19/12/2020 06:53 GMT+7

Canada sẽ chia sẻ vắc xin COVID-19 còn dư cho nước khác

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Canada đã đặt mua được hơn 400 triệu liều vắc xin COVID-19 và Thủ tướng nước này cho biết sẽ chia sẻ số vắc xin còn dư sau khi đã tiêm cho toàn bộ 38 triệu người dân nước này.

Canada sẽ chia sẻ vắc xin COVID-19 còn dư cho nước khác - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới thị sát một điểm tiêm vắc xin COVID-19 tại Ottawa, tỉnh bang Ontario, Canada ngày 15-12-2020 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, từ đầu tuần này Canada đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19.

"Khi Canada đã được tiêm vắc xin, nếu chúng tôi có số vắc xin nhiều hơn cần thiết, chắc chắn chúng tôi sẽ chia sẻ với thế giới", Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình CTV của Canada.

Trao đổi với báo giới ngày 18-12, ông Justin Trudeau cho biết: "Trong tháng 1, chúng tôi sẽ nhận được 125.000 liều vắc xin của Pfizer/BioNTech mỗi tuần trong tổng số khoảng 500.000 liều của tháng đó".

Canada dự kiến cũng sẽ nhận 200.000 liều vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech trong tuần tới và 168.000 liều vắc xin của Moderna trước cuối năm nay sau khi vắc xin này được cơ quan y tế Canada cấp phép.

Thứ hai tuần này (14-12) Canada đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho các nhân viên nhà dưỡng lão và cư dân tại các tỉnh bang Ontario và Quebec.

Canada hy vọng cho tới hết quý 1 năm 2021 có thể tiêm vắc xin được cho ba triệu người.

Tổ chức Y tế Thế giới và liên minh vắc xin Gavi đã thiết lập cơ chế COVAX để đảm bảo vắc xin COVID-19 có thể đến được các nước đang phát triển.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngày 18-12 cho biết cho tới nay gần hai tỉ liều vắc xin đã được đặt mua.

Trong tháng 9 Canada đã đầu tư khoảng 220 triệu đô la Canada (172 triệu USD) vào sáng kiến COVAX. Tính tới ngày 19-12 Canada đã ghi nhận hơn 490.000 ca mắc COVID-19 và gần 14.000 người đã chết.

Sợ Mỹ mua vét thuốc men, Canada vội chặn xuất khẩu Sợ Mỹ mua vét thuốc men, Canada vội chặn xuất khẩu

TTO - Canada tuyên bố đã chặn một loạt lô hàng xuất khẩu thuốc nhằm ngăn tình hình thiếu hụt, đáp trả nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc cho phép nhập khẩu thuốc từ Canada để hạ giá dược phẩm tại Mỹ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên