15/11/2018 14:36 GMT+7

Dòng người di cư bắt đầu xin tị nạn vào Mỹ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Nhóm đầu tiên, gồm khoảng 810 người từ các nước Trung Mỹ đã đến Tijuana, khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ. Họ còn cả quá trình chờ đợi dài để xin tịn nạn trên đất Mỹ.

Dòng người di cư bắt đầu xin tị nạn vào Mỹ - Ảnh 1.

Những người xin tị nạn xếp hàng chờ nhận bữa ăn tại Tijuana, đông bắc Mexico - Ảnh: REUTERS

Họ chuẩn bị bước vào một hành trình khác lâu dài không kém là xin ở lại Mỹ với lý do chạy trốn bạo lực, bất ổn và nghèo khó tại quê nhà.

Thời gian chờ đợi có thể khá lâu - một tháng hoặc hơn - tại cửa khẩu San Ysidro để thủ tục xin tị nạn được xử lý.

Luật pháp của Mỹ và luật quốc tế công nhận mọi người đều có quyền xin tị nạn cho dù họ đến Mỹ bằng cách thức nào.

Khoảng 4.000-5.000 người di cư khác, phần lớn từ Honduras, El Salvador và Nicaragua cũng đang tiến tới Tijuana. Họ sẽ đến đích trong vài ngày tới và sẽ làm tăng thêm áp lực cho khu vực biên giới về ăn, ở và an ninh.

Theo hãng tin Reuters, các viên chức Mỹ tại biên giới chỉ xử lý được khoảng 75-100 hồ sơ mỗi ngày.

Dòng người di cư bắt đầu xin tị nạn vào Mỹ - Ảnh 2.

Hàng rào kẽm gai được tăng cường tại biên giới Mỹ Mexico ngày 13-11 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, trong số 14 trại lưu trú tạm ở khu vực biên giới Mỹ, 10 trại đã quá tải. Những người mới đến phải ngủ ngoài bãi biển từ tối 13-11.

Hiện hàng ngàn binh sĩ Mỹ đã được triển khai dọc theo biên giới với Mexico, kể cả các cửa khẩu không đón người tị nạn.

Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ đã thông báo đóng cửa 4 làn xử lý tại các cửa khẩu San Ysidro và Otay Mesa ở San Diego thuộc bang California ngày 13-11 và tăng cường thêm hàng rào kẽm gai bảo vệ các hàng rào.

Một phụ nữ người Honduras tại Tijuana kể: "Mọi người đón tiếp chúng tôi tử tế nhưng họ nói không còn chỗ cho tất cả mọi người, do đó chúng tôi quyết định ngủ ngoài biển. Đó là một đêm kinh khủng cho tôi và lũ trẻ".

Dòng người di cư bắt đầu xin tị nạn vào Mỹ - Ảnh 3.

Người tị nạn ngồi ngắm biển trên hàng rào biên giới Mexico - Mỹ ngày 14-11 - Ảnh: REUTERS

"Binh đoàn" di cư chi phối bầu cử Mỹ như thế nào? 'Binh đoàn' di cư chi phối bầu cử Mỹ như thế nào?

TTO - Đoàn người di cư lũ lượt vượt qua biên giới Mexico tiến về biên giới Mỹ đang là trung tâm của của cơn bão chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên