Từ Campuchia, Myanmar đến Mỹ và châu Âu, các "công xưởng" lừa đảo trực tuyến trị giá hàng trăm tỉ USD đang bị truy quét.
Sau khi tiếp nhận 77 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp công an nhiều địa phương xác minh và bàn giao. Trong số này có 31 người xuất cảnh trái phép bị xử phạt theo quy định.
Sau cuộc nhậu, thanh niên lên xe lạ để về nhà. Khi thức dậy thanh niên này tá hỏa khi ở trong ổ lừa đảo tại Campuchia. Làm việc tệ, tiếp tục bị bán sang Myanmar, thanh niên may mắn trốn thoát.
Thêm 110 người Việt bị Campuchia tạm giữ vì có dấu hiệu tham gia các hoạt động lừa đảo trên mạng được trao trả qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Tây Ninh.
Sau khi Myanmar mở chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo ở biên giới, khoảng 70 người Việt đã chạy sang Thái Lan.
Một ngày đầu năm 2025, em Trần Châu Thảo L. (ngụ TP.HCM) bị bạn chơi chung dụ đưa qua Campuchia, từ đó gia đình mất liên lạc với em.
Ngày 15-10, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm công dân đến ba khu vực được coi là nguy hiểm tại Campuchia.
Truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đưa tin đậm về những vụ công dân nước này bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'. Sáng nay báo The Chosun Daily có bài viết về cách bọn lừa đảo dụ dỗ người trẻ Hàn Quốc.
Mở rộng điều tra đường dây gọi điện lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người yếu thế trên cả nước, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 23 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm của Nguyễn Chánh Đáng thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm để lôi kéo người dân đầu tư vào tiền ảo TCIS.
Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản đầu tư vào tiền ảo TCIS trái phép với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Những nạn nhân là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… bị người trong đường dây do ông chủ Trung Quốc cầm đầu ở Campuchia dẫn dụ thu thập hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền.
Trong số 38 công dân vừa được đưa về Việt Nam có 29 người đang làm việc tại các 'công ty lừa đảo' như Tam Thái Tử, Kim Sa, Venus...
Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố nhóm bị can lập sàn giao dịch tiền ảo, kêu gọi góp vốn bằng chiêu “lợi nhuận siêu khủng”, lừa đảo gần 10.000 tỉ đồng.
Bảy cơ quan cảnh sát châu Á đã phối hợp bắt giữ 1.800 người và chặn đứng dòng tiền gian lận lên đến 20 triệu USD trong chiến dịch xuyên quốc gia.
Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Khánh Hoàng (20 tuổi, trú phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) vì làm môi giới đưa 2 thanh niên sang Campuchia làm việc.
Chiều 14-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã tiếp nhận anh Nguyễn Văn C. (31 tuổi, ở huyện Nho Quan) bị Myanmar trục xuất do có hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo trên mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do người Trung Quốc cầm đầu và một số người Việt giúp sức.
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 131 tỉ đồng về từ khu Tam Thái Tử.
Hai nhà nghiên cứu Julia Dickson và Lauren B. Preputnik thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Mỹ khẳng định các trung tâm lừa đảo trực tuyến ra đời do ngành công nghiệp cờ bạc ở Đông Nam Á sụp đổ.