
Lễ hội cầu ngư năm nay được tổ chức từ ngày 4-3 đến ngày 6-3 - Ảnh: THANH THÙY
Lễ hội cầu ngư là lễ hội truyền thống của người dân vùng biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông - vị thần che chở cho ngư dân những chuyến đi biển bình an.
Theo ngư dân, trước khi bước vào mùa đánh bắt mới, họ tổ chức lễ cầu ngư để cầu mong thần linh phù hộ cho biển lặng, sóng yên, mưa thuận gió hòa và đánh bắt được nhiều tôm cá.
Từ tờ mờ sáng ngày 6-3, người dân đổ về công viên biển Hà Khê (đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê) tham gia lễ tế chính của lễ cầu ngư.

Lễ hội cầu ngư gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông - vị thần che chở cho ngư dân những chuyến đi biển bình an - Ảnh: THANH THÙY
Phần lễ được tổ chức trang trọng. Các bô lão mặc áo dài, thực hiện nghi thức dâng hương, đọc văn tế để bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả và cầu mong bình an cho ngư dân trong những chuyến ra khơi.
Sau lễ tế chính, ngư dân đưa những chiếc tàu cá được trang trí cờ hoa rực rỡ nối đuôi nhau rẽ sóng tiến ra biển. Ngư dân tin rằng chuyến ra khơi đầu năm thuận lợi sẽ mang lại nhiều may mắn cho cả mùa đánh bắt.
Phần hội của lễ hội cầu ngư diễn ra với các hoạt động sôi động, mang đậm nét văn hóa vùng biển. Người dân và du khách được hòa mình vào các phần thi như thi đan lưới, ngoáy thúng, gánh cá, chưng mâm ngũ quả…
Lễ hội không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn tạo ấn tượng với nhiều du khách nước ngoài. Đối với người dân vùng biển, lễ hội cầu ngư còn là dịp để gắn kết tình cảm, vui chơi trong những ngày đầu năm.
Lễ hội cầu ngư tại TP Đà Nẵng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016.

Nghi thức rước thần Nam Hải - Ảnh: THANH THÙY

Hát bả trạo là phần không thể thiếu ở lễ hội cầu ngư - Ảnh: THANH THÙY

Những chiếc thuyền ra khơi mang theo khát vọng về một năm bội thu tôm cá - Ảnh: THANH THÙY

Hăng hái thi gánh cá - Ảnh: THANH THÙY

Người dân tranh tài thi ngoáy thúng - Ảnh: THANH THÙY

Lễ hội cầu ngư góp phần giúp du khách hiểu hơn về văn hóa vùng biển miền Trung - Ảnh: THANH THÙY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận