Nam đến tháng 4-2027, với mức giá khoảng 460 - 470 USD/tấn. Thông tin này được kỳ vọng sẽ góp phần định hướng sản xuất cho vụ mùa tới tại ĐBSCL, giúp nông dân cân nhắc lựa chọn giống phù hợp với nhu cầu thị trường.
Tuy nhiên, theo ông Tài, chính sách nhập khẩu của Philippines luôn được điều tiết linh hoạt nhằm đảm bảo an ninh lương thực mà còn bảo vệ thu nhập cho nông dân trồng lúa của nước này.
"Philippines điều tiết liên tục để vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vừa giữ được thu nhập cho nông dân trồng lúa của họ", ông Tài nói và cho rằng ngành nông nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy sản xuất, không nên quá chạy theo sản lượng hay cố làm ba vụ mà bỏ qua quy luật cung - cầu của thị trường.
Trong khi đó ông Lê Anh Nam - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long - cho biết giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại so với khoảng 2 tháng trước và thông tin Philippines dự kiến nhập khoảng 1,5 triệu tấn gạo Việt Nam chưa tạo ra tác động rõ rệt đến thị trường, nhiều khách hàng vẫn đang nhận hàng theo các hợp đồng cũ đã ký trước đó.
"Gạo Đài Thơm xuất khẩu khoảng 500 USD/tấn, nhưng nhiều hợp đồng cũ chỉ quanh mức 460 - 490 USD/tấn. Các đối tác vẫn đang ưu tiên nhận hàng theo giá cũ", ông Nam cho biết.
Ông Trần Thanh Hiệp - Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh An Giang - cho rằng dù các doanh nghiệp còn nhiều lo ngại do chính sách nhập khẩu của Philippines thay đổi liên tục nhưng về lâu dài, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu gạo bền vững vẫn là hướng đi quan trọng nhất.
"Với góc độ quản lý địa phương, chúng tôi xác định phải đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân để nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó mở rộng cơ hội xuất khẩu không chỉ sang Philippines mà còn nhiều thị trường khác", ông Hiệp khẳng định.
Tăng cường hỗ trợ cấp mã vùng trồng cho lúa
Theo ông Trần Thanh Hiệp, An Giang đang tập trung triển khai đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại ĐBSCL. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trong thời gian tới.
Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, liên kết chặt chẽ với nông dân nhằm đảm bảo chất lượng và sản lượng phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, giúp minh bạch hóa truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu.
"Việc cấp mã số vùng trồng sẽ giúp tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho đối tác nước ngoài, không chỉ với thị trường Philippines mà còn với nhiều thị trường xuất khẩu khác", ông Hiệp nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận