18/03/2022 05:30 GMT+7

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Ngoại trưởng Ukraine đã thảo luận với đại diện EU về gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga, liên quan chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Người tị nạn Ukraine chờ tại ga đường sắt ở thành phố Lviv, Ukraine để lên đường đến Ba Lan - Ảnh: REX

* Ngày 18-3, Lực lượng Biên phòng Ba Lan cho biết hơn 2 triệu người ở Ukraine đã sơ tán sang nước này kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine hôm 24-2, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

* Ngày 18-3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã thảo luận với Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell về gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga, liên quan chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

* Ngày 18-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Layen, trong đó ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng việc xin gia nhập EU của nước này sẽ đạt được tiến triển trong những tháng tới.

* Hãng tin RIA dẫn nguồn Điện Kremlin cho biết ngày 18-3, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã thảo luận với Hội đồng An ninh LB Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moskva đang triển khai tại miền Đông Ukraine.

* Ngày 18-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ về cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho biết nước này vẫn muốn tiếp tục đàm phán và sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp phù hợp với cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc của Matxcơva.

* Ngày 18-3, Nhật Bản bắt đầu cấp phép nhập cảnh cho những người Ukraine sơ tán tránh xung đột cho dù họ không có người thân hoặc người quen ở Nhật Bản có thể đứng ra bảo lãnh.

Canada cũng cho biết đã xây dựng một chương trình tiếp nhận người nhập cư mới, theo đó sẽ cấp giấy cư trú tạm thời ở Canada lên đến 3 năm cho những người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột. Tính đến ngày 18-3, số người tị nạn trốn chạy khỏi cuộc xung đột ở Ukraine đã vượt quá 3,2 triệu người, theo Liên Hiệp Quốc.

* Ngày 18-3, Cơ quan quản lý truyền thông Anh, Ofcom, thông báo thu hồi giấy phép phát sóng tại Anh của kênh truyền hình RT (Nga), có hiệu lực ngay lập tức. Ofcom cho biết cơ quan này không hài lòng về việc kênh RT "có thể là một kênh truyền hình có trách nhiệm".

* Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố báo cáo tình báo mới nhất về tình hình tại Ukraine, cho biết các lực lượng Nga chỉ đạt được "tiến bộ tối thiểu" tại Ukraine trong tuần này, báo Guardian đưa tin. 

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga - Ảnh 2.

Khói bốc lên cao từ hướng sân bay của thành phố Lviv, Ukraine ngày 18-3 - Ảnh: CNN

* Nhật Bản ngày 18-3 thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm đóng băng tài sản, nhằm vào 15 cá nhân và 9 công ty của Nga liên quan đến vấn đề Ukraine, trong đó có các quan chức quốc phòng và nhà xuất khẩu vũ khí thuộc sở hữu nhà nước Rosoboronexport, theo Hãng tin Reuters. Trước đó, Nhật Bản đã trừng phạt 76 cá nhân, 7 ngân hàng và 12 tổ chức khác tại Nga, theo Bộ Tài chính Nhật.

* Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Ukraine thông báo 1 người chết và 4 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một chung cư ở quận Podilskyi của thủ đô Kiev ngày 18-3, theo Đài CNN. Lửa bùng lên sau khi một quả rocket bị bắn hạ rơi trúng tòa chung cư 5 tầng này. Theo thông tin ban đầu, 12 người được cứu và 98 người khác được sơ tán khỏi hiện trường.

* Hãng thông tấn Interfax dẫn lời quan chức của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở vùng Donbass cho biết Nga đã lập vùng cấm bay bên trên khu vực này. Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS đưa tin Nga gia hạn lệnh đóng cửa các sân bay ở miền nam nước này đến ngày 26-3, với lý do khu vực không an toàn cho các chuyến bay dân sự.

* Phóng viên Đài CNN ghi nhận hình ảnh khói bốc lên cao từ hướng sân bay thành phố Lviv sau khi họ nghe thấy những tiếng nổ lớn vào sáng ngày 18-3, song hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ hay địa điểm chính xác xảy ra vụ việc.

Trong khi đó, báo Guardian dẫn lời thị trưởng thành phố Lviv, ông Andriy Sadovy, xác nhận các vụ nổ sáng 18-3 là do các tên lửa của Nga trúng một khu vực gần sân bay nhưng không trúng sân bay. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để nêu các điều kiện cho thỏa thuận hòa bình. Đây cũng là mục tiêu hướng đến của ông Zelensky, BBC đưa tin. 

* Đài CNN đưa tin phe ly khai tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (Luhansk) tự xưng ở vùng Donbass, phía đông Ukraine, đã giành quyền kiểm soát các tòa nhà chính quyền ở thành phố Rubizhne. Cùng với Donetsk, Lugansk là một trong hai khu vực ly khai được Nga hậu thuẫn. Cả hai vùng này đều bị chia cắt giữa các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát và phe ly khai.

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực chữa đám cháy do trúng pháo ở chợ Barabashova, thành phố Kharkov, Ukraine, ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 18-3, Úc công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 11 ngân hàng và tổ chức chính phủ NgaTheo Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne, Quỹ tài sản quốc gia Nga và Bộ Tài chính Nga đều nằm trong danh sách trừng phạt mới.

Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt mới của Úc cũng nhắm đến hai nhà tài phiệt Nga là ông Viktor Vekselberg và ông Oleg Deripaska, theo The Guardian. Ông Deripaska là người đứng đầu công ty nhôm Rusal, sở hữu 20% công ty nhôm Queensland Alumina của Úc.

* Theo Hãng tin TASS, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya cho biết đã rút lại đề nghị bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an về nghị quyết mới liên quan đến tình hình nhân đạo tại Ukraine. Cuộc bỏ phiếu này ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18-3.

Ông Nebenzya cho biết ông đã được phái đoàn từ nhiều nước liên hệ và "phàn nàn về áp lực" từ phía các nước phương Tây. "Đó là lý do chúng tôi rút đề nghị bỏ phiếu cho đề xuất của mình vào thời điểm này, nhưng chúng tôi sẽ không rút bản dự thảo nghị quyết", ông Nebenzya nói.

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga - Ảnh 4.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya - Ảnh: TASS

* Ngày 18-3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo sẽ đóng cửa đại sứ quán tạm thời ở Lviv do "các mối đe dọa quân sự leo thang" gần thành phố này. Hàn Quốc đã chuyển đại sứ quán ở Ukraine từ thủ đô Kiev đến Lviv vào ngày 3-3. Hàn Quốc hiện vẫn mở các văn phòng tạm thời ở thành phố Chernivtsi, phía tây nam Ukraine, và ở Romania.

* Đài CNN dẫn thông báo của Hội đồng thành phố Mariupol cho biết thành phố đang bị Nga bao vây này hứng chịu từ 50 đến 100 đạn pháo mỗi ngày. Các vụ pháo kích khiến khoảng 80% nhà ở của thành phố bị hư hại, gần 30% hư đến mức không thể sửa được.

* TTXVN đưa tin Cơ quan chống độc quyền liên bang Nga (FAS) cho biết sẽ tiến hành các cuộc điều tra chống độc quyền, nhằm vào các nhà sản xuất đường trong bối cảnh đường tăng giá mạnh và khan hiếm "một cách không lý giải được" tại một số khu vực khiến người dân đổ xô đi mua.

Ngày 17-3, FAS thông báo: "Thiếu đường trên kệ hàng ở một số khu vực là do nhu cầu tăng, nhưng tình trạng này nghiêm trọng hơn vì các tổ chức không trung thực". Cơ quan này cho biết sẽ thanh tra các nhà máy sản xuất đường, các chuỗi bán lẻ và các nhà trung gian.

Số liệu của Cơ quan thống kê Nga Rosstat cho thấy đến ngày 11-3, lạm phát ở Nga đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2015. Giá đường đã tăng 12,8% trong tuần trước. Nhà chức trách đã trấn an người dân rằng không có lý do gì để đổ xô đi mua thực phẩm.

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga - Ảnh 5.

Các manơcanh được bao bọc chắn bụi ở cửa hàng quần áo thương hiệu Monki đã bị đóng cửa trong Trung tâm thương mại Atrium ở thủ đô Matxcơva ngày 17-3. Theo Hãng tin AFP, nhiều trung tâm thương mại ở Nga đã phải đóng cửa do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ - Ảnh: AFP

* Với 424 phiếu thuận và chỉ có 8 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa nền kinh tế Nga, mở đường cho việc Mỹ áp thuế quan bổ sung hàng trăm tỉ USD hàng hóa Nga.

Dự luật được thông qua ngày 17-3 (giờ Mỹ), chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ theo hình thức trực tuyến. Dự luật mới cũng sẽ nhắm vào Belarus, một đồng minh của Nga và bị phương Tây xem là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất hành động quân sự của Matxcơva.

* Ông Viktor Tereshchenko, thị trưởng thành phố Velykoburlutska ở phía bắc Kharkov, đã bị quân đội Nga bắt giữ ngày 17-3, theo một quan chức của vùng Kharkov.

"Victor Nikolaevich bị bắt giữ một cách đơn giản từ nơi làm việc của mình và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Họ đang giữ anh ta và sẽ không thả anh ta", ông Oleh Syniehubov, người đứng đầu Cục Quản lý nhà nước khu vực Kharkov, tiết lộ trong một thông điệp ghi hình ngày 17-3.

Phía Nga chưa lên tiếng phản hồi. Trước đó, thị trưởng thành phố Melitopol do Kiev bổ nhiệm đã biến mất, điều mà phía Ukraine mô tả là một vụ "bắt cóc" do Nga thực hiện.

Ông này vừa được trả tự do ngày 16-3, sau khi Nga chỉ định một người khác có quan điểm ủng hộ Matxcơva giữ ghế thị trưởng của thành phố bị Nga kiểm soát từ ngày 26-2.

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga - Ảnh 6.

Khói bốc lên ngùn ngụt sau khi Barabashovo, một trong những chợ lớn nhất miền đông Ukraine, trúng đạn pháo ngày 17-3 - Ảnh: AFP

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin trong cuộc điện đàm vào ngày 17-3 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhắc lại lời mời các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine tới hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề có thể cần đến những cuộc hội đàm ở cấp nguyên thủ. Tổng thống Erdogan nhắc lại đề nghị tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Istanbul hoặc Ankara".

* Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya phủ nhận Nga tấn công một nhà hát có hàng trăm người dân đang trú ẩn ở thành phố Mariupol.

Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 17-3, ông Nebenzya khẳng định quân đội Nga có thông tin tình báo về việc một tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã chiếm giữ nhà hát và Nga chưa bao giờ đặt nhà hát vào danh sách mục tiêu ngay từ đầu.

* Theo Hãng thông tấn Tass, Hội đồng Bảo an sẽ họp một phiên khẩn cấp trong ngày 18-3 theo yêu cầu của Nga liên quan đến "các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ tại Ukraine". Đại sứ Nebenzya tuyên bố sẽ đưa ra bằng chứng trong phiên họp trong khi người đồng cấp Mỹ bác bỏ và kêu gọi các nước khác tỉnh táo trước "chiến dịch tuyên truyền của Nga".

* Khoảng 1.900 thường dân Ukraine đã bị thương hoặc thiệt mạng tính từ khi giao tranh nổ ra ngày 24-2 đến ngày 15-3, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Rosemary DiCarlo thông tin trong cuộc họp với Hội đồng Bảo an ngày 17-3. Phần lớn thương vong là kết quả của việc sử dụng vũ khí ở nơi đông dân cư, theo bà DiCarlo.

Theo quan chức Liên Hiệp Quốc, cần phải có một cuộc điều tra về thương vong dân sự lớn ở Ukraine và việc phá hủy hàng trăm tòa nhà dân cư, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự khác để làm rõ ai là người chịu trách nhiệm.

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga - Ảnh 7.

Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc hội đàm trực tuyến - Ảnh: REUTERS

* Cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 18-3 được dự báo sẽ căng thẳng khi Mỹ cáo buộc Bắc Kinh có ý định ủng hộ quân sự Matxcơva.

"Tổng thống Biden sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập và sẽ nói rõ rằng Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào mà họ thực hiện để hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga. Chúng tôi sẽ không ngần ngại buộc họ phải trả giá", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu cảnh báo trong cuộc họp báo rạng sáng 18-3 theo giờ Việt Nam.

"Có vẻ như Trung Quốc đang đi theo hướng ngược lại thế giới khi từ chối lên án Nga và cố tỏ ra mình là một trọng tài trung lập", ông Blinken nói. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Washington cảm thấy lo ngại khi có thông tin Trung Quốc "đang cân nhắc hỗ trợ các thiết bị quân sự để Nga sử dụng tại Ukraine".

ĐỌC NHANH 18-3: Ukraine, EU cân nhắc gia tăng sức ép trừng phạt Nga - Ảnh 8.

Ảnh chụp ngày 17-3 cho thấy một tòa nhà chung cư ở Kiev bị hư hại vì trúng đạn pháo - Ảnh: AFP

* Có thể sẽ mất vài ngày hoặc một tuần rưỡi để Ukraine và Nga điều chỉnh, thống nhất các vấn đề gây tranh cãi hiện nay trong đàm phán, theo ông Mikhail Podolyak - một quan chức của Văn phòng Tổng thống Ukraine. Hiện tại cả Nga và Ukraine đều đang "bám sát lập trường của mình" nên khó có khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn sớm, ông Podolyak giải thích thêm.

* Hơn 320.000 người Ukraine đã về nước hỗ trợ cuộc chiến bảo vệ tổ quốc với phần lớn là nam giới, theo Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 17-3.

Thái Lan trợ giá xăng, điện vì dự đoán xung đột Ukraine - Nga kéo dài 3 tháng Thái Lan trợ giá xăng, điện vì dự đoán xung đột Ukraine - Nga kéo dài 3 tháng

TTO - Thái Lan chuẩn bị đưa ra các gói trợ giá giúp người dân vượt qua khủng hoảng xăng dầu. Theo đó, ngoài việc đã chi hàng tỉ baht mỗi tháng để bình ổn giá nhiên liệu, nước này dự kiến tăng phúc lợi, hỗ trợ người dân chi trả tiền điện.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Trung Quốc Mỹ Ukraine