
Nhiều người dân chợ Thứ Bảy, xã Đông Thái, tỉnh An Giang phản ánh việc nuôi nhốt và giết mổ tại chợ đã làm ô nhiễm môi trường, gây hôi thối - Ảnh: HOA ÁNH
Ngày 18-3, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, ông K., người dân xã Đông Thái, tỉnh An Giang, cho biết nhiều hộ dân sống quanh chợ Thứ Bảy đã bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường và tiếng ồn từ một cơ sở giết mổ gia súc hoạt động trong khu dân cư suốt nhiều năm qua.
Theo ông K., cơ sở Tý - Phương Anh giết mổ trâu, bò và bán thịt ngay tại chợ Thứ Bảy. Gia súc được nuôi nhốt và giết mổ trực tiếp tại khu vực chợ - nơi tập trung đông dân cư. Mỗi ngày cơ sở này giết mổ hơn 10 con trâu, bò, ngoài ra còn có dê. Trong khuôn viên cơ sở thường xuyên nuôi nhốt hơn chục con gia súc chờ giết mổ.
Quá trình giết mổ phát sinh mùi hôi nồng nặc, trong khi nước thải được cho là xả trực tiếp ra kênh xáng Xẻo Rô gần đó.
"Mùi hôi rất khó chịu. Không chỉ trên bờ mà dưới sông cũng bốc mùi, nhiều hộ dân xung quanh không chịu nổi nên phải dọn đi nơi khác", ông K. nói.
Theo người dân, cơ sở giết mổ này tồn tại hơn 3 năm qua. Dù bà con nhiều lần bức xúc phản ánh, việc xử lý của chính quyền địa phương chưa triệt để.
"Họ nuôi nhốt và giết mổ gia súc ngay giữa khu dân cư, lại nằm trong khu vực chợ nên không phù hợp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Nếu giết mổ ở nơi khác rồi mang thịt về bán thì bà con không phản đối, còn vừa giết mổ vừa buôn bán tại chỗ nên mùi hôi lan khắp nơi", ông K. cho biết thêm.

Cơ sở Tý - Phương Anh thường xuyên nuôi nhốt vài con trâu - bò tại chợ Thứ Bảy rồi giết mổ tại đây - Ảnh: HOA ÁNH
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online cho thấy cạnh gian hàng bán thịt trâu, bò có một khu chuồng trại dựng tạm bằng khung sắt và tôn, nằm cách khoảng 5m về phía sau. Bên trong có nhiều trâu, bò được nuôi nhốt. Khu chuồng nằm sát các căn nhà trong khu dân cư, phía sau giáp một con sông nhỏ chạy dọc khu chợ. Dưới nền chuồng có nhiều phân và nước thải chảy ra phía sau.
Đáng chú ý, khu chuồng nuôi và nơi giết mổ nằm giữa khu dân cư đông đúc, xung quanh là nhà dân và các điểm buôn bán tại chợ Thứ Bảy. Mùi hôi từ chuồng trại có thể cảm nhận rõ khi đứng gần khu vực phía sau nhà.
Một hộ dân sinh sống lâu năm tại khu vực này bức xúc: "Ban đầu bà con còn thông cảm vì tình làng nghĩa xóm nên bỏ qua. Nhưng càng về sau mùi hôi từ chuồng trại và việc giết mổ ngày càng nặng, chịu không nổi nữa", người dân này nói.

Cơ sở này bán thịt trâu - bò và giết mổ tại chợ Thứ Bảy gây bức xúc nhiều năm qua - Ảnh: HOA ÁNH
Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Trần Thanh Điền - Chủ tịch UBND xã Đông Thái - thừa nhận phản ánh của người dân về tình trạng giết mổ, gây ảnh hưởng môi trường là đúng. Hiện nay, địa phương đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường và hoạt động chăn nuôi trên địa bàn. Qua kiểm tra bước đầu, cơ sở nói trên có thực hiện việc đưa gia súc về giết mổ tại chỗ.
"Việc giết mổ này là không đúng quy định, bởi địa phương không cho phép hoạt động giết mổ như vậy vì sẽ gây ô nhiễm môi trường. Trước đây, xã từng lập biên bản đối với trường hợp này nhưng chưa xử lý dứt điểm. Địa phương sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động này, tránh phát sinh vi phạm và ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân", ông Điền nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận