13/04/2022 05:27 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 13-4: Nga nói hơn 1.000 binh sĩ Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bộ Quốc phòng Nga thông tin 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đã đầu hàng tại thành phố Mariupol. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận.

ĐỌC NHANH ngày 13-4: Nga nói hơn 1.000 binh sĩ Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng - Ảnh 1.

Lực lượng thân Nga trên xe bọc thép trong cuộc giao tranh gần nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine, hôm 12-4 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 13-4, Hãng tin TASS cho biết Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đã đầu hàng tại thành phố Mariupol. Trước đó, ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, cũng thông báo về việc hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng tại Mariupol. 

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết ông nhận được thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga nêu, song hiện giờ ông không có thông tin gì về việc này.

* Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết họ không thể mở bất kỳ hành lang nhân đạo nào trong ngày 13-4. Theo Reuters, bà Vereshchuk nói lực lượng của Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn và chặn xe buýt di tản dân thường.

Trong khi đó thị trưởng thành phố Mariupol, ông Vadym Boichenko, cho biết hơn 100.000 người vẫn còn ở trong thành phố và đang chờ sơ tán.

ĐỌC NHANH ngày 13-4: Nga nói hơn 1.000 binh sĩ Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng - Ảnh 2.

Bà Nadiya, 65 tuổi, sống trong căn nhà từng bị pháo kích tại làng Zalissya, đông bắc thủ đô Kiev, Ukraine ngày 12-4 - Ảnh: AFP

* Theo báo Guardian ngày 13-4, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết ông đang trên đường tới Kiev để thể hiện "thông điệp ủng hộ chính trị mạnh mẽ và hỗ trợ quân sự". Ông khẳng định Lithuania sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến giành chủ quyền và tự do của Ukraine.

* Ngày 12-4, trong bài phát biểu tại bang Iowa (Mỹ) về giá khí đốt tăng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói đối với ông, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là tội ác diệt chủng. Ông cho rằng số tiền các gia đình Mỹ bỏ ra mua khí đốt không nên bị phụ thuộc vào hành vi diệt chủng cách đó nửa vòng Trái đất, theo Đài CNN.

* Theo Hãng thông tấn Tass ngày 13-4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Ukraine đang tìm cách để tạo ra tin giả. Ông kêu gọi mọi người không nên tin những thông tin này và nên kiểm chứng mọi thứ do Kiev công bố.

Ông Peskov nói ông đã nhìn thấy hình ảnh chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bị bắt. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn còn quá sớm để nói đó là thông tin xác thực vì đã có một lượng lớn tin giả do Kiev tạo ra.

ĐỌC NHANH ngày 13-4: Nga nói hơn 1.000 binh sĩ Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa dập lửa sau khi lính Nga phá hủy tòa nhà tại thành phố Kharkov, Ukraine - Ảnh: AP

* Một nguồn thạo tin tại Hàn Quốc ngày 13-4 cho biết nước này có kế hoạch cung cấp cho Ukraine thêm vũ khí phi sát thương trị giá 2 tỉ won (1,6 triệu USD) trong tháng 4, theo TTXVN. Theo nguồn tin, Hàn Quốc trong tuần tới bắt đầu chuyển cho Ukraine những mặt hàng như áo chống đạn, mũ bảo hiểm, vật tư y tế, các suất ăn và đồ ăn sẵn.

* Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đang xúc tiến thành lập một trung tâm hỗ trợ nhân đạo ở Moldova để giúp đỡ người tị nạn Ukraine. Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), tổng cộng hơn 4,6 triệu người Ukraine đã ra nước ngoài kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24-2, và là cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

* Biên phòng Ukraine ngày 12-4 cho biết hơn 870.000 người sơ tán ra nước ngoài kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra đã trở về nước, trong số này ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em. Sự chuyển biến này diễn ra sau khi các lực lượng Nga rút quân khỏi ngoại ô thủ đô Kiev cuối tháng trước. 

ĐỌC NHANH ngày 13-4: Nga nói hơn 1.000 binh sĩ Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng - Ảnh 4.

Người dân Ukraine trú ẩn trong một tòa nhà ở Mariupol. Thành phố này đang bị bao vây đã hơn 1 tháng qua và có nhiều nguy cơ rơi vào tay lực lượng Nga - Ảnh: REUTERS

* Ngày 13-4, giờ Việt Nam, Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về việc cần tăng tốc hỗ trợ Ukraine, về quân sự lẫn kinh tế, khi các lực lượng Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác của Nga ở phía đông. Ông Johnson nói với ông Biden rằng đợt hỗ trợ mới nhất của Anh, gồm các tên lửa chống tàu và xe quân sự, sẽ đến Ukraine trong vài ngày và vài tuần tới, theo Đài CNN.

Hai bên cũng đồng ý tiếp tục nỗ lực chung để tăng sức ép kinh tế đối với Nga và dứt khoát chấm dứt sự phụ thuộc của phương Tây vào dầu khí của Matxcơva.

* Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Biden chuẩn bị công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 750 triệu USD cho Ukraine trong ngày 23-4. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo Washington đã cung cấp tổng cộng hơn 1,7 tỉ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ cuối tháng 2-2022.

* Ngày 12-4, Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky thông báo nhà tài phiệt Viktor Medvedchuk, "đồng minh" thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, đã bị lực lượng hành pháp nước này bắt giữ. Trên tài khoản Telegram, ông Zelensky đăng một bức ảnh ông Medvedchuk bị còng tay. Tổng thống Ukraine đề xuất đổi ông Medvedchuk lấy các tù binh Ukraine đang bị Nga bắt giữ.

Ông Medvedchuk là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất tại Ukraine Opposition Platform for Life, một trong những đảng bị chính quyền Kiev đình chỉ hoạt động hồi tháng 3-2022. Nhà tài phiệt này bị quản thúc tại gia nhưng trốn thoát 3 ngày sau khi Nga đưa quân sang Ukraine vào ngày 24-2.

ĐỌC NHANH ngày 13-4: Nga nói hơn 1.000 binh sĩ Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng - Ảnh 5.

Nhà tài phiệt Viktor Medvedchuk của Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Lãnh đạo phái đoàn hòa đàm của Ukraine, ông Davyd Arakhamiya, bác bỏ việc nước này thay đổi lập trường. "Phía Ukraine tuân thủ Thông cáo Istanbul và không thay đổi lập trường của mình... Điểm khác biệt duy nhất là chúng tôi không tính đến tất cả các vấn đề phát sinh không có trong Thông cáo Istanbul. Có thể điều này đã gây ra sự hiểu sai về tình trạng hiện tại của tiến trình đàm phán”, Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Arakhamiya viết trên mạng Telegram.

Ông Arakhamiya nói đàm phán với Nga về vấn đề đảm bảo an ninh vẫn diễn ra trực tuyến, trong khi cố vấn Mykhaylo Podolyak của ông Zelensky mô tả đàm phán đang diễn ra "cực kỳ khó khăn". Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 12-4, ông Putin mô tả các đàm phán với Ukraine đang rơi vào "hẻm cụt" vì Kiev thay đổi những gì hai bên đã thống nhất tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

* Các cơ quan hải quan Hà Lan cho biết đã tạm giữ tổng cộng 20 du thuyền tại các nhà máy đóng tàu ở nước này theo lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và Belarus. "Vì 20 du thuyền này đang bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn, chúng không được giao hàng, chuyển hoặc xuất khẩu", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của phía Hà Lan.

ĐỌC NHANH ngày 13-4: Nga nói hơn 1.000 binh sĩ Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng - Ảnh 6.

Một khu vực ở Kharkov bị tấn công ngày 12-4 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko nói rằng Matxcơva và Minsk cần tăng cường hợp tác trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục trong một mặt trận chung để chống lại bất kỳ nỗ lực nào làm chậm sự phát triển của các quốc gia của chúng tôi hoặc cô lập chúng tôi khỏi nền kinh tế toàn cầu", Hãng tin Tass dẫn lời ông Putin nói.

* Cựu bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin cảnh báo kinh tế nước này có thể giảm đến 10% trong năm 2022, mức suy giảm mạnh nhất trong 30 năm qua.

"Dự báo chính thức sẽ là giảm hơn 10%", Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Kurin, hiện là lãnh đạo phòng kiểm toán Nga, nói. Hồi tháng 3-2022, Ngân hàng Thế giới ước tính GDP của Nga sẽ giảm khoảng 11,4% trong năm 2022 và bước vào suy thoái.

ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga

TTO - Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga sẽ không bị cô lập và sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác mong muốn làm việc với Matxcơva.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine đàm phán Mỹ