
Tàu Skylight mang cờ Palau bị tấn công ngoài khơi Oman ngày 1-3 - Ảnh: FARS
Đài Al Jazeera ngày 1-3 dẫn dữ liệu từ nền tảng theo dõi tàu biển MarineTraffic, cho biết hơn 150 tàu chở dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang phải neo lại vùng biển quốc tế ngay trước cửa eo biển Hormuz.
3 tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz
Hàng chục tàu khác cũng đang nằm bất động ở phía đối diện tuyến hàng hải huyết mạch, chuyên chở hơn 20% sản lượng dầu toàn cầu này.
Tình trạng tắc nghẽn xảy ra do lệnh phong tỏa eo biển của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Lệnh này nhằm đáp trả việc Mỹ và Israel không kích Iran, khiến nhiều quan chức Tehran, trong đó có lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
Ngay sau đó, hãng vận tải container lớn nhất thế giới Maersk (Đan Mạch) ra thông báo đình chỉ mọi hoạt động đi lại qua eo biển "cho đến khi có thông báo mới". Công ty này khẳng định an toàn cho thuyền viên, tàu và hàng hóa là "ưu tiên hàng đầu".
Hầu hết các chủ tàu, hãng dầu lớn và công ty giao dịch năng lượng cũng ngừng vận chuyển dầu thô, nhiên liệu và LNG qua khu vực, theo các nguồn tin thương mại.
Cũng trong tối 1-3, Trung tâm Hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết có thêm một tàu bị trúng "vật thể lạ" gây cháy khi đang di chuyển cách cảng Mina Saqr (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) 17 hải lý. Đám cháy đã được dập tắt và tàu tiếp tục hành trình.
Trước đó, UKMTO cũng ghi nhận hai tàu khác bị tấn công ở phần eo biển Hormuz thuộc ngoài khơi Oman.
Một trong đó mang tên Skylight, mang cờ Palau, từng được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ của Iran. Vụ tấn công buộc toàn bộ 20 thuyền viên phải sơ tán, trong đó 4 người bị thương. Hiện chưa rõ con tàu trên bị bên nào tấn công.
Năm 2025, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên đơn vị quản lý con tàu này vì tiếp tay cho hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.
Dầu Brent tăng 10%

Eo biển Hormuz là một vùng biển hẹp nhưng có đến 20% lưu lượng dầu thế giới được vận chuyển qua đây - Ảnh: AL JAZEERA
Theo Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà giao dịch dầu mỏ cho biết trong phiên giao dịch ngoài sàn ngày 1-3, giá dầu Brent đã tăng vọt 10% lên khoảng 80 USD/thùng.
Hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy nhận định khi thị trường chính thức mở cửa, giá dầu có thể sẽ tăng tổng cộng 20 USD, chạm mốc 92 USD/thùng.
Ông Ajay Parmar, giám đốc mảng năng lượng và lọc dầu tại hãng phân tích ICIS thậm chí dự báo giá có thể vượt 100 USD/thùng nếu eo biển bị phong tỏa kéo dài.
Theo chuyên gia kinh tế năng lượng Jorge Leon của Rystad, dù một phần dầu có thể được chuyển hướng qua các đường ống trên bộ của Saudi Arabia và Abu Dhabi, việc đóng cửa eo biển Hormuz vẫn khiến thế giới thiếu hụt 8 - 10 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Trong khi đó, báo New York Times dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết trước thềm cuộc họp của OPEC+ vào ngày 1-3, 8 quốc gia thành viên khối này đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc nâng sản lượng khai thác dầu thêm 206.000 thùng/ngày vào tháng 4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận