04/04/2022 05:46 GMT+7

ĐỌC NHANH 4-4: Quân Nga đã rời thành phố Chernihiv

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Thống đốc vùng Chernihiv của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã rời thành phố Chernihiv nhưng vẫn còn một số quân nhân Nga ở lại vùng Chernihiv.

ĐỌC NHANH 4-4: Quân Nga đã rời thành phố Chernihiv - Ảnh 1.

Bức ảnh do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố vào ngày 3-4-2022 cho thấy mảnh vỡ đang bốc cháy của một máy bay chiến đấu Nga bị bắn rơi ở khu vực Kharkov, Ukraine - Ảnh: AFP

* Theo Hãng tin Reuters cập nhật ngày 4-4, Thống đốc vùng Chernihiv của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã rời thành phố Chernihiv nhưng vẫn còn một số quân nhân Nga ở lại vùng Chernihiv.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần có một vòng trừng phạt mới với Nga, có thể tập trung vào than và dầu, liên quan các vụ dân thường tử vong ở thị trấn Bucha của Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thì phát biểu tại một cuộc họp báo kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về việc có nhiều thường dân tử vong ở Ukraine tại thị trấn Bucha.

Liên minh châu Âu cho biết đang khẩn trương thảo luận về một vòng trừng phạt mới với Nga. Giám đốc chính sách đối ngoại Josep Borrell thay mặt cho khối xác nhận "Liên minh châu Âu sẽ thúc đẩy tiến hành các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga vì vấn đề mang tính khẩn cấp".

* Báo The Guardian trích thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 4-4 cho biết Nga đang huy động thêm khoảng 60.000 binh sĩ để bổ sung cho các đơn vị đã bị tổn thất trong hơn 1 tháng qua. Phía Ukraine cũng tuyên bố đã chặn đứng 7 đợt tấn công ở vùng Donetsk và Lugansk trong 24 giờ qua.

* Trong cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek của Mỹ ngày 3-4, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhấn mạnh không có thương vong nào cho dân thường Bucha trong thời gian quân đội Nga kiểm soát thị trấn này. Ông tố Ukraine đã pháo kích vào Bucha sau khi quân Nga rời đi. Đại sứ Nga cũng chất vấn vì sao Ukraine không nói gì từ ngày 30-3, thời điểm Nga rút quân, đồng thời cáo buộc Kiev cố tình đổ lỗi cho lực lượng Nga về các mộ tập thể ở Bucha.

ĐỌC NHANH 4-4: Quân Nga đã rời thành phố Chernihiv - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu mộ có rãnh dài khoảng 13,7m ở phần tây nam của khu vực gần nhà thờ Thánh Andrew và Pyervozvannoho All Saints ở Bucha, Ukraine hôm 31-3 - Ảnh: REUTERS/MAXAR

* Theo trang web của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tính từ ngày 24-2 đến ngày 3-4 đã có ít nhất 1.417 dân thường Ukraine thiệt mạng và 2.038 người khác bị thương. Gần một nửa số nạn nhân là người ở vùng Donetsk và Lugansk. Không rõ những con số này có bao gồm số nạn nhân trong các mộ tập thể vừa được phát hiện ở thị trấn Bucha gần Kiev hay không.

* Trong thông điệp ghi hình sẵn được phát tại lễ trao giải Grammy sáng 4-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ và lên tiếng của giới nghệ sĩ, theo Hãng thông tấn AFP. 

“Đối lập với âm nhạc là gì? Đó là sự im lặng của những thành phố đã bị tàn phá và những người đã bị sát hại”, nhà lãnh đạo Ukraine nêu vấn đề và thúc giục giới nghệ sĩ “hãy ủng hộ Ukraine bằng mọi cách, ngoại trừ im lặng”.

* Ngày 3-4, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng sốc" trước hình ảnh những thường dân thiệt mạng ở thị trấn Bucha của Ukraine. Ông kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập "dẫn đến việc chịu trách nhiệm".

Ông Guterres đăng những bình luận của mình trên Twitter chỉ một ngày sau khi các nhân chứng và quan chức Ukraine cáo buộc quân Nga đã giết gần 300 thường dân khi họ rút khỏi thị trấn Bucha gần thủ đô Kiev. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận thông tin lực lượng Nga giết hại dân thường ở Bucha, đồng thời nói rằng những video và ảnh chụp các thi thể là "một hành động khiêu khích khác" của Chính phủ Ukraine.

* Ngày 3-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thảo luận về những nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình và leo thang bạo lực bằng "hành động khiêu khích" liên quan việc sát hại nhiều dân thường ở thị trấn Bucha.

ĐỌC NHANH 4-4: Quân Nga đã rời thành phố Chernihiv - Ảnh 3.

Mộ tập thể trong khuôn viên nhà thờ ở thị trấn Bucha, Ukraine trong ảnh chụp ngày 3-4 - Ảnh: AFP

* Trên Twitter, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev mô tả những hình ảnh chụp tại thị trấn Bucha và các khu vực khác của Ukraine sau khi lực lượng Nga rời khỏi là "khủng khiếp". Họ nói: "Chính phủ Mỹ cam kết theo đuổi việc bắt (bên gây ra) phải chịu trách nhiệm, bằng cách dùng mọi công cụ có sẵn. Chúng ta không thể im lặng, thế giới cần biết điều gì đã xảy ra và tất cả chúng ta phải hành động".

* Theo Hãng tin AFP, ngày 3-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã tạo ra "cơ chế đặc biệt" để điều tra những hoạt động của Nga ở Ukraine. Ông tuyên bố sẽ tìm ra và trừng phạt "tất cả những người" chịu trách nhiệm sau khi xuất hiện bằng chứng về các vụ giết hại dân thường ở những thị trấn gần thủ đô Kiev. Ông Zelensky nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nhiều dân thường ở thị trấn Bucha.

* Ngày 3-4, Công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies (Mỹ) cho biết ảnh vệ tinh chụp thị trấn Bucha của Ukraine cho thấy một rãnh dài khoảng 13,7m đã được đào trong khuôn viên của một nhà thờ, nơi theo xác định được dùng để làm mộ tập thể. Các hình ảnh này được chụp vào ngày 31-3, tiếp nối những hình ảnh trước đó từ ngày 10-3 cho thấy dấu hiệu đào bới trong khuôn viên của nhà thờ Thánh Andrew và Pyervozvannoho All Saints.

* Ông Oleh Synyehubov, người đứng đầu vùng Kharkov của Ukraine, cho biết lực lượng Nga đã pháo kích vào thành phố Kharkov vào hôm 3-4, khiến ít nhất 23 người thương vong, trong đó có trẻ em.

ĐỌC NHANH 4-4: Quân Nga đã rời thành phố Chernihiv - Ảnh 4.

Bà Tanya Nedashkivska đau lòng trong lúc kể lại chuyện chồng bà, ông Vasyl Ivanovych - người từng phục vụ trong lực lượng hải quân, bị lực lượng Nga giết hại khi bà đứng gần nơi ở của mình ở Bucha, Ukraine hôm 3-4. Bà Tanya đã đi tìm chồng mình trong nhiều ngày và tìm thấy ông bên trong tầng hầm của một tòa nhà, nơi có hai thi thể đang nằm. Bà nhận ra chồng mình nhờ đôi giày thể thao và quần của ông. Bà Tanya nói rằng ông Vasyl đã bị tra tấn và bị bắn vào đầu. Những thông tin này được Hãng tin Reuters đăng, không rõ thực hư ra sao. Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận thông tin lực lượng Nga giết hại dân thường ở Bucha - Ảnh: REUTERS

* Trên Telegram, ngày 3-4, thống đốc tỉnh Mykolaiv Vitaly Kim cho biết 1 người chết và 14 người bị thương sau khi Nga tấn công vào thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine.

* Vào ngày 3-4, tình báo quân đội Anh cho biết tiếp tục có giao tranh dữ dội ở thành phố Mariupol khi lực lượng Nga tìm cách chiếm thành phố.

* Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk của Ukraine cho biết nước này đã sơ tán 2.694 người khỏi các khu vực xung đột ở thành phố Mariupol và khu vực Lugansk vào hôm 3-4. Bà nói thêm, các quan chức Ukraine đang đàm phán với Nga để cho phép một số xe buýt của Hội Chữ thập đỏ vào thành phố Mariupol.

* Ngày 3-4, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ông Mantas Kvedaravicius, nhà làm phim tài liệu người Lithuania (Litva), đã thiệt mạng trong lúc tìm cách rời khỏi thành phố Mariupol ở miền nam Ukraine. Bộ này cáo buộc lực lượng Nga đã giết ông Mantas Kvedaravicius. Ông Kvedaravicius (45 tuổi) nổi tiếng với bộ phim tài liệu về vùng xung đột "Mariupolis", được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2016.

* Trong tuyên bố hôm 3-4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các đồng minh phương Tây sẽ nhất trí áp thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và những hành động mà lực lượng Nga đã gây ra tại thị trấn Bucha gần thủ đô Kiev.

Phó thủ tướng Ukraine: Nga bắt 11 lãnh đạo địa phương của Ukraine Phó thủ tướng Ukraine: Nga bắt 11 lãnh đạo địa phương của Ukraine

TTO - Theo Hãng tin AFP, phó thủ tướng Ukraine, bà Iryna Vereshchuk, cho biết lực lượng Nga đã bắt 11 lãnh đạo tại các địa phương ở Ukraine.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên