
Các tài xế chờ đổ xăng tại Santiago, Chile ngày 24-3 - Ảnh: AP
Ngày 25-3, giá dầu thế giới giảm gần 6% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đang "đàm phán ngay bây giờ" và cho rằng Iran rất muốn đạt được thỏa thuận hòa bình, dù Iran phủ nhận việc đang có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ.
Theo cập nhật của kênh CNBC vào khoảng 8h30 sáng 25-3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giảm gần 6% xuống còn 98,31 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 5% xuống còn 87,65 USD/thùng.
Phát biểu từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nói rằng ông đã rút lại lời đe dọa trước đó về việc tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, "dựa trên thực tế là chúng tôi đang đàm phán".
"Họ đang nói chuyện với chúng tôi, và họ đang nói chuyện hợp lý" - ông Trump nói khi được đề nghị giải thích thêm về sự thay đổi này.
Ngày 24-3, báo New York Times (Mỹ) dẫn thông tin từ hai quan chức giấu tên cho biết Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất gồm 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Vẫn chưa rõ đề xuất này - được chuyển thông qua Pakistan - đã được phổ biến rộng rãi tới các quan chức Iran đến mức nào. Cũng chưa rõ liệu Israel có ủng hộ kế hoạch hay không.
Ông Daan Struyven, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Ngân hàng Goldman Sachs, bình luận sự gián đoạn nguồn cung dầu hiện nay là "cú sốc lớn nhất trong nhiều thập kỷ" nếu tính theo tỉ trọng nguồn cung toàn cầu. Ông nhấn mạnh mức độ bất định cao bất thường mà thị trường đang đối mặt.
Giá dầu đang được đẩy lên bởi yếu tố rủi ro địa chính trị. Ngân hàng này cho biết biến động giá trong ngắn hạn hiện ít bị chi phối bởi những thay đổi trong kịch bản cơ sở (base case), mà chủ yếu do sự thay đổi trong xác suất của các kịch bản xấu nhất.
Kịch bản cơ sở của ngân hàng này giả định rằng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ trở lại bình thường vào tháng 4 trong khoảng thời gian bốn tuần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận