18/03/2022 06:39 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ mời tổng thống Nga, Ukraine cùng tới nước này hòa giải

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục nhắc lại lời mời người đồng cấp Nga và Ukraine cùng đến nước này, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17-3. Quốc gia này có quan hệ tốt với cả Ukraine lẫn Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ mời tổng thống Nga, Ukraine cùng tới nước này hòa giải - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (trái) trong cuộc gặp hồi tháng 9-2021 với Tổng thống Nga Putin - Ảnh: AFP

"Hai nhà lãnh đạo đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề cần các cuộc hội đàm ở cấp nguyên thủ. Tổng thống Erdogan nhắc lại đề nghị tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Istanbul hoặc Ankara", thông cáo của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tóm tắt cuộc điện đàm.

Cũng trong điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine và tình hình nhân đạo trên thực địa.

"Chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào và cần tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Cần phải mở các hành lang nhân đạo hiệu quả và thông suốt ở cả hai hướng", thông cáo có đoạn kêu gọi.

Theo Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan đã nhấn mạnh trong điện đàm rằng một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn giữa Nga và Ukraine sẽ mở đường cho một giải pháp lâu dài giữa hai nước.

Trước đó, cùng ngày 17-3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã gặp nhau tại thành phố Lviv của Ukraine. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Cavusoglu đến Matxcơva và gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Chúng tôi tin tưởng rằng đây là thời điểm chuẩn bị cơ sở cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine", ông Cavusoglu lạc quan thông báo sau hội đàm ở Ukraine.

Theo ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine "đang tăng lên" sau các nỗ lực ngoại giao của Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ tốt với cả hai nước nên đã cố gắng cân bằng khi xung đột xảy ra. Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, Kiev đã tin tưởng và đề nghị Ankara là một trong những người bảo chứng cho bất kỳ thỏa thuận nào với Matxcơva trong tương lai.

Những nước bảo chứng khác bao gồm nhóm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an và Đức, nước dẫn dắt Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ gọi đây là thỏa thuận đảm bảo an ninh tập thể dành cho Ukraine.

Cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ ngày 24-2 khi Nga đưa quân vào nước này dưới danh nghĩa "chiến dịch quân sự đặc biệt". Ít nhất 780 dân thường đã thiệt mạng và 1.252 người bị thương ở Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, theo số liệu cập nhật ngày 15-3 của Liên Hiệp Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm với người đồng cấp Nga và Ukraine Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm với người đồng cấp Nga và Ukraine

TTO - Chiều tối 16-3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nhằm trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine Thổ Nhĩ Kỳ