19/03/2022 05:30 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 19-3: Tên lửa Nga xóa cả doanh trại quân đội Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tỉnh trưởng vùng Mykolaiv của Ukraine, ông Vitaly Kim tuyên bố vào sáng 19-3 (giờ địa phương) rằng một doanh trại quân đội ở nơi này đã bị tên lửa Nga quét sạch.

ĐỌC NHANH ngày 19-3: Tên lửa Nga xóa cả doanh trại quân đội Ukraine - Ảnh 1.

MiG-31 của Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal dưới bụng trong một lần diễn tập - Ảnh: AFP

"Máy bay Nga đã thả tên lửa vào doanh trại khi các binh sĩ đang ngủ. Chúng tôi vẫn đang tiến hành cứu hộ", tỉnh trưởng Vitaly Kim cho biết trong một đoạn video phát trên Facebook.

Cho đến giờ chưa có thông tin về thiệt hại nhân mạng nhưng được dự báo là khá nặng. Theo một binh sĩ xưng tên là Evguenyi có mặt tại khu vực phía nam Ukraine này, có khoảng 200 binh sĩ trong doanh trại đã trúng tên lửa Nga.

Một binh sĩ khác không xưng tên cho biết đã có hàng chục binh sĩ thiệt mạng. Còn một nhân viên cứu hộ nói với hãng tin AFP rằng họ vẫn đang tiếp tục công việc nhưng "không thể biết bao nhiêu người đã thiệt mạng vì thi thể tan nát cả".

Thị trưởng thành phố Mykolaiv, ông Oleksandre Senkevytch, nói trên tuyền thông Ukraine rằng thành phố gần nửa triệu dân này đã bị tấn công xuất phát từ thành phố Kherson kế cận hiện nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga.

Thành phố và rộng ra là cả vùng Mykolaiv đã diễn ra các vụ ném bom của Nga cũng như các vụ đụng độ ác liệt giữa hai bên trong nhiều ngày qua. Mykolaiv là thành phố chiến lược bởi là cửa ngõ đi vào thành phố cảng nổi tiếng và quan trọng hơn là Odessa.

ĐỌC NHANH ngày 19-3: Tên lửa Nga xóa cả doanh trại quân đội Ukraine - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine đưa thi thể đồng đội bị thiệt mạng trong vụ tấn công doanh trại ở Mykolaiv ngày 19-3 - Ảnh: AFP

* Báo 20 Minutes của Pháp dẫn nhân chứng đăng tải trên Twitter cho thấy lực lượng phòng không Ukraine đã bắn tên lửa nhắm vào các mục tiêu của Nga ở khu vực ngoại ô thủ đô Kiev. 

Trong khi đó nhân chứng tại vùng Lviv cho biết đã nghe thấy những hồi còi báo động ném bom vào buổi trưa 19-3 rồi chấm dứt sau đó khoảng 30 phút. Buổi tối trước đó thì không có báo động.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết nước này hy vọng sơ tán người dân trong ngày 19-3 qua 10 hành lang nhân đạo từ các thành phố và thị trấn đang ở tuyến đầu của cuộc xung đột.

Thủ phủ Zaporizhzhia, bắt đầu giới nghiêm kéo dài 38 giờ từ 21h ngày 19-3 (theo giờ Việt Nam). trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho khoảng 35.000 người sơ tán khỏi thành phố Mariupol ở miền Đông Nam Ukraine.

* Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết vào cuối ngày 18-3, nước này đã tạm thời mất quyền tiếp cận biển Azov khi các lực lượng Nga đang siết chặt vòng vây quanh cảng chính Mariupol, theo REUTERS.

* Trong video phát biểu công bố sáng 19-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đến lúc đàm phán hòa bình, cảnh báo Nga sẽ mất nhiều thế hệ để phục hồi sau những tổn thất phải gánh chịu trong suốt cuộc giao tranh hiện nay.

* Ngày 19-3, báo Guardian đưa tin ông Zelensky đã thăm những người bị thương do các cuộc tấn công của Nga tại một bệnh viện ở thủ đô Kiev, Ukraine hôm 17-3, tặng hoa và bắt tay một thiếu nữ bị thương khi chiếc xe chở gia đình cô bốc cháy khi đang trên đường rời khỏi Kiev.

* Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga, cho biết Nga và Ukraine đang tiến gần nhau hơn trong vấn đề trung lập của Ukraine, theo hãng tin RT của Nga. Ông Medinsky cho biết cả 2 bên đã đạt được những tiến bộ nhất định, tuy nhiên yêu cầu Nga đưa ra về phi quân sự và phi phát xít Ukraine vẫn là vấn đề tranh cãi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm những người bị thương tại một bệnh viện ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 17-3 - Nguồn: YOUTUBE/GUARDIAN

* Đài BBC dẫn lời thị trưởng Mariupol, ông Vadym Boichenko, cho biết giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra trong ngày 18-3, với xe tăng và súng máy. "Mọi người đang trốn trong các boong ke", ông Boichenko nói.

Theo ông Boichenko, hơn 80% chung cư trong thành phố bị hư hại hoặc phá hủy, và hơn 350.000 người mắc kẹt tại đây với rất ít thức ăn và nước uống. "Không còn trung tâm thành phố nữa. Không có mảnh đất nhỏ nào trong thành phố không có dấu hiệu chiến tranh", thị trưởng Boichenko cho biết thêm.

Trước đó, cũng trong ngày 18-3, Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng nước này đang "thắt chặt thòng lọng" quanh Mariupol, nói thêm rằng giao tranh đang diễn ra tại trung tâm của thành phố.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ ngày 18-3 giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Macron nói ông "cực kỳ lo lắng" về tình hình tại Mariupol.

ĐỌC NHANH ngày 19-3: Tên lửa Nga xóa cả doanh trại quân đội Ukraine - Ảnh 4.

Các chung cư bị hư hại và dòng xe xếp hàng để sơ tán tại thành phố Mariupol, Ukraine ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

* Trong cuộc họp báo ngày 18-3, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington vẫn lo ngại về việc Trung Quốc đang cân nhắc trả lời yêu cầu hỗ trợ quân sự của Nga.

"Chúng tôi có lo ngại đó. Tổng thống đã nêu chi tiết những tác động và hậu quả sẽ như thế nào nếu Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga. Đó là những gì chúng tôi sẽ theo dõi và thế giới sẽ theo dõi", bà Psaki nói.

* Theo báo Guardian, Washington công bố bản tóm tắt nội dung cuộc điện đàm ngày 18-3 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, không nói quá nhiều chi tiết song nhấn mạnh cái giá Trung Quốc phải trả nếu hỗ trợ quân sự cho Nga.

ĐỌC NHANH ngày 19-3: Tên lửa Nga xóa cả doanh trại quân đội Ukraine - Ảnh 5.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18-3 tại Washington - Ảnh: AP

"Tổng thống đã nói rõ rằng sẽ có hậu quả với những ai ủng hộ Nga vào thời điểm này", một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden nói.

"Tổng thống thật sự không đưa ra yêu cầu đặc biệt với Trung Quốc (nhằm thuyết phục ông Putin chấm dứt cuộc xung đột hiện nay). Quan điểm của chúng tôi là Trung Quốc sẽ tự mình quyết định", quan chức trên nói thêm.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đã "chứng kiến một số sai lầm" của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, Đài CNN đưa tin ngày 18-3.

Ông Austin cho rằng quân đội Nga "đã không tiến nhanh như họ muốn", nói thêm rằng các lực lượng Nga đang "chật vật với vấn đề hậu cần". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết chưa thấy bằng chứng về "việc triển khai tốt tình báo chiến thuật" hay "sự kết hợp giữa năng lực không quân với sự cơ động trên mặt đất".

"Tôi nghĩ (Nga) đã hình dung họ sẽ tiến công nhanh và nhanh chóng kiểm soát thủ đô Ukraine, nhưng họ đã không thể làm được điều đó", người đứng đầu Lầu Năm Góc nói.

ĐỌC NHANH ngày 19-3: Tên lửa Nga xóa cả doanh trại quân đội Ukraine - Ảnh 6.

Dỡ hàng viện trợ tại thành phố Sumy, Ukraine ngày 18-3 - Ảnh: UN

* Ngày 18-3, chính quyền Kiev cho biết 222 người đã thiệt mạng tại thủ đô Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có 60 dân thường và 4 trẻ em. Ngoài ra, 889 người đã bị thương trong cuộc giao tranh tại thủ đô, trong đó có 241 dân thường và 18 trẻ em. Báo Guardian không thể xác minh các con số này.

* Ông Mykhailo Podolyak, thuộc phái đoàn đàm phán Ukraine, cho biết quan điểm của nước này không thay đổi trong các cuộc đàm phán với Nga, theo báo Guardian.

Trước đó, cũng trong ngày 18-3, một thành viên của phái đoàn đàm phán Nga cho biết Matxcơva và Kiev nhất trí về tính trung lập và việc từ bỏ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine.

Ông Podolyak cáo buộc các tuyên bố của Nga là nỗ lực để "kích động căng thẳng trên truyền thông".

* Trong bài diễn văn trước công chúng tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Matxcơva, Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi "sự thống nhất" của người Nga với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo báo Guardian.

ĐỌC NHANH ngày 19-3: Tên lửa Nga xóa cả doanh trại quân đội Ukraine - Ảnh 7.

Ảnh vệ tinh mới cho thấy những thiệt hại nghiêm trọng ở thành phố Mariupol, Ukraine - Ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES

* Ngày 18-3, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Trương Quân (Zhang Jun) đã đề nghị các bên liên quan làm sáng tỏ thông tin về vũ khí sinh học tại Ukraine được đưa ra trong các tài liệu mới đây nhằm xóa bỏ những nghi ngờ của cộng đồng quốc tế, theo TTXVN.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc cho rằng bất kỳ thông tin nào liên quan tới các hoạt động quân sự có dính tới vũ khí sinh học đều thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế, bởi điều đó là cần thiết để ngăn ngừa những tổn thất không thể cứu vãn.

* Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tiết lộ Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét thành lập một quỹ đoàn kết vì Ukraine, để hỗ trợ các dịch vụ cơ bản ở nước này, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân, và giúp tái thiết Ukraine một khi xung đột qua đi.

Một quan chức EU cho biết việc thành lập quỹ sẽ được thảo luận tại một hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo EU tuần tới, Hãng Reuters đưa tin.

* Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ đẩy hơn 40 triệu người vào cảnh đói nghèo cùng cực do giá lương thực và năng lượng tăng, theo Trung tâm Phát triển toàn cầu (CGD) có trụ sở tại Mỹ.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cho biết 6,5 triệu người Ukraine hiện mất nhà cửa, và hơn 3 triệu người đã sơ tán khỏi nước này.

13,6 tỉ USD Mỹ chi cho vấn đề Ukraine gồm những gì? 13,6 tỉ USD Mỹ chi cho vấn đề Ukraine gồm những gì?

TTO - New York Times liệt kê chi tiết các khoản trong 13,6 tỉ USD mà Mỹ dự định chi liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong đó bao gồm vũ khí, thiết bị quân sự, hỗ trợ y tế, thực phẩm, người tị nạn...

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Mariupol Nga