Đội mưa viếng Đại tướng

NHÓM PV TẠI QUẢNG BÌNH
NHÓM PV TẠI QUẢNG BÌNH

TT - Cơn mưa nặng hạt tại Quảng Bình sáng 11-10 không làm giảm dòng người đổ về nhà Đại tướng tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

HokoQGuq.jpgPhóng to
Người dân đến viếng tại nhà Đại tướng trong mưa - Ảnh: Tiến Long

Nhiều khách quốc tế dự lễ viếng Đại tướng

Theo Bộ Ngoại giao, tính đến chiều 11-10 đã có khoảng 100 đại biểu quốc tế là đại diện đại sứ quán, các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, nhiều đoàn đến từ các nước và kiều bào đăng ký tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 12-10 tại Nhà tang lễ quốc gia. Trước đó, nhiều đoàn ngoại giao đã đến chia buồn cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.

H.GIANG

Con đường làng nhỏ hẹp dẫn vào nhà Đại tướng có lúc chật kín người. Trời đổ mưa như trút nước. Rất đông người cả già lẫn trẻ, người mặc áo mưa, người che ô dù lần lượt tiến vào nhà Đại tướng. Giữa trời mưa, bản nhạc Hồn tử sĩ vang lên khiến những người đến viếng không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Chiều 11-10, có nhiều cán bộ, người dân và cựu chiến binh từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc đã về Quảng Bình để viếng và chuẩn bị đưa linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh Nguyễn Ngọc Thiện (24 tuổi, quê ở Quảng Nam), cùng nhóm bạn đang công tác ở Đà Nẵng, cho biết bản thân anh là bí thư chi đoàn nên khi Đại tướng mất, anh cùng các đoàn viên trong công ty đã xin ý kiến lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ công việc trong tuần để có cơ hội dành hai ngày cuối tuần về Quảng Bình viếng, tiễn đưa Đại tướng. “Thế hệ trẻ chúng tôi rất ngưỡng mộ Đại tướng. Chúng tôi về Quảng Bình lần này chỉ ước mong được tiễn đưa ông về nơi an nghỉ” - anh Thiện tâm sự.

Khoảng 7g30, hai ông Mạc Đăng Dương và Đào Ngọc Anh (cùng ở Hà Nội) người ướt sũng đi vào bàn đăng ký viếng Đại tướng. Hai ông chờ một lúc cho quần áo khô rồi mới tiến vào bàn thờ. Ông Dương tâm sự hai ông từng là bộ đội, hiện là thương binh sống tại ngõ 11, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông (Hà Nội). Dù đã đến nhà riêng của Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để thắp hương nhưng hai ông vẫn muốn về tận nhà Đại tướng ở Quảng Bình để viếng. Thế là hai ông rủ nhau đi tàu vào Quảng Bình từ 18g ngày 10-10. Khi đi, cứ nghĩ trời sẽ nắng nên ngoài bộ quần áo mặc trên người, hai ông chỉ mang thêm vỏn vẹn mỗi người một bộ quần áo dự trù ngày đưa tang sẽ mặc. Không ngờ vào gặp mưa quần áo ướt hết. Hai ông ở đây chờ đến ngày đưa linh cữu Đại tướng từ Hà Nội vào để an táng.

Cũng trong ngày 11-10, tại làng An Xá, số lượng người dân ở các tỉnh miền Trung đến viếng đông hơn những ngày trước, ước tính tới thời điểm này có hơn 1.500 đoàn. Ông Lương Văn Luyến, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Quảng Bình, cho biết do mùa này không có khách du lịch nên các khách sạn dư thừa phòng. Vì vậy, dù lượng người đổ về Quảng Bình những ngày qua khá đông nhưng hiện các cơ sở lưu trú vẫn đáp ứng nhu cầu phục vụ.

Ngày 11-10, PV Tuổi Trẻ có mặt tại huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) và chứng kiến cảnh người dân ở đây thuê ôtô về TP Đồng Hới viếng và tiễn đưa Đại tướng trong các ngày 12 và 13-10. Tại xã Yên Hóa, chính quyền đã treo cờ rủ, thuê sẵn ôtô để sáng 12-10 về quê viếng Đại tướng. Ở đây cũng lập bàn thờ tại trụ sở UBND xã để thuận lợi cho người dân viếng Đại tướng. Nhiều người dân nói họ sẽ đi xe máy về huyện Quảng Trạch, đứng chờ bên quốc lộ để đưa tiễn Đại tướng.

Ông Đinh Quý Nhân, chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, cho biết huyện đang chuẩn bị các phương tiện để cán bộ và người dân xuôi về TP Đồng Hới viếng và tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ. Những người không có điều kiện để về Đồng Hới thì có thể đến viếng tại bàn thờ Đại tướng đặt tại trụ sở UBND xã.

Quảng Bình là một trong ba nơi tổ chức quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặt tại trụ sở UBND tỉnh, số 6 Hùng Vương, TP Đồng Hới. Ông Trương An Ninh, chánh văn phòng UBND tỉnh, cho biết không hạn chế số lượng người và các đoàn đến viếng Đại tướng. Đến chiều tối 11-10 đã có gần 500 đoàn từ các tỉnh miền Trung và trong tỉnh đăng ký đến viếng, trong đó có đoàn lên tới 60 người. Số lượng người dân đến viếng dự kiến lên tới hàng ngàn người. “Mọi người từ khắp nơi về Quảng Bình viếng Đại tướng với tình cảm rất sâu nặng, vì vậy tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là TP Đồng Hới, bảo đảm nơi lưu trú cho khách, chống nâng giá tại các cơ sở lưu trú, phục vụ du lịch cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...” - ông Ninh nói.

Công trường hối hả dưới mưa

Chiều 11-10, tuyến đường dẫn vào khu vực an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực vũng Chùa (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) được thi công hối hả. Xe tải chở đá và xe xúc, xe ủi... của đơn vị thi công ra vào tấp nập, tất cả diễn ra dưới mưa xối xả.

Khu vực an táng Đại tướng được bảo vệ cẩn mật. Một vị quản lý thi công cho biết tuyến đường nối từ nhà điều hành Khu kinh tế Hòn La dẫn đến nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng cơ bản đã hoàn thành. Tuyến đường này dài 2km, mở rộng ra 7m trên nền một con đường mòn nhỏ, đã được đổ một lớp đá hỗn hợp dày 25cm toàn tuyến. “Chỉ chờ xe lu đằm xuống cho cứng và phẳng là xe cộ có thể bon bon!” - vị này nói. Được biết, trên tuyến đường này từ ngoài vào 700m được mở mới một bãi đỗ xe khá rộng và thêm một bãi đỗ xe khác cũng khá rộng được mở gần khu an táng Đại tướng. Mọi công việc sẽ hoàn thành và bàn giao trong ngày 12-10 để kịp tiến hành lễ an táng vào ngày 13-10. Đơn vị thi công đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân, hơn 30 xe ben chở cát đá và nhiều xe xúc, xe ủi hoạt động suốt ngày đêm kể từ ngày 8-10 đến nay. Nhiều người làm việc liên tục trong nhiều giờ liền, cả dưới mưa. Song hầu hết đều rất hăng hái và xem đây là vinh dự được góp phần phục vụ đám tang Đại tướng.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết trong ngày hôm nay (12-10) tất cả các hạng mục thi công tại khu vực vũng Chùa phục vụ lễ an táng Đại tướng vào ngày 13-10 được hoàn tất đúng tiến độ và tỉnh sẽ bàn giao cho ban tổ chức lễ tang và gia đình.

Chiều 11-10, ông Trương An Ninh - chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình - cho biết tỉnh đã có kế hoạch để mọi người dân có thể vào viếng Đại tướng tại nơi an nghỉ sau khi lễ an táng kết thúc. Tuy nhiên điều này còn phải được gia đình Đại tướng đồng ý. Do Quảng Bình ngày 11-10 có mưa to và có thể có mưa vào ngày 13-10, vì vậy - theo ông Ninh - tại khu vực an táng, tỉnh và quân đội đã có phương án che mái từ chỗ tập kết linh cữu Đại tướng đến toàn bộ khu vực huyệt mộ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Ông vẫn đang sống trong tim chúng tôiVõ Nguyên Giáp - trong khoảnh khắc lịch sửNgười dân nhiều nơi lập bàn thờ Đại tướngHoàn tất tập dợt đưa linh cữu Đại tướng ở sân bayMáy bay dân dụng đưa linh cữu Đại tướng về quêMường Phăng thổn thức tiếc thương "ông nội đánh giặc tài ba”Thành Đoàn TP.HCM lập không gian tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên GiápVào nhà Đại tướng mà đạm bạc như nhà dânTP.HCM để tang cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

NHÓM PV TẠI QUẢNG BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất