
Ông Đỗ Văn Bảy (bìa trái) và người dân trong ấp xem lại những lá đơn yêu cầu, kiến nghị từ năm 2016 đến nay - Ảnh: MINH HỔ
Những ngày đầu tháng 4, giữa trưa nắng gắt, ông Đỗ Văn Bảy (ngụ ấp Xẻo Rô) ngồi trước hiên nhà, hai chiếc quạt chạy hết công suất vẫn không xua được mùi hôi dai dẳng bao trùm không gian. Căn nhà gắn bó nhiều thế hệ giờ trở thành nơi "chịu trận" mỗi ngày.
Ông Bảy cho biết mùi hôi nặng nhất vào sáng sớm và chiều tối. Đây là thời điểm cơ sở nhập nguyên liệu và xả thải. "Gió Nam còn đỡ, chứ lúc khác mùi dội thẳng vào nhà, không chịu nổi. Lo nhất là con cháu sống lâu dài trong môi trường này sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe", ông nói.
Không chỉ gia đình ông Bảy, nhiều hộ dân xung quanh cũng rơi vào cảnh tương tự.

Phía trước Cơ sở chế biến thức ăn thủy sản Kiên Giang có nguồn nước ô nhiễm, bốc mùi hôi thối - Ảnh: MINH HỔ
Theo tìm hiểu, cơ sở chế biến thức ăn thủy sản này hoạt động từ năm 2015 tại tổ 7, ấp Xẻo Rô. Khuôn viên được bao kín, không treo bảng hiệu. Bên trong, máy móc hoạt động liên tục, xe tải chở nguyên liệu như đầu, vỏ tôm, mực, ghẹ ra vào thường xuyên. Trước khu nhà xưởng, kênh Bàu Môn đã chuyển màu nâu đen, nổi váng, bọt trắng; tình trạng cá chết xuất hiện nhiều năm nay.
Từ năm 2016, gần 50 hộ dân thuộc các ấp Xẻo Rô, Bào Môn, Lô 15, Rọc Năng, Cái Nước đã nhiều lần gửi đơn phản ánh. Năm 2019, cơ quan chức năng đã thanh tra và ghi nhận nhiều vi phạm.
Mẫu nước thải tại điểm xả ra kênh Bàu Môn có chỉ số Coliform vượt quy chuẩn 18,6 lần, BOD5 vượt 1,08 lần, cho thấy mức độ ô nhiễm hữu cơ và vi sinh cao.
Cơ sở cũng bị xác định hoạt động trên đất nông nghiệp hơn 4.000m², chưa chuyển mục đích sử dụng và thiếu hồ sơ pháp lý về xây dựng. Kết luận yêu cầu khắc phục trong 6 tháng.
Sau đó cơ sở vẫn hoạt động bình thường, tình trạng ô nhiễm không được xử lý triệt để. Một số ý kiến cho rằng hệ thống xử lý chất thải chỉ mang tính đối phó.
Hơn một thập kỷ, mùi hôi vẫn chưa chấm dứt. Đơn thư tiếp tục được gửi đi, kiến nghị lặp lại qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng câu trả lời vẫn là chờ đợi.
Ông Nguyễn Quốc Xinh - Chủ tịch UBND xã An Biên - cho biết địa phương đã tiếp nhận phản ánh và chủ động làm việc với các ngành liên quan. Tháng 2 vừa qua, UBND xã đã có văn bản đề nghị cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh lại thực trạng.
"Do điều kiện, trang thiết bị tại địa phương còn hạn chế, xã kiến nghị cấp trên sớm vào cuộc để có cơ sở xử lý theo quy định", ông Xinh nói.
Nói về việc này, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho hay sở đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin mà bà con phản ánh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận