14/04/2022 15:49 GMT+7

Đức tạm giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới của em gái tỉ phú Nga

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 13-4, cảnh sát Liên bang Đức đã tạm giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới Dilbar, sau khi xác định nó thuộc sở hữu hợp pháp của bà Ulbakhor Ismailova - em gái nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov.

Đức tạm giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới của em gái tỉ phú Nga - Ảnh 1.

Nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov đã chuyển siêu du thuyền Dilbar cho em gái - Ảnh: GETTY IMAGES

Cảnh sát Đức cho biết họ đã xác định được chủ sở hữu thật sự của siêu du thuyền này là bà Ismailova, bất chấp nỗ lực "che giấu du thuyền ngoài khơi". 

Bà Ismailova cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Giới chức EU cho biết ông Usmanov đã "gián tiếp chuyển các tài sản", trong đó có siêu du thuyền Dilbar, cho em gái, theo Hãng tin Reuters.

"Do đó du thuyền sang trọng Dilbar phải tuân theo luật trừng phạt và có thể bị tạm giữ hợp pháp tại Hamburg", Văn phòng Cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) thông tin trên Twitter.

Hãng thông tấn DPA dẫn lời người phát ngôn của BKA cho biết du thuyền sẽ không thể được "bán, cho thuê hay cầm cố làm tài sản thế chấp".

Đức tạm giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới của em gái tỉ phú Nga - Ảnh 2.

Siêu du thuyền Dilbar được đặt tên theo mẹ của tỉ phú Nga Alisher Usmanov - Ảnh: SUPERYACHTTIMES

Siêu du thuyền Dilbar từng được cho là nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Đức hồi tháng 3 năm nay, khi nó được phát hiện tại xưởng đóng tàu Blohm+Voss ở Hamburg. Du thuyền đã được sửa chữa tại đây từ tháng 10-2021. Tuy nhiên, giới chức Đức đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này.

Dilbar là du thuyền dài 156m, bên trên có một hồ bơi dài 25m và hai sân đỗ trực thăng. Bộ Tài chính Mỹ đã định giá siêu du thuyền này từ 600 - 750 triệu USD, theo Hãng tin Bloomberg.

Động thái nói trên của giới chức Đức nhấn mạnh tác động sâu rộng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với giới tài phiệt Nga được cho là có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những siêu du thuyền và các tài sản khác của giới tài phiệt Nga đặc biệt thu hút sự giám sát của phương Tây kể từ khi Matxcơva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2. 

Nhà tài phiệt Usmanov sở hữu cổ phần lớn tại USM, một tập đoàn đầu tư của Nga có cổ phần tại Công ty viễn thông MegaFon và nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới Metalloinvest. Tỉ phú Usmanov là người giàu thứ 6 tại Nga với khối tài sản 19 tỉ USD.

Du thuyền Dilbar được đặt tên theo mẹ của ông Usmanov.

Đức tạm giữ siêu du thuyền lớn nhất thế giới của em gái tỉ phú Nga - Ảnh 3.

Siêu du thuyền Dilbar có 2 sân đỗ trực thăng - Ảnh: SUPERYACHTTIMES

Trừng phạt tài phiệt Nga: Trừng phạt tài phiệt Nga: 'Thỏ khôn có ba hang'

TTO - Cuối tháng 3, Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch hành động 'Freeze and Seize' (đóng băng và tịch thu) để bảo đảm sự phối hợp ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại các nhà tài phiệt Nga.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên