12/04/2022 20:26 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga: 'Tiêu diệt' hơn một nửa nhóm binh lính Ukraine mở đường thoát khỏi Mariupol

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-4, một nhóm khoảng 100 binh sĩ cùng nhiều xe tăng và xe bọc thép tìm cách phá vòng vây ở Mariupol đã bị Nga chặn đánh và "tiêu diệt" hơn một nửa, số còn lại bỏ vũ khí đầu hàng.

Bộ Quốc phòng Nga: Tiêu diệt hơn một nửa nhóm binh lính Ukraine mở đường thoát khỏi Mariupol - Ảnh 1.

Xe bọc thép có ký hiệu của lực lượng Nga trên đường phố Mariupol ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết nhóm binh sĩ Ukraine bị chặn đánh tại nhà máy Ilyich, nhà máy luyện kim lớn thứ hai Ukraine đặt tại Mariupol.

"Tàn dư của quân đội Ukraine đã nỗ lực thoát ra khỏi thành phố nhưng bất thành. Các nỗ lực của nhóm này đã bị pháo binh và các đợt không kích của Nga làm cho thất bại", thiếu tướng Konashenkov thông báo.

Hơn 50 người thuộc nhóm binh sĩ Ukraine thiệt mạng sau trận đánh, 42 người còn lại "nộp vũ khí đầu hàng". Ít nhất 3 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh và 7 xe khác của Ukraine bị phá hủy.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga không nói về thiệt hại của phía Nga sau sự việc. Quân đội Ukraine và chính quyền Kiev hiện chưa lên tiếng về trận đánh.

Nga được cho là sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol sau hơn 45 ngày vây hãm. Theo một quan chức của lực lượng ly khai thân Nga, các lực lượng Nga đã "giải phóng" hơn 80% thành phố và sẽ đẩy mạnh hoạt động trong những ngày tới.

Trong thông cáo ngày 12-4, Bộ tổng tham mưu Ukraine thừa nhận Nga có thể sẽ kiểm soát hoàn toàn Mariupol, từ đó chiếm Popasna và mở một đợt tấn công nữa về phía bắc để nối liền các vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

Mariupol giữ vị trí chiến lược, nằm trên hành lang đường bộ nối bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) và khu vực phe ly khai miền đông Ukraine kiểm soát.

Thành phố này đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi một lữ đoàn Ukraine tuyên bố sẽ quyết chiến "trận cuối" vì sắp hết đạn dược. Thông tin về việc vũ khí hóa học được sử dụng tại Mariupol cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Ông Eduard Basurin, một quan chức cấp cao của chính quyền ly khai Donetsk, khẳng định không có vũ khí hóa học nào được sử dụng trong thành phố. Ông này trước đó ám chỉ khả năng sử dụng loại vũ khí này tại Mariupol.

Quân đội Ukraine tuyên bố việc phòng thủ Mariupol "vẫn tiếp tục" bất chấp các thông tin từ Nga. "Liên lạc với các đơn vị thuộc lực lượng phòng thủ anh hùng trấn giữ thành phố vẫn ổn định và được duy trì", Lục quân Ukraine khẳng định trên Telegram ngày 12-4.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là các lực lượng ở Mariupol.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 11-4, ông mô tả quân đội Nga đã phá hủy và "đốt Mariupol thành tro", kêu gọi Seoul gởi vũ khí sát thương cho Kiev.

Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine ở Mariupol ‘quyết chiến trận cuối’ Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine ở Mariupol ‘quyết chiến trận cuối’

TTO - Theo thông tin đăng tải trên Facebook, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Hải quân Ukraine tuyên bố sẽ "quyết chiến trận cuối" vì đã hết đạn dược.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên