
Thu hoạch lúa chất lượng cao tại xã Hồ Đắc Kiện (TP Cần Thơ) - Ảnh: KHẮC TÂM
Ngày 4-9, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, các tỉnh miền Tây đang bước vào mùa vụ thu hoạch lúa hè thu. Giá lúa sau kỳ nghỉ lễ có khá hơn nhưng vẫn chưa như kỳ vọng.
Tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau… giá lúa tươi bán tại ruộng dao động từ 5.700 - 6.300 đồng/kg. Riêng các nhóm giống lúa chất lượng cao, giá bán từ 6.300 - 7.600 đồng/kg.
Ông Tám Kỷ (TP Cần Thơ) cho biết với giá lúa như vậy, trong khi chi phí thuê làm đất, phân bón, thu hoạch… đều tăng, sau khi trừ chi phí, nếu làm đạt năng suất, lợi nhuận khoảng 18 - 20 triệu đồng/ha.
"Đó là đất nhà, còn người thuê đất trồng lúa, lợi nhuận giảm chỉ còn khoảng 9 - 10 triệu đồng/ha", ông Tám Kỷ cho hay.
Theo một số doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo, nguồn cung tăng nhưng sức mua chưa cải thiện sẽ khiến giá lúa hè thu 2026 khó duy trì mức cao như đầu vụ.
Trong khi nhiều nông dân trồng lúa "tự bơi", kêu khổ vì lợi nhuận không nhiều thì những lão nông trồng các giống lúa đặc sản chất lượng cao trong các tổ hợp tác, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp lại phấn khởi.
Không chỉ đầu tư giống, hỗ trợ kỹ thuật, các doanh nghiệp này còn ký hợp đồng cam kết thu mua lúa với giá có lợi cho nông dân.
Tại thời điểm thu hoạch, nếu lúa đạt chất lượng, lấy giá thị trường làm chuẩn, cộng thêm 1.000 đồng/kg.
Theo ông Nhẫn (xã Liêu Tú, TP Cần Thơ), với chính sách này, tính ra giá lúa thơm mà doanh nghiệp bao tiêu khoảng 8.500 đồng/kg, cao hơn thị trường từ 1.200 - 1.500 đồng/kg. "Tuy không cao bằng vụ đông xuân và vài năm trước nhưng trong hoàn cảnh giá lúa đang thấp, được doanh nghiệp đầu tư, bao tiêu như vậy là quá hạnh phúc. Trừ chi phí, có thể lời từ 30 - 40 triệu đồng/ha", ông Nhẫn thông tin.
Ông Vũ Ngọc Đỉnh - Tổng giám đốc Tập đoàn Techpal - thông tin đơn vị đang phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ triển khai mô hình hợp tác trồng lúa theo chuẩn Global GAP.
Lúa từ các hợp tác xã sau khi thu hoạch được doanh nghiệp này thu mua với giá cao hơn từ 10% so với thị trường và được áp dụng mức sàn không thấp hơn 8.500 đồng/kg.
"Doanh nghiệp mua giá cao để bà con vùng trồng có lãi, an tâm khi tham gia đề án. Chứng nhận đầu vào cao, doanh nghiệp có sản phẩm phục vụ phân khúc thị trường cao cấp", ông Đỉnh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận