
Đội DTU-TT, Đại học Duy Tân giành giải nhất bảng B (đại học) - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Cuộc thi Innovation Tech Challenge 2025 nằm trong khuôn khổ dự án Phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus 2024-2025, nhằm xây dựng sân chơi cho học sinh, sinh viên được thể hiện trọn vẹn các kiến thức và kỹ năng thu được từ chương trình cũng như có cơ hội giao lưu cùng bè bạn chung đam mê trên toàn quốc.
Những màn điều khiển robot đưa bóng vào lưới đầy kịch tính
Chiều 11-9, tại Hà Nội, vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ - Innovation Tech Challenge 2025 với chủ đề "Robocup - Robot đá bóng" diễn ra đầy kịch tính.
Trước đó, các đội thi đã nghiên cứu, thiết kế và lập trình 2 mô hình robot thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý hình ảnh, cảm biến và điều khiển tự động.
Các robot được lập trình có khả năng di chuyển, phối hợp chiến thuật, xử lý tình huống linh hoạt để thực hiện các nhiệm vụ thi đấu đối kháng trực tiếp trên sân mô phỏng bóng đá.
Tại bảng A (trung học), hai đội xuất sắc nhất thi đấu đối kháng giành chức vô địch là đội LQĐ-Piogineers (Trường THPT Lê Quý Đôn) và đội TQB - Innovators (Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu). Đội nào ghi được 3 trái bóng vào khung thành đầu tiên là đội chiến thắng tuyệt đối.
Thời gian thi đấu tối đa trong 3 phút, tuy nhiên với sự khéo léo trong kỹ năng cùng sản phẩm hoạt động chính xác, đội LQĐ-Piogineers (Trường THPT Lê Quý Đôn) đã ghi được bàn thắng thứ 3 chỉ trong 32 giây, giành giải nhất bảng A.

Đội LQĐ-Piogineers (Trường THPT Lê Quý Đôn) ăn mừng chiến thắng khi về nhất bảng A - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Tương tự tại bảng B (đại học), đội DTU-TT, Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã chiến thắng đội UTC-RAI, Trường đại học Giao thông vận tải chỉ trong 18 giây, giành giải nhất bảng B và lập kỷ lục mới cho giải đấu năm nay.
Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 10 đội thi khối đại học và 15 đội thi khối trung học đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đội DTU-TT, Đại học Duy Tân giành chiến thắng ở giây thứ 18 - Ảnh: BTC
Hành trình 6 năm phát triển nhân tài công nghệ
Ngay sau trận chung kết Innovation Tech Challenge 2025, Samsung Việt Nam đã tổ chức buổi tổng kết dự án Phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus 2024-2025.
Tại lễ tổng kết, ông Na Ki Hong - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - cho biết thấm thoắt đã 6 năm kể từ khi Samsung triển khai chương trình Innovation Campus đầu tiên năm 2019. Hiện chương trình đã phát triển ở một tầm cao mới cả về chất và lượng.
Năm đầu tiên số học sinh, sinh viên tham gia chương trình chỉ có 52 người, nhưng chỉ tính riêng năm nay con số này đã lên tới 6.700 người. Đến nay, Samsung đã triển khai chương trình đào tạo công nghệ thông tin IT mới nhất cho hơn 19.000 học sinh sinh viên thông qua các khóa học kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, học được ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Ông Na Ki Hong - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Theo ông Na Ki Hong, Việt Nam hiện đang chính thức bước vào kỷ nguyên số với những thành tựu đáng ghi nhận. Nền kinh tế số đã chiếm hơn 18% GDP và đang tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế số phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
Hơn nữa, doanh thu từ ngành công nghệ thông tin và truyền thông năm ngoái đã vượt hơn 4,2 triệu tỉ đồng, tăng trưởng hơn 13% so với năm trước. Điều này cho thấy bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
"Những con số thống kê này không chỉ đơn thuần là những con số, nó là minh chứng cho thấy quyết tâm của các nhà lãnh đạo Việt Nam, bao gồm cả Tổng Bí thư Tô Lâm, để vươn lên trở thành một cường quốc trong thời đại số.
Chính phủ đang đưa ra những chính sách đúng đắn, nhà trường và các doanh nghiệp như Samsung đang tận tâm cho việc đào tạo nhân tài IT tại Việt Nam, và một môi trường thuận lợi đang mở ra cho tất cả các em.
Tôi thực sự hy vọng rằng các em hãy nắm bắt cơ hội này, hướng tới tương lai với một tinh thần thử thách, đam mê không ngừng nghỉ và không ngại thay đổi", ông Na Ki Hong nhắn nhủ.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Cũng tại buổi tổng kết, ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - bày tỏ sự vui mừng khi xem các bạn học sinh, sinh viên thi đấu điều khiển robot trong trận chung kết Innovation Tech Challenge 2025, những sản phẩm do chính tay các em tạo ra.
Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Việt Nam đã khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là nhân tố quyết định và động lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu là đưa Việt Nam trở nên hùng cường, thịnh vượng.
Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một khâu then chốt để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu này.
Vừa qua, tiếp nối tinh thần của Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì mới đây thôi, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, coi đây là một trong những đột phá chiến lược, gắn với việc tăng cường hợp tác chặt chẽ cho doanh nghiệp.
"Đây chính là kim chỉ nam để chúng ta đổi mới giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực sự, ngày hôm nay, có lẽ là chương trình Samsung Innovation Campus là một minh chứng rất rõ ràng cho định hướng này của Đảng và nhà nước", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
Thứ trưởng cho biết, hiện cả đất nước đang chuyển mình, đang tập trung vào phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và các bạn sinh viên chính là động lực để hiện thực hóa giấc mơ của Việt Nam.
Ông mong các bạn học sinh, sinh viên luôn nuôi dưỡng tinh thần học tập, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám mơ những giấc mơ lớn, dám quyết tâm theo đuổi những giấc mơ của mình, để tự tin hội nhập trên trường quốc tế.
Cũng tại sự kiện, Samsung đã trao tặng học bổng cho các học viên xuất sắc khối trung học và khối đại học.
Đồng thời trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Innovation Tech Challenge 2025 hai bảng A và B.

Đội thi Trường THPT Lê Quý Đôn giành giải nhất bảng A, đội thi Đại học Duy Tân giành giải nhất bảng B - Ảnh: BTC
Dự án Phát triển nhân tài công nghệ - Samsung Innovation Campus năm học 2024 - 2025 được chính thức khởi động vào 11-2024.
Dự án cung cấp 3 khóa học phát triển năng lực công nghệ dành cho thanh thiếu niên 12 - 22 tuổi, bao gồm: khóa học vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), dữ liệu lớn (Big Data) và một khóa học kỹ năng lập trình cơ bản (Coding & Programming - C&P).
Các khóa học được kết hợp giữa hai hình thức đào tạo trực tuyến (E-Learning) và trực tiếp nhằm tiếp cận các em học sinh tại nhiều tỉnh thành và vùng miền trên cả nước.
Cùng với các kiến thức chuyên môn, dự án còn cung cấp nội dung kỹ năng hướng nghiệp và kỹ năng mềm nhằm bổ trợ và nâng cao năng lực cho người học xuyên suốt chương trình.
Đến nay, sau gần 1 năm thực hiện, dự án SIC 2024 - 2025 đã được triển khai tại 69 trường học bao gồm các trường THCS, THPT và đại học ở 10/34 tỉnh thành trên cả nước và ghi nhận kết quả tích cực với gần 7.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia, đã có gần 40.626 giờ học được giảng dạy tại 249 lớp học cùng với 9.534 giờ học E-learning đã được hoàn thành.
Dự án Samsung Innovation Campus được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung và đã mở rộng tới 40 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận