07/04/2026 18:26 GMT+7

Nhiều nước có thể tăng nhập khẩu gạo để dự trữ do xung đột ở Trung Đông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị xem xét giảm thuế nhập khẩu hoặc thuế VAT đối với một số vật tư nông nghiệp thiết yếu như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

trung đông - Ảnh 1.

Tính đến hết tháng 3, nước ta xuất khẩu khoảng 2,2 triệu tấn gạo (giảm 4% so với quý 1-2025) và thu về 1,05 tỉ USD (giảm hơn 12%) - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra nhận định như vậy trong báo cáo gửi Bộ Tài chính, để phục vụ phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý 1-2026.

Gạo xuất khẩu có thể chịu áp lực tăng giá nếu chi phí logistics gia tăng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện giá gạo trong nước tại An Giang, Đồng Tháp đang ổn định, ít biến động so với tháng 2. Cụ thể tại An Giang, giá bán lẻ gạo thường ở mức 12.500 đồng/kg, gạo thơm Jasmine giữ ở mức 15.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), giá bán lẻ các loại gạo IR 50404 ở mức 13.800 đồng/kg, gạo IR 64 ở mức 14.500 đồng/kg. Các chủng loại gạo ở phân khúc cao cấp như Nàng Thơm ở mức 20.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine ở mức 18.000 đồng/kg.

Riêng giá thu mua gạo nguyên liệu thành phẩm tăng 100 đồng/kg lên mức 14.200 đồng/kg đối với gạo 5% tấm và 13.200 đồng/kg đối với gạo 25% tấm.

Tính trung bình quý 1, giá thu mua gạo 5% tấm khoảng 14.104 đồng/kg, gạo 25% tấm đạt 13.104 đồng/kg.

Đối với xuất khẩu, hiện gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 360 - 365 USD/tấn, ổn định so với cuối tháng 2-2026, cao hơn 12 USD/tấn so với gạo cùng loại của Ấn Độ.

Theo các thương nhân, xung đột ở Trung Đông không ảnh hưởng trực tiếp đến các chuyến hàng gạo từ Việt Nam sang châu Phi, nhưng chi phí vận chuyển đến châu Phi đã tăng đáng kể.

Dự báo trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định trong đầu quý 2, giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm nhẹ do thu hoạch vụ đông xuân đạt đỉnh, nguồn cung dồi dào.

Tuy nhiên thị trường vẫn sẽ được hỗ trợ, giá cả dần ổn định lại do nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chủ chốt tăng lên để dự trữ lương thực trước tình hình xung đột ở Trung Đông.

Đối với xuất khẩu, xung đột Trung Đông chưa ảnh hưởng trực tiếp đến cung - cầu gạo toàn cầu, nhưng làm tăng chi phí vận tải, nhiên liệu và bảo hiểm hàng hải, qua đó làm tăng chi phí xuất khẩu và làm chậm giao dịch.

"Trong bối cảnh nguồn cung trong nước dồi dào và nhu cầu chưa phục hồi rõ rệt, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam dự kiến tiếp tục dao động biên độ hẹp trong ngắn hạn, nhưng có thể chịu áp lực tăng giá nếu chi phí logistics tiếp tục gia tăng" - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.

Đề xuất có cơ chế hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp

Trong báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá có cơ chế hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp trước áp lực tăng chi phí đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi thông qua bình ổn giá, hỗ trợ vốn và dự trữ quốc gia.

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp điều tiết nhập khẩu phân bón, thức ăn chăn nuôi và xây dựng cơ chế bình ổn giá các mặt hàng đầu vào chiến lược khi có biến động lớn từ xung đột Trung Đông.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét cơ chế giảm thuế nhập khẩu hoặc thuế VAT đối với một số vật tư nông nghiệp thiết yếu như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong trường hợp giá thế giới tăng đột biến.

Giá gạo xuất khẩu liệu có tăng do xung đột ở Trung Đông? - Ảnh 3.Bộ Công Thương khuyến cáo xuất khẩu gạo trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông

Bộ Công Thương đưa ra một số khuyến cáo trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông làm giá dầu tăng khiến giá vận chuyển, giá nguyên liệu đầu vào tăng theo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất