12/04/2022 05:42 GMT+7

ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga sẽ không bị cô lập và sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác mong muốn làm việc với Matxcơva.

ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga - Ảnh 1.

Những người tình nguyện làm việc bên trong một kho quần áo và thực phẩm tài trợ dành cho người chạy nạn ở thành phố Lviv ngày 11-4 - Ảnh: AFP

* Ngày 12-4, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga sẽ không bị cô lập và trong thế giới hiện nay, không nước nào có thể cô lập một nước nào và hoàn toàn không thể cô lập một nước khổng lổ như Nga. Ông cũng tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác mong muốn làm việc với Matxcơva. 

* Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-4, một nhóm khoảng 100 binh sĩ cùng nhiều xe tăng và xe bọc thép tìm cách phá vòng vây ở Mariupol đã bị Nga chặn đánh và "tiêu diệt" hơn một nửa, số còn lại bỏ vũ khí đầu hàng. Phía Ukaine chưa đưa ra bình luận.

* Ngày 12-4, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cho biết khối quân sự này không loại trừ khả năng kết nạp thêm thành viên mớiÔng cũng khẳng định NATO sẽ không triển khai máy bay hoặc quân đội đến Ukraine, và NATO cũng không gây áp lực với bất kỳ quốc gia nào để cung cấp vũ khí cho Ukraine.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có mặt tại vùng viễn đông Amur của Nga ngày 12-4 và dự kiến gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại đây, theo Hãng tin Reuters. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu "cao cả" của chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phá hủy các kho vũ khí ở khu vực Kiev và Khmelnytskyi ở phía tây Ukraine. Trước đó, phương Tây cho rằng Nga đang tập trung lực lượng để mở đợt tấn công ở phía đông Ukraine.

* Bộ Tài chính Ukraine ngày 11-4 đã hoan nghênh việc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lập một tài khoản riêngsau khi Chính phủ Canada đề xuất giải ngân 1 tỉ CAD (hơn 791,4 triệu USD) thông qua một cơ chế do IMF quản lý, cho phép các nhà tài trợ cung cấp các khoản viện trợ và cho vay nhằm giúp Chính phủ Ukraine giải quyết vấn đề về cán cân thanh toán, nhu cầu ngân sách và giúp ổn định nền kinh tế của nước này trong bối cảnh xảy ra xung đột.

Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine cho biết phái đoàn này đã nối lại hoạt động ở Kiev. Trước đó EU đã sơ tán phái đoàn ngoại giao từ Kiev sang thành phố Rzeszow của Ba Lan ngay sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11-4, trong cuộc họp ở Luxembourg, ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga nhưng các bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

* Theo trang web Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 12-4, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 398 cá nhân và 28 tổ chức của Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó có việc đóng băng tài sản của hai con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. 

Chính phủ Nhật Bản cũng thông qua lệnh cấm đối với các khoản đầu tư mới vào Nga và sẽ đóng băng tài sản của các ngân hàng Sberbank và Alfa-Bank từ ngày 12-5.

ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga - Ảnh 2.

Du thuyền sang trọng của tỉ phú Nga Viktor Vekselberg bị lực lượng chức năng Tây Ban Nha câu lưu tại đảo Mallorca theo yêu cầu của Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Ngày 11-4, trang web Cục Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết cơ quan này cùng với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Cơ quan Hợp tác tư pháp châu Âu (Eurojust), và Tổ chức Cảnh sát biên giới (Frontex) đã khởi động Chiến dịch Oscar để hỗ trợ các cuộc điều tra tài chính của các nước thành viên EU nhằm vào những tài sản tội phạm thuộc sở hữu của các cá nhân và pháp nhân bị trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Europol cho biết Chiến dịch Oscar sẽ kéo dài ít nhất 1 năm và bao gồm một số cuộc điều tra riêng biệt của cơ quan này. Europol sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi thông tin và thông tin tình báo giữa các đơn vị thành viên và đối tác, phục vụ cho các cuộc điều tra.

* Sau sự kiện các lãnh đạo của Liên minh châu Âu đến Kiev và Bucha, và đặc biệt là Thủ tướng Anh Boris Johnson đi dạo trên đường phố ở Kiev, nhiều người đặt ra khả năng Tổng thống Joe Biden sẽ có chuyến thăm Ukraine.

Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ông Biden không có kế hoạch đi thăm Ukraine, dù có chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

"Quả là một biểu tượng khi thấy Boris Johnson đi bộ trên đường phố Kiev với Tổng thống Zelensky. Điều đó làm dấy lên câu hỏi: Liệu chúng ta sẽ thấy Tổng thống Biden ở Kiev?", ông Sullivan nói với Đài NBC.

Đặt câu hỏi xong thì ông Sullivan cũng trả lời rõ ràng: "Tổng thống Biden hiện không có kế hoạch nào để sang Kiev". Nhưng ông khẳng định ông Biden vẫn theo sát tình hình Ukraine và tìm cách tổ chức, kết nối thế giới trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ trong sự kiện thông báo biện pháp chống vũ khí tội phạm tại Nhà Trắng ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Sputnik của Nga, ngày 11-4, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố 6 nhà ngoại giao Nga "không được hoan nghênh" vì hoạt động gián điệp dưới vỏ bọc ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết Nga sẽ đáp trả và không thay đổi quan điểm về Ukraine dù các nhà ngoại giao của họ bị trục xuất khỏi châu Âu.

Mặc dù có một số lãnh đạo châu Âu đã đến Kiev thể hiện sự đoàn kết với Ukraine, ngày 11-4 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ chỉ đến Ukraine nếu chuyến đi "hữu ích" và có thể giúp bắt đầu một cuộc đối thoại.

* Trong video phát hành vào cuối ngày thường lệ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học và Ukraine nghiêm túc xem xét mối đe dọa này.

Còn trong lời kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế mới nhất, Tổng thống Zelensky nói với Quốc hội Hàn Quốc rằng có hàng chục ngàn người chết ở thành phố bị bao vây Mariupol (con số chưa được xác nhận độc lập) và người Nga vẫn không ngừng tấn công.

ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga - Ảnh 4.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã có một cuộc nói chuyện rất "thẳng thắn, cởi mở và khó khăn" với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở gần thủ đô Matxcơva trong ngày 12-4. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Putin với lãnh đạo một nước Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Văn phòng của Thủ tướng Nehammer dẫn lời ông trong tuyên bố ngay sau khi kết thúc cuộc họp tại Novo-Ogaryovo - dinh thự riêng của ông Putin: "Đây không phải là một chuyến thăm thân tình". Cuộc họp kéo dài 75 phút, khá ngắn so với tiêu chuẩn của ông Putin.

"Thông điệp quan trọng nhất của tôi với ông Putin là cuộc chiến này cuối cùng phải kết thúc, vì với chiến tranh, hai bên đều thua cuộc", ông Nehammer nói trong tuyên bố.

Chưa có tuyên bố gì từ phía ông Putin. Đây là cuộc họp kín không có sự tham dự của báo chí.

* Theo Hãng tin Sputnik ngày 11-4, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết tại một cuộc họp báo rằng căn cứ của tổ chức khủng bố tân phát xít Ukraine Pravyi Sektor ở khu Novogrodovka, vùng Donetsk đã bị tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao phá hủy.

"Không quân chiến thuật Nga đã tấn công 42 mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong số đó có 3 trạm chỉ huy, 2 trạm radar và dẫn đường, kho nhiên liệu cũng như 35 công sự và khu vực tập trung các thiết bị quân sự của Ukraine", ông Konashenkov nói.

ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga - Ảnh 5.

Một chiếc xe bọc thép của quân đội thân Nga trên đường phố ở Mariupol, Ukraine ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

* Hãng tin Reuters cho biết Ukraine dự báo Nga sẽ sớm tấn công khu vực miền đông, gọi là Donbass. Nga yêu cầu Kiev nhường quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở đó cho các chiến binh ly khai nhưng Ukraine từ chối, không nhượng bộ lãnh thổ.

* Hãng tin Reuters dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk cho biết có tổng cộng 4.354 người được sơ tán khỏi các thành phố của Ukraine qua các hành lang nhân đạo trong ngày 11-4, trong đó có 556 người ở Mariupol.

* Tại Kharkov, nhà chức trách Ukraine đã bắt đầu cho dọn bom mìn và khuyến cáo người dân không đến gần các khu vực có bom mìn ở thành phố.

ĐỌC NHANH 12-4: Tổng thống Putin nói các nước phương Tây không thể cô lập Nga - Ảnh 6.

Một phụ nữ đọc sách ở một ga tàu điện ngầm được dùng làm nơi trú ẩn khỏi pháo kích Nga ở Kharkov, Ukraine, ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters, bà Jen Psaki - thư ký báo chí Nhà Trắng - cho biết trong cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định việc tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga không có lợi cho Ấn Độ. Nhà Trắng không nói liệu Ấn Độ có cam kết gì về việc nhập khẩu năng lượng từ Nga hay không.

Một quan chức Mỹ được Reuters dẫn lời cho biết Ấn Độ sẽ đưa ra quyết định của mình, nhưng Mỹ tin rằng Ấn Độ không nên đẩy nhanh việc mua năng lượng từ Nga. Quan chức này cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc trò chuyện kéo dài một giờ, hiệu quả và thẳng thắn.

Hình ảnh đoàn xe quân sự dài 13km của Nga di chuyển ở phía đông Ukraine Hình ảnh đoàn xe quân sự dài 13km của Nga di chuyển ở phía đông Ukraine

TTO - Những hình ảnh được Hãng tin AFP đăng tải ngày 10-4 cho thấy một đoàn xe quân sự được cho là của Nga đang đi qua thị trấn Velkyi Burluk gần thành phố Izium ở miền đông Ukraine.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên