Thứ 6, ngày 16 tháng 4 năm 2021
EU mua được vắc xin của công ty Mỹ rẻ hơn Mỹ mua?
TTO - Liên minh châu Âu (EU) đồng ý trả 15,5 euro (khoảng 18,9 USD) cho mỗi liều vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech phát triển. Mức giá này thấp hơn mức 19,5 USD mà Mỹ phải trả dù Pfizer là một công ty Mỹ.

Vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech chuẩn bị được tiêm cho người dân tại thành phố Boston, Mỹ - Ảnh: REUTERS
Ngày 21-12, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) đã chính thức cấp phép lưu hành cho vắc xin ngừa bệnh COVID-19 do hai công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp nghiên cứu và sản xuất.
Dự kiến quá trình triển khai tiêm phòng vắc xin trên toàn châu Âu sẽ bắt đầu trong vòng một tuần tới.
Vắc xin ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech (có trụ sở tại Đức) cùng phát triển là một trong những loại vắc xin tiên tiến nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.
Các nguồn tin cho biết Liên minh châu Âu (EU) đồng ý trả 15,5 euro (khoảng 18,9 USD) cho mỗi liều vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech phát triển. Mức giá này thấp hơn mức 19,5 USD mà Mỹ phải trả dù Pfizer là một công ty Mỹ.
Theo Hãng tin Reuters, con số 18,9 USD xuất hiện trong một tài liệu lưu hành nội bộ của EU đề ngày 18-11, tức chỉ 1 tuần sau khi EU xác nhận sẽ mua 300 triệu liều vắc xin của Pfizer và BioNTech. Quá trình thương lượng được giữ kín nhưng nếu so sánh, có thể thấy EU mua được vắc xin giá hời hơn Mỹ.
Hồi giữa tháng 7-2020, khi vắc xin của Pfizer chưa chứng minh mức độ hiệu quả trên 95%, Chính phủ Mỹ đã đồng ý mua 100 triệu liều vắc xin với giá 19,5 USD mỗi liều. Để vắc xin phát huy tác dụng, hiện mỗi người phải được tiêm 2 liều giãn cách.
Một cuộc tranh cãi gay gắt đã bùng nổ trên mạng xã hội Twitter xoay quanh giá vắc xin của Pfizer/BioNTech ở EU và Mỹ. Nguyên nhân là do một bài viết của Bộ trưởng Ngân sách Bỉ Eva De Bleeker trên Twitter cá nhân. Hiện bài viết này đã bị xóa.
Theo "bảng giá" vắc xin mà bà bộ trưởng đăng tải hồi tuần trước, Chính phủ Bỉ chỉ đồng ý trả 12 euro (14,6 USD) cho mỗi liều vắc xin của Pfizer/BioNTech. Một số loại vắc xin khác được đề cập trong bảng giá cũng thấp hơn giá thị trường làm dấy lên nhiều đồn đoán, chế giễu Mỹ.
"Luôn có sự khác biệt giữa giá tổng và giá khi giao hàng chứ", một quan chức giấu tên của EU giải thích với Reuters khi được liên hệ ngày 21-12.
Tính đến thời điểm hiện tại, EU đã ký hợp đồng với ít nhất 6 nhà cung cấp vắc xin tiềm năng nhằm đảm bảo tất cả công dân EU đều được tiêm phòng. Mục tiêu của EU là tiêm vắc xin cho ít nhất 70% dân số.
-
TTO - Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được các cơ quan trung ương giới thiệu, khối Đảng có 11 thành viên, khối Chính phủ 15 và khối quân đội 12 người...
-
TTO - Những ngày gần đây TP.HCM và các tỉnh miền Nam thường xuất hiện mưa đêm kéo dài đến sáng kèm dông sét, gây ngập một số nơi.
-
TTO - Bùi Tuấn Khanh (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và anh Trịnh Hoàng Hiếu là bạn thân thiết. Trong một lần chở bạn về, chiếc xe của Khanh và Hiếu gặp tai nạn. Hiếu ra đi mãi mãi, còn Khanh bị thương và đối diện với án tù, bỏ lại vợ con, mẹ già.
-
TTO - Thủ tướng Hun Sen gửi thông điệp "Phong tỏa để sống, không phải để chết" trấn an toàn dân sau khi nước này phong tỏa Phnom Penh và thành phố Takhmao để phòng dịch COVID-19.
-
TTO - Ông Marc Knapper, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc, nằm trong danh sách đề cử tân đại sứ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận