16/12/2020 17:08 GMT+7

Do dịch, số người nước ngoài cư trú tại TP.HCM chỉ còn khoảng 60.000

TTXVN
TTXVN

TTO - Số người nước ngoài cư trú tại TP.HCM hiện còn khoảng 60.000 người, giảm khoảng 50% so với những năm trước và đang có chiều hướng tiếp tục giảm.

Do dịch, số người nước ngoài cư trú tại TP.HCM chỉ còn khoảng 60.000 - Ảnh 1.

Đại diện kiều bào đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề ưu đãi đầu tư và sở hữu bất động sản của Việt kiều - Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Sáng 16-12, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, thông tin chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại TP, giới thiệu đến đại diện cộng đồng kiều bào những thông tin liên quan đến vấn đề quốc tịch Việt Nam; tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tư pháp TP.HCM đã thông báo về những điểm mới của nghị định 16/2020/NĐ-CP về thi hành Luật quốc tịch Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến những thông tin mà cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài quan tâm như vấn đề thôi quốc tịch, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, điều kiện và thủ tục xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam… 

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM chia sẻ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; giới thiệu các thủ tục, quy trình thực hiện biện pháp cách ly, giám sát đối với người nhập cảnh vào Việt Nam tại TP.HCM…

Thông tin về tình hình xuất nhập cảnh qua TP.HCM trong thời gian qua, thượng tá Võ Chiến Thắng, phó trưởng phòng quản lý xuất nhập-cảnh, Công an TP.HCM, cho biết năm 2020 có hơn 800.000 người nước ngoài (trong đó có hơn 80.000 kiều bào) nhập cảnh qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; năm 2019 con số tương ứng là hơn 4 triệu người nước ngoài và hơn 400.000 kiều bào. 

Số người nước ngoài cư trú tại TP.HCM hiện còn khoảng 60.000 người, giảm khoảng 50% so với những năm trước và đang có chiều hướng tiếp tục giảm.

Chia sẻ tình hình hoạt động hàng không quốc tế và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết trong năm 2020, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Tính đến ngày 15-11-2020, tổng số chuyến bay đi - đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 153.654 lần (giảm 49,39% so với năm 2019); lượng hành khách đạt 20.871.488 khách (giảm 50,61% so với năm 2019). 

Số chuyến bay quốc tế đi - đến năm 2020 giảm hơn 65.000 lượt so với năm 2019. Năm 2020 có hơn 17.000 chuyến bay quốc tế đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chở hơn 1,2 triệu lượt hành khách là công dân Việt Nam ở nước ngoài thuộc diện giải cứu, các chuyên gia kỹ thuật cao, cán bộ ngoại giao, hành khách bị từ chối nhập cảnh từ các nước…

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM; đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã trao đổi, trả lời các thắc mắc của đại diện kiều bào và thân nhân kiều bào về những vấn đề liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, thủ tục xin giữ hai quốc tịch; biện pháp cách ly phòng, chống dịch; chính sách ưu đãi đầu tư, sở hữu bất động sản đối với kiều bào…

Kiều bào chuyển về TP.HCM 3,8 tỉ USD kèm công nghệ, nhân sự giỏi Kiều bào chuyển về TP.HCM 3,8 tỉ USD kèm công nghệ, nhân sự giỏi

TTO - Nhiều chuyên gia, trí thức kiều bào đã có những đóng góp quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, là cầu nối cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên