20/03/2022 05:33 GMT+7

ĐỌC NHANH 20-3: NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Các đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ các nước đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu tới Slovakia.

ĐỌC NHANH 20-3: NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát đặt bên cạnh một khu chợ ở Kiev, Ukraine - Ảnh: NYT

* Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad ngày 20-3 xác nhận các đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ các nước đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu tới Slovakia. Do các binh sĩ Đức và Hà Lan vận hành, hệ thống này ban đầu sẽ được triển khai tại sân bay Sliac ở miền Trung Slovakia nhằm góp phần củng cố năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông của NATO.

* Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Dragomir Zakov ngày 19-3 cho biết Sofia đã từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, song vẫn sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Bulgaria không có chung đường biên giới với Ukraine nhưng đã tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn từ Ukraine, cũng như tiếp nhận một nhóm tác chiến mới của NATO theo một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng NATO tại sườn phía Đông của liên minh quân sự này.

* Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tuyên bố quốc gia Trung Âu này sẵn sàng làm trung gian hòa giải hoặc chủ trì những cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết 7 hành lang nhân đạo sẽ được mở trong ngày 20-3 để dân thường có thể sơ tán khỏi các khu vực có giao tranh. Ukraine đã sơ tán tổng cộng 190.000 người khỏi các khu vực xung đột kể từ khi xảy ra căng thẳng Nga - Ukraine ngày 24-2.

* Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trả lời nhật báo Hurriyet ngày 20-3 rằng Nga và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng và gần như thống nhất một số vấn đề khác. Ông cũng nói rằng hy vọng sẽ có một thỏa thuận, trừ khi một bên bước lùi.

* Ngày 20-3, Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga nói đã phóng tên lửa hành trình từ tàu trên Biển Đen và biển Caspi, phóng tên lửa siêu thanh từ không phận Crimea trong các vụ không kích nhắm vào hạ tầng quân sự của Ukraine. Theo đó, mục tiêu của các vụ tấn công là nhà máy sửa xe bọc thép bị hư hại trong chiến đấu và một cơ sở lưu trữ nhiên liệu của quân đội Ukraine.

* Reuters dẫn thông báo của văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã ký sắc lệnh gộp tất cả các kênh truyền hình trên toàn quốc vào thành một nền tảng. Ông Zelensky giải thích việc này thể theo "chính sách thông tin thống nhất" của thiết quân luật. Hiện nhiều kênh truyền thông tư nhân vẫn đang hoạt động tại Ukraine.

ĐỌC NHANH 20-3: NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia - Ảnh 2.

Binh lính và lính cứu hộ Ukraine tại một tòa nhà bị tên lửa Nga tấn công ở Mykolaiv hôm 19-3 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Ngày 20-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói thời gian sẽ chứng minh Bắc Kinh đứng về "phía đúng của lịch sử" liên quan đến tình hình Ukraine. Ông Vương cho biết Trung Quốc sẽ đưa ra các đánh giá độc lập với một thái độ khách quan và công bằng, theo Đài CNN.

Trung Quốc đến nay tuyên bố giữ quan điểm trung lập về chiến sự Nga - Ukraine, tôn trọng chủ quyền của Kiev và các lo ngại an ninh của Matxcơva, và cho biết có thể đóng vai trò trung gian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo một số đảng đối lập ở nước này đã bị đình chỉ hoạt động do nghi ngờ có liên quan đến Nga. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 20-3 dẫn lời ông Zelensky cho biết việc đình chỉ này dựa theo thiết quân luật đã được ban bố.

* Chính phủ Úc đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu alumin, quặng nhôm và bauxite sang Nga, điều này sẽ hạn chế năng lực sản xuất nhôm - một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Nga, theo hãng tin TASS.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Úc nhấn mạnh rằng lệnh cấm xuất khẩu nguyên liệu thô của Úc sẽ tác động đối với các ngành công nghiệp vũ khí của Nga cũng như các lĩnh vực ô tô, hàng không vũ trụ, máy móc và xây dựng.

* Trong bài phát biểu ngày 19-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các ngân hàng Thụy Sĩ là nơi chứa tiền của những người gây ra cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời kêu gọi Thụy Sĩ thẳng tay trừng phạt các nhà tài phiệt Nga. Ước tính các ngân hàng Thụy Sĩ nắm giữ 213 tỉ USD của khách hàng Nga.

* Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24-2 đến ngày 19-3, lực lượng Nga đã tiến hành 291 vụ tấn công bằng tên lửa và 1.403 vụ tấn công bằng máy bay.

ĐỌC NHANH 20-3: NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia - Ảnh 3.

Xe buýt đưa người dân tị nạn đã bắt đầu rời được thành phố Mariupol ngày 19-3 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 19-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông không có lý do gì để tin rằng cơ chế Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) sẽ bị hủy bỏ.

Theo TTXVN, phát biểu tại một sự kiện, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định định dạng OPEC+ sẽ vẫn cần thiết đối với những nước tham gia mới xuất hiện trên thị trường cung ứng dầu mỏ toàn cầu. Theo đó, hạn ngạch phân bổ cho các nước xuất khẩu sẽ được các nước OPEC+ thảo luận và nhất trí thông qua đồng thuận. Do vậy, hiện không có lý do để hủy bỏ cơ chế này.

Trong thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi ngày 19-3, hai nhà lãnh đạo kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Ukraine, cũng như cam kết có các biện pháp để hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Đông Âu này.

Thông báo nêu rõ: "Không có lựa chọn nào khác ngoài lộ trình đối thoại và ngoại giao để tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine".

ĐỌC NHANH 20-3: NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia - Ảnh 4.

Rạp hát ở thành phố Mariupol, Ukraine bị phá hủy - Ảnh: AP

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga ngày càng "thái quá" và công dân Nga đang bị tước đoạt tài sản ở nước ngoài một cách vô cớ. "Các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ gây hại cho dân thường, tác động đến hệ thống kinh tế và tài chính", ông Lạc cho biết.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế về an ninh và chiến lược do Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tổ chức ngày 19-3, ông Lạc còn nhận định phương Tây "đứng từ một khoảng cách an toàn và thổi lửa vào" cuộc chiến ở Ukraine.

"Họ để cho những tay buôn vũ khí, chủ ngân hàng và ông trùm dầu mỏ của nước mình kiếm được tiền từ chiến tranh... Điều này là vô đạo đức và vô trách nhiệm", thứ trưởng Trung Quốc nêu chỉ trích.

* Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu 14.400 người Nga. Ngoài nhân lực, Ukraine cũng nói Nga thiệt hại nhiều về vật lực, bao gồm 95 máy bay, 115 máy bay trực thăng, 1.470 xe bọc thép, 213 khẩu pháo và một số thiết bị khác. Các thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

ĐỌC NHANH 20-3: NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia - Ảnh 5.

Những vùng màu hồng là lãnh thổ Ukraine mà lực lượng Nga đã kiểm soát, tính đến ngày 18-3 - Nguồn: CNN

* Các nhà chức trách Kiev cho biết có 228 người, gồm 4 trẻ em, đã thiệt mạng ở thủ đô của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu.

* Ukraine đã sơ tán 190.000 dân thường thông qua các hành lang nhân đạo. Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk cho biết các hành lang ở khu vực Kiev và Luhansk đã mở, nhưng hành lang tới Mariupol chỉ đang hoạt động một phần.

Bà Vereshchuk đổ lỗi cho Nga đã không cho xe buýt tới Mariupol. Thành phố này đang là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất để cứu trợ nhân đạo và sơ tán.

* Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), khoảng 1,5 triệu trẻ em đã rời Ukraine kể từ khi xung đột diễn ra. Cơ quan này cho biết cuộc chiến ở Ukraine tạo ra những dòng người di cư và tị nạn lớn, làm gia tăng đáng kể nạn buôn người.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24-2 đến ngày 7-3, UNICEF xác định được hơn 500 trẻ em không có người đi kèm vượt biên từ Ukraine sang Romania.

* Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), tính đến ngày 18-3, có ít nhất 847 dân thường - bao gồm 64 trẻ em - đã thiệt mạng ở Ukraine.

1.399 dân thường bị thương, trong đó có 78 trẻ em, phần lớn do các vụ pháo kích và không kích. OHCHR cho biết con số thực tế có thể cao hơn.

Những hình ảnh doanh trại Ukraine trúng tên lửa Nga Những hình ảnh doanh trại Ukraine trúng tên lửa Nga

TTO - Theo Hãng tin AFP, hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng sau khi quân đội Nga tấn công một doanh trại của quân đội Ukraine ở TP Mykolaiv, miền nam Ukraine, bằng tên lửa.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên