
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington D.C ngày 24-3 - Ảnh: AFP
Ông Trump nói Iran tặng Mỹ "món quà"
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận với Iran sau khi giới lãnh đạo nước này trao cho ông một "món quà rất lớn" liên quan tới eo biển Hormuz.
"Họ đã tặng chúng tôi một món quà, và món quà đó đã đến hôm nay. Đó là một món quà rất lớn, trị giá một khoản tiền khổng lồ, và tôi sẽ không tiết lộ món quà đó là gì, nhưng đó là một phần thưởng rất đáng kể" - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 24-3.
Ông Trump nói rằng món quà này "liên quan đến dầu mỏ và khí đốt". "Nó liên quan đến dòng chảy, đến eo biển" - nhà lãnh đạo Mỹ đề cập đến eo biển Hormuz.
Theo Đài CNN, ông Trump đang ngụ ý rằng món quà này đã giúp ích cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông đang diễn ra "ngay bây giờ" và cho rằng Tehran rất muốn đạt được thỏa thuận.
Ngày 24-3, truyền thông quốc tế tường thuật Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm các giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của Tehran và việc mở lại eo biển Hormuz.
Báo New York Times (Mỹ) dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết đề xuất đã được chuyển tới Iran thông qua Pakistan - quốc gia đã đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải.
Iran nói "các tàu không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz
Sáng 25-3, Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cho biết: Iran vừa nói rằng "các tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển Hormuz nếu đáp ứng các quy định về an toàn và an ninh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan.
"Tàu không thù địch có thể được hưởng quyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, với điều kiện không tham gia hoặc hỗ trợ các hành động gây hấn chống lại Iran và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn và an ninh đã được công bố" - tuyên bố nêu rõ.
Giá dầu thế giới giảm còn 98 USD/thùng
Khoảng 7h30 sáng 25-3 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin AFP tường thuật: Giá dầu thô Brent đã giảm gần 6% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi kế hoạch hòa bình cho Iran.
Cụ thể, giá mỗi thùng dầu Brent giảm 5,92% xuống còn 98,3 USD. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 5,01% xuống còn 87,72 USD/thùng.
Iran phóng loạt tên lửa mới vào Israel
Cuối ngày 24-3 theo giờ địa phương, quân đội Israel cảnh báo rằng Iran đã phóng một loạt tên lửa mới về phía nước này, đồng thời cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa đang được kích hoạt sau một ngày ghi nhận hơn chục cảnh báo.
Một giờ sau, vào rạng sáng 25-3 tại Israel, quân đội nước này tiếp tục đưa ra cảnh báo tương tự về việc có thêm tên lửa từ Iran đang bay tới.
Còi báo động vang lên tại Jerusalem và có tiếng nổ trong thành phố, trong khi một vụ nổ lớn khác cũng được ghi nhận trên bầu trời thành phố Jericho ở Bờ Tây, theo các phóng viên AFP.
Israel tấn công thủ đô Tehran
Sáng 25-3, quân đội Israel cho biết họ đang tấn công các mục tiêu ở thủ đô Tehran của Iran, ngay sau khi báo cáo Iran phóng một loạt tên lửa về phía Israel.
"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu một loạt các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran trên khắp Tehran" - quân đội Israel thông báo trên kênh Telegram.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra một chiếc xe bị phá hủy tại hiện trường một tòa nhà dân cư bị trúng bom trong cuộc không kích ở Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan, tây bắc Iran ngày 24-3 - Ảnh: AP
Drone tấn công bồn chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait, gây hỏa hoạn
Máy bay không người lái đã tấn công một bồn chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait, gây ra hỏa hoạn nhưng không có thương vong, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Kuwait.
Các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức, và lực lượng chữa cháy nhanh chóng đối phó với đám cháy. Các báo cáo ban đầu cho thấy chỉ có thiệt hại về tài sản.
Iraq triệu tập các nhà ngoại giao Mỹ và Iran
Iraq cho biết sẽ triệu tập đại biện lâm thời của Mỹ và đại sứ Iran sau các cuộc tấn công chết chóc mà Baghdad quy trách nhiệm cho hai nước này, đồng thời chính quyền Iraq cho phép các nhóm bán quân sự bị nhắm mục tiêu "có quyền đáp trả".
Iran nói nhà máy điện hạt nhân Bushehr bị tấn công
Ngày 24-3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết phía Iran thông báo với họ rằng một vật thể đã đánh trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Phía Iran thông tin không có thiệt hại nào đối với cơ sở này và không có nhân viên nào bị thương, và điều kiện tại nhà máy vẫn bình thường.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Gross kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh các rủi ro về an toàn hạt nhân trong cuộc xung đột.
Hezbollah phản ứng sau quyết định của Lebanon về việc trục xuất đại sứ Iran
Hezbollah gọi quyết định của Lebanon về việc trục xuất đại sứ Iran mới bổ nhiệm là "tội lỗi quốc gia và chiến lược", đồng thời yêu cầu chính quyền "ngay lập tức đảo ngược" quyết định này.
Trung Quốc, Pháp khuyến khích đàm phán
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, nhấn mạnh rằng "đối thoại luôn tốt hơn việc tiếp tục chiến đấu", sau khi Tehran phủ nhận tuyên bố của ông Trump rằng các cuộc đàm phán đã diễn ra.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Iran "tham gia thiện chí" vào các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Canada lên án kế hoạch của Israel về việc chiếm đóng miền nam Lebanon
Ngày 24-3, Bộ Ngoại giao Canada đã lên án kế hoạch của Israel về việc chiếm đóng miền nam Lebanon đến tận sông Litani. Họ nhấn mạnh rằng "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon không được phép bị xâm phạm".
UAE nói nhà thầu bị thiệt mạng
Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết một nhà thầu người Morocco làm việc với quân đội UAE đã thiệt mạng ở Bahrain trong một cuộc tấn công của Iran. Bahrain thông tin người này đang hỗ trợ lực lượng vũ trang địa phương.
Đề xuất đàm phán tại Islamabad
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Islamabad sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel, Mỹ với Iran, sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán rằng nước này có thể đóng vai trò trung gian.
Iran bắt giữ hàng trăm người
Ngày 24-3, truyền thông Iran đưa tin cảnh sát Iran đã bắt giữ 466 người bị cáo buộc tham gia các hoạt động trực tuyến nhằm phá hoại an ninh quốc gia. Đây là một trong những cuộc truy quét an ninh lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra ở Trung Đông hôm 28-2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận