16/04/2022 07:18 GMT+7

Đức cam kết viện trợ quân sự hơn 1 tỉ euro cho Ukraine

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 15-4, Chính phủ Đức thông báo kế hoạch viện trợ quân sự hơn 1 tỉ euro (hơn 1 tỉ USD) cho Ukraine, sau khi chính quyền Kiev phàn nàn về việc không nhận được vũ khí hạng nặng từ Berlin.

Đức cam kết viện trợ quân sự hơn 1 tỉ euro cho Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, gói viện trợ này sẽ nằm trong ngân sách bổ sung của Đức trong năm nay.

Một phát ngôn viên của Chính phủ Đức cho biết Berlin đã quyết định tăng viện trợ quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng lên "tới 2 tỉ euro", trong đó phần viện trợ lớn nhất được dành để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong bài đăng trên Twitter ngày 15-4, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cũng xác nhận phần lớn gói viện trợ trị giá 2 tỉ euro (hơn 2,1 tỉ USD) "sẽ chủ yếu dành cho Ukraine". Ukraine phải dùng khoản viện trợ này để mua các trang thiết bị quân sự.

Tuyên bố nói trên của Chính phủ Đức được đưa ra sau các chỉ trích ngày càng tăng từ phía Ukraine và một số đối tác Liên minh châu Âu như Ba Lan và các nước Baltic về việc Berlin thiếu hỗ trợ vũ khí cho Kiev.

Đầu tuần này, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết Kiev không chào đón ông đến thăm, khiến quan hệ giữa Đức và Ukraine trở nên ngượng ngùng.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng giải thích rằng ông không nhận được đề xuất trực tiếp từ nhà lãnh đạo Đức. Ông Zelensky cũng nói rằng Kiev muốn chào đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Kiev, song ông Scholz nói ông chưa có kế hoạch cho việc này trong thời gian tới.

Thủ tướng Scholz cũng đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng về việc thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Tại Đức, ông Scholz bị chỉ trích vì sự do dự trong việc gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Sau chuyến thăm của một số nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, nhiều người chỉ trích đã hỏi vì sao ông Scholz không thực hiện chuyến đi tương tự.

Đại sứ Ukraine tại Đức, ông Andriy Melnyk, cho biết chuyến thăm Kiev của ông Scholz sẽ gửi đi một "tín hiệu mạnh mẽ".

Đức tạm giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới của em gái tỉ phú Nga Đức tạm giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới của em gái tỉ phú Nga

TTO - Ngày 13-4, cảnh sát Liên bang Đức đã tạm giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới Dilbar, sau khi xác định nó thuộc sở hữu hợp pháp của bà Ulbakhor Ismailova - em gái nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đức Ukraine Nga