Dù bị do thám, Trung Quốc vẫn phải phụ thuộc vào công nghệ Mỹ

HIẾU TRUNG - HẢI MINH
HIẾU TRUNG - HẢI MINH

TTO - Nhiều nhà khoa học Trung Quốc vừa kêu gọi Bắc Kinh ngừng áp dụng công nghệ vi tính và di động của Mỹ sau vụ “người thổi còi” Edward Snowden tố cáo Washington lén theo dõi các mục tiêu Trung Quốc. Tuy nhiên đây là đòi hỏi bất khả thi.

Máy bay đã sẵn sàng chở Snowden sang Iceland“Nguồn tin lương tâm” đã làm gì?Bắc Kinh: Snowden làm gián điệp cho Trung Quốc "là chuyện vớ vẩn"

9iKPUBlx.jpgPhóng to
Phần lớn máy tính ở Trung Quốc vẫn dùng hệ điều hành Windows - Ảnh: techinasia.com

Trang web công nghệ Techinasia ngày 20-6 cho biết theo cáo buộc của Snowden, Công ty sản xuất thiết bị mạng CISCO Systems (có trụ sở tại California) đã giúp Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) xâm nhập hệ thống mạng của Trung Quốc. Tuy nhiên không chỉ có CISCO dính líu đến chương trình do thám PRISM. Ba đại gia công nghệ Mỹ Microsoft, Apple, Google, thậm chí nhiều công ty công nghệ Mỹ khác cũng hỗ trợ NSA.

Ba công ty Microsoft, Apple, Google phát triển hệ điều hành cho gần 100% máy vi tính và 95% điện thoại di động tại Trung Quốc, theo khảo sát của Hãng nghiên cứu thị trường Kantar. Giới chuyên gia công nghệ Mỹ nhận định Trung Quốc có thể thay thế phần cứng của CISCO bằng phần cứng do Tập đoàn công nghệ nội địa Huawei sản xuất, nhưng chắc chắn toàn bộ môi trường điều hành vi tính và điện thoại vẫn sẽ phải dựa vào công nghệ Mỹ.

Mới đây, nhà báo công nghệ Trung Quốc Ji Yongqing đã chỉ ra nguyên nhân tại sao Trung Quốc không thể phát triển hệ điều hành vi tính và di động riêng nhằm thay thế công nghệ của Mỹ. Trên thực tế, các công ty Trung Quốc cũng đã từng nỗ lực phát triển một số hệ điều hành, nhưng tất cả chỉ là phiên bản sao chép của Windows hay Android. Để tạo ra một hệ điều hành hoàn toàn mới, không sử dụng hệ thống nước ngoài, các chuyên gia Trung Quốc sẽ phải làm lại từ đầu hoàn toàn.

Nhưng ngay cả nếu họ có thể phát triển một hệ điều hành máy tính trong một hoặc hai năm, làm sao nó có thể cạnh tranh được với iOS X hay Windows, những hệ điều hành đã được phát triển nhiều thập kỷ? Doanh nhân, cá nhân và có lẽ cả những người làm việc trong chính quyền Trung Quốc sẽ không thể chuyển sang một hệ điều hành ít tính năng hơn, khó sử dụng hơn và quan trọng nhất, ít phổ biến hơn, trừ khi họ bị buộc phải làm thế.

Họ lại không có một hệ điều hành nội địa để xây dựng nền tảng từ đó. Kể cả khi các chuyên gia công nghệ Trung Quốc tạo ra được một hệ điều hành đàng hoàng trong một hoặc hai năm tới thì cũng khó có thể cạnh tranh được với Windows, iOS của Apple hay Android của Google, những hệ điều hành hiện đại vẫn đang liên tục phát triển. Các công ty Trung Quốc sẽ không chuyển sang một hệ điều hành kém ổn định hơn trừ khi buộc phải làm như thế.

Hơn nữa, việc hệ điều hành Windows XP vẫn đang cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc cho thấy người dân nước này rất ngại sự thay đổi hệ điều hành. Có nghĩa là kể cả khi Trung Quốc tạo ra được một hệ điều hành tốt thì cũng sẽ rất khó thu hút được người sử dụng. Và một sản phẩm do chính phủ phát triển sẽ khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ bị theo dõi lén.

Do đó, ngày mà Trung Quốc có thể tuyên bố rằng ngành công nghệ của họ không còn phụ thuộc vào nước ngoài là rất xa vời. Kể cả khi xìcăngđan của NSA tạo ra một làn sóng nghiên cứu tại Trung Quốc thì quốc gia này vẫn sẽ bị phụ thuộc vào công nghệ Mỹ trong một thời gian rất dài nữa.

HIẾU TRUNG - HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất