18/04/2022 05:32 GMT+7

ĐỌC NHANH 18-4: Nga tấn công dồn dập, hai ngày liền Ukraine không thể sơ tán dân thường

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công hàng trăm mục tiêu quân sự Ukraine trong 24 giờ qua, hạ nhiều máy bay và hủy nhiều kho vũ khí. Phó thủ tướng Ukraine nói Nga pháo kích cả các tuyến đường nhân đạo khiến họ không thể sơ tán dân thường.

ĐỌC NHANH 18-4: Nga tấn công dồn dập, hai ngày liền Ukraine không thể sơ tán dân thường - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ Lviv sau các cuộc không kích mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện ngày 18-4 - Ảnh: REUTERS

* Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo sẽ không có hành lang nhân đạo nào để sơ tán thường dân khỏi các vùng chiến sự ở Ukraine trong ngày 18-4. Bà cáo buộc Nga là trở lực lớn nhất cho việc này khi đã ngăn chặn và pháo kích các tuyến đường nhân đạo, theo AFP.

Tại thị trấn Kreminna thuộc vùng Lugansk (miền đông Ukraine), tin cho biết quân Nga đã tràn vào thị trấn “với số lượng đông đảo các khí tài” khiến việc di tản người dân phải ngừng lại.

“Quân Nga đã tiến vào Kreminna. Giao tranh trên đường phố đã bắt đầu”, ông Serhii Haidai - người đứng đầu cơ quan chỉ huy quân sự vùng Lugansk, thông báo trên Facebook ngày 18-4, Đài CNN trích đăng. 

Tây Ban Nha sẽ mở lại đại sứ quán ở thủ đô Kiev của Ukraine “trong vài ngày tới”, theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 18-4. Động thái diễn ra trong bối cảnh một số nước phương Tây, trong đó có Pháp, đã thông báo ý định mở lại đại sứ quán ở Kiev. Madrid đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao ở Ukraine vào ngày 24-2.

ĐỌC NHANH 18-4: Nga tấn công dồn dập, hai ngày liền Ukraine không thể sơ tán dân thường - Ảnh 2.

Cư dân địa phương bên trong thành phố đang bị bao vây Mariupol, Ukraine ngày 17-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Bộ Quốc phòng Nga chiều 18-4, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công 315 mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine, phá hủy 4 kho vũ khí bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Hãng thông tấn Tass trích lời đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết có 3 chiến đấu cơ và 11 máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ trong cùng thời gian.

Theo truyền thông phương Tây, Nga vẫn tiếp tục tập kích ngoại ô Kiev, một số thành phố miền tây và miền trung Ukraine. Ít nhất 6 người được báo cáo thiệt mạng sau các vụ không kích của Nga vào thành phố Lviv sáng 18-4 (giờ địa phương).

* Ông Petro Andriushchenko, cố vấn thị trưởng Mariupol, cho biết các lực lượng Nga đã thông báo đóng cửa không cho ai ra vào thành phố này từ ngày 18-4, Đài CNN đưa tin. Ông cho biết lính Nga đã bắt đầu cấp thẻ đi lại trong thành phố. CNN hiện không thể xác minh tính thực hư của tuyên bố này.

* Ngày 17-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông chắc chắn Nga sẽ đứng vững trong cuộc đối đầu hiện nay với phương Tây, theo Hãng tin Tass.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cảnh báo việc Nga vỡ nợ có thể dẫn đến siêu lạm phát ở châu Âu và tình trạng vỡ nợ tại chính lục địa này. Theo ông Medvedev, hệ thống tài chính của Liên minh châu Âu (EU) không hoàn toàn ổn định và công chúng đang mất dần niềm tin.

* Ngày 17-4, phó chánh Văn phòng tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva, cho biết Kiev đã hoàn tất bảng câu hỏi cần thiết để Liên minh châu Âu (EU) xem xét, quyết định về tư cách thành viên cho nước này. Ông Zhovkva hy vọng Ukraine sẽ có được tư cách ứng cử viên trở thành thành viên EU vào tháng 6 tới, Hãng tin Reuters đưa tin.

ĐỌC NHANH 18-4: Nga tấn công dồn dập, hai ngày liền Ukraine không thể sơ tán dân thường - Ảnh 3.

Một người đàn ông tên Ihor (trái) chào đón một phụ nữ tên Lyudmila vừa từ Ba Lan trở về trên chuyến tàu đêm, khi họ đứng tại ga xe lửa Kiev-Pasazhyrskyi ở thủ đô Kiev của Ukraine ngày 17-4 - Ảnh: AFP

* Trên Đài CNN ngày 17-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ ở miền đông nước này để chấm dứt chiến tranh với Nga, và rằng Kiev đang sẵn sàng phản kháng cứng rắn khi đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào sắp diễn ra ở miền đông Ukraine.

Ông Zelensky cho rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng Donbass ở miền đông Ukraine có thể định hình toàn bộ kết quả của cuộc chiến. Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga có thể tìm cách chiếm Kiev thêm lần nữa nếu chiếm được Donbass.

* Ngày 17-4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố thành phố cảng chiến lược Mariupol ở đông nam nước này vẫn "chưa thất thủ" và lực lượng Ukraine đang bảo vệ thành phố này trước cuộc tấn công của Nga sẽ "chiến đấu đến cùng". Tuyên bố của ông được đưa ra vài giờ sau khi tối hậu thư của Nga - yêu cầu lực lượng phòng thủ còn lại của Ukraine ở Mariupol đầu hàng - hết hiệu lực.

Đưa tin từ thủ đô Matxcơva của Nga, phóng viên Dorsa Jabbari của Đài Al Jazeera cho biết các quan chức Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào sau khi đã trôi qua hạn chót yêu cầu lực lượng Ukraine ở Mariupol đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga ra thời hạn cho những binh sĩ phía Ukraine còn cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol hạ vũ khí và rời đi là từ 6h sáng tới 13h ngày 17-4 (giờ địa phương).

ĐỌC NHANH 18-4: Nga tấn công dồn dập, hai ngày liền Ukraine không thể sơ tán dân thường - Ảnh 4.

Một người đàn ông chụp ảnh "tự sướng" (selfie) phía trước chiếc xe tăng Nga đã bị phá hủy ở làng Andriivka thuộc khu vực thủ đô Kiev của Ukraine hôm 17-4 - Ảnh: AFP

* Giáo hoàng kêu gọi các lãnh đạo hãy "lắng nghe tiếng kêu gọi hòa bình của người dân". Theo Hãng tin AFP, trong buổi lễ Phép lành toàn xá Urbi et Orbi ngày chủ nhật 17-4 trước 50.000 con chiên ở quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, Giáo hoàng Francis nói: "Cần chấm dứt phô trương sức mạnh trong khi người dân đang khổ đau".

* Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN phát ngày 17-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc trao đổi từ xa gần đây, ông đã mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm Ukraine để tận mắt chứng kiến bằng chứng cho thấy những gì lực lượng Nga đã gây ra.

Tổng thống Zelensky cho biết ông cũng nghĩ Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Ukraine vào một lúc nào đó, mặc dù các quan chức Nhà Trắng đã nói rằng ông Biden không có kế hoạch thực hiện chuyến đi như vậy.

Nga khẳng định châu Âu sẽ thua thiệt khi trừng phạt Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos). Ông Dmitry Rogozin - giám đốc điều hành của Roscosmos, cho rằng châu Âu sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn nữa do các biện pháp trừng phạt đối với Roscosmos - cơ quan đã có "thâm niên" đưa phi hành gia lên vũ trụ. 

“Hợp tác sẽ được nối lại theo cách này hay cách khác, song trọng tâm sẽ thay đổi. Bởi vì giờ đây, chúng tôi sẽ hợp tác trước hết với những quốc gia có tinh thần xây dựng hoặc quan điểm trung lập. Sau khi căng thẳng lắng dịu, những người áp đặt các biện pháp trừng phạt sẽ phải thảo luận với chúng tôi về những điều kiện mà chúng tôi đưa ra”, ông Rogozin trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ONT của Belarus ngày 17-4.

* Theo Hãng tin Reuters, ông Oleh Synehubov, người đứng đầu khu vực Kharkov, cho biết trung tâm thành phố Kharkov và vùng ngoại ô Saltivka đã bị pháo kích vào ngày 17-4, phá hủy các tòa chung cư và khiến ít nhất 5 người chết cùng 20 người bị thương.

* Ngày 17-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva về vấn đề đảm bảo ổn định tài chính cho Ukraine và sự chuẩn bị cho công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Ông nói: "Hiện tại chúng tôi đã có kế hoạch rõ ràng cũng như tầm nhìn về các triển vọng. Tôi chắc chắn sự hợp tác giữa IMF và Ukraine sẽ tiếp tục thành công".

ĐỌC NHANH 18-4: Nga tấn công dồn dập, hai ngày liền Ukraine không thể sơ tán dân thường - Ảnh 5.

Một khu nhà ở thành phố Mariupol ngày 16-4. Nga đã ra tối hậu thư "buông súng đầu hàng hoặc là chết" cho binh sĩ Ukraine ở nơi đang giao chiến ác liệt này - Ảnh: AFP

* Theo Hãng tin Tass của Nga, ngày 17-4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng trong 24 giờ qua các lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 113 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có 4 trung tâm kiểm soát quân đội, 4 khẩu đội pháo, 2 kho chứa nhiên liệu...

Ông Konashenkov cho biết từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24-2 đến nay, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 136 máy bay chiến đấu, 471 máy bay không người lái, 249 hệ thống phòng không, 254 hệ thống phóng tên lửa, 2.308 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép... của Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine: Gần đây không có liên hệ ngoại giao cấp cao Nga - Ukraine Ngoại trưởng Ukraine: Gần đây không có liên hệ ngoại giao cấp cao Nga - Ukraine

TTO - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga và Ukraine gần đây không có bất cứ liên lạc nào ở cấp bộ ngoại giao của hai nước, đồng thời cảnh báo thành phố Mariupol có thể là một "lằn ranh đỏ".

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên