13/05/2026 15:35 GMT+7

Đã có 70.000 tấn gạo được cấp nhãn hiệu 'Gạo Việt xanh phát thải thấp'

Từ hơn 400 tấn "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản, sau gần một năm đã có 70.000 tấn xuất sang Nhật Bản, châu Âu, châu Úc...

Đã có 70.000 tấn gạo được cấp nhãn hiệu 'Gạo Việt xanh phát thải thấp' - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, phát biểu tại hội thảo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 13-5, tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức hội thảo sơ kết kết quả đánh giá tuân thủ quy trình canh tác lúa 1 triệu héc ta, tiến tới cấp nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp".

Phát biểu tại đây, ông Lê Thanh Tùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, cho biết từ hơn 400 tấn "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đầu tiên của Công ty Trung An xuất sang Nhật Bản (tháng 6-2025), đến nay đã có 70.000 tấn gạo được cấp nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp". Gạo này không chỉ xuất sang Nhật Bản mà còn được xuất sang các quốc gia châu Âu, châu Úc.

Theo ông Tùng, việc đánh giá để cấp nhãn hiệu nêu trên được thực hiện giới hạn đối với thành viên của Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, còn hợp tác xã bên ngoài chỉ cần viết đơn xin vô hiệp hội sẽ được tiếp nhận và tiến hành đánh giá, cấp chứng nhận.

Ông Tùng bày tỏ hy vọng việc này sẽ lan tỏa trong nhiều hợp tác xã, khi đó sẽ có nhiều hợp tác xã là thành viên của Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, sẽ có được một khối đoàn kết cùng thực hiện đề án 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao phát thải thấp trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, cho biết hiện nay thành phố đang triển khai đề án 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại 64 xã, phường với diện tích thực hiện là 170.877ha, cùng sự tham gia của 171 hợp tác xã và tổ hợp tác.

Qua quá trình triển khai, các mô hình đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, những kết quả đó cho thấy định hướng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp là hoàn toàn đúng đắn và có tính khả thi cao. 

Theo bà Giang, để hạt gạo phát thải thấp có thể đi vào thị trường cao cấp, có giá trị gia tăng và có khả năng cạnh tranh quốc tế, điều quan trọng không chỉ là sản xuất xanh, mà còn phải chứng minh được quá trình sản xuất xanh.

Chính vì vậy việc đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác, số hóa dữ liệu sản xuất và xây dựng hệ thống nhận diện "Gạo Việt xanh phát thải thấp" có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Đã có 70.000 tấn gạo được cấp nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” - Ảnh 3.‘Gạo Việt xanh phát thải thấp’ từ đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao xuất khẩu sang Nhật Bản

Hơn 18.000ha lúa trong đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long được chứng nhận nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”, và lần đầu tiên xuất khẩu sang Nhật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất