
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định thị trường gạo Việt Nam không chịu tác động lớn trước thông tin Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo từ đầu tháng 9.

Chiều 10-9, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo 4 tháng cuối năm 2025 và những năm tới. Hội nghị do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì.

Tình hình sản xuất, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2025 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần tích cực, chủ động tìm kiếm thị trường mới để xuất khẩu.

Trong thời gian Philippines dừng nhập khẩu gạo, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mua trữ để ổn định giá cả nguyên liệu gạo xuất khẩu trong thời gian tới.

Với việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo VN trong 60 ngày, theo các doanh nghiệp, giá lúa tại "vựa lúa" miền Tây có thể sẽ bị ảnh hưởng, Nhà nước cần có giải pháp mua lúa tạm trữ để ổn định giá lúa, hỗ trợ nông dân.

Thủ tướng yêu cầu tranh thủ các cơ hội, triển khai 'thần tốc' hơn nữa việc xuất khẩu gạo, nhất là gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ.

Trong lúc giá gạo tăng chóng mặt và đà tăng không có dấu hiệu giảm, truyền thông Nhật Bản ghi nhận Việt Nam và Thái Lan đang có động thái tranh thủ xuất khẩu gạo vào thị trường này.

Giá gạo trong nước Nhật Bản đã tăng mạnh nhiều ngày qua, do nguồn cung khan hiếm.

Giá gạo tăng gấp đôi, kho dự trữ cạn kiệt, Nhật Bản đang đối mặt cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên.

500 tấn gạo đầu tiên của Việt Nam mang nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đã được xuất khẩu vào Nhật Bản, mở ra một triển vọng mới cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Dù phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe nhưng doanh nghiệp cho rằng xuất khẩu một nghìn tấn gạo vào Nhật hiệu quả bằng chục nghìn tấn vào các thị trường khác.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt có sự dịch chuyển tích cực sang gạo thơm, gạo đặc sản và các sản phẩm gạo có giá trị gia tăng.

Theo một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo, còn khoảng một tuần nữa sẽ thu hoạch rộ tại các vùng An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân, doanh nghiệp phản ánh các doanh nghiệp ép giá làm ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu gạo.

Theo VFA, giá gạo Việt Nam xuất khẩu loại 5% tấm giảm đến 17 USD, chỉ còn 485 USD/tấn.

Đó là thông tin được ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đưa ra tại họp báo thường kỳ quý 3 ngày 23-10.

Việc Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo đã làm giá lúa gạo tại ĐBSCL bị ảnh hưởng, liệu có tác động giá gạo 5% tấm?

Việc Ấn Độ gỡ lệnh cấm xuất khẩu gạo sẽ có ảnh hưởng đến xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam nhưng sẽ không quá lớn.

Là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng gần 9 tháng năm nay, VN tăng nhập khẩu gạo từ một số nước.