
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 19-11 - Ảnh: REUTERS
“Chúng tôi biết ơn những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump và vẫn sẵn sàng gặp nhiều lần nếu cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa bình”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một tuyên bố.
Lập trường của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có nhiều giờ đàm phán với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của ông Trump đến nửa đêm.
Thế nhưng không bên nào đạt được tiến triển trong việc hướng đến một thỏa thuận hòa bình thực chất nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, theo Hãng tin AFP.
Người phát ngôn Peskov cho hay phía Nga đã trình bày những điều khoản và điều kiện mà họ cho là “không thể chấp nhận được”.
“Hôm qua là lần đầu tiên có sự trao đổi ý kiến trực tiếp. Một số đề xuất được chấp nhận, một số được phân loại là không thể chấp nhận. Đây là quá trình làm việc bình thường để đi đến sự thỏa hiệp”, ông Peskov bày tỏ.
Ngoài ra, ông Peskov lưu ý các các buộc cho rằng Tổng thống Putin từ chối kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine là “không chính xác”, theo Hãng tin TASS.
“Không. Nói như vậy là không đúng”, ông Peskov bày tỏ khi được hỏi liệu Matxcơva có từ chối các đề xuất của Washington hay không.
Đây là lần thứ sáu ông Witkoff gặp Tổng thống Putin tại Nga, nhưng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Putin và đội ngũ của ông Trump kể từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska hồi tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên ông Kushner tham gia cuộc đàm phán với ông Putin.
Trang Axios dẫn hai nguồn thạo tin tiết lộ ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 3-12 tại châu Âu, để trình bày với nhà lãnh đạo Ukraine về cuộc gặp với ông Putin.
Cùng ngày 3-12, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết tiến triển gần đây của Nga trên chiến trường đã có "tác động tích cực" đến cuộc đàm phán với Mỹ của Tổng thống Putin, theo Hãng tin Reuters.
"Quá trình và tính chất của các cuộc đàm phán tất nhiên đã chịu ảnh hưởng bởi những tiến triển trên chiến trường trong vài tuần gần đây.
Nói cách khác, thông qua những chiến công quân sự của mình, các binh sĩ Nga đã góp phần khiến đối tác nước ngoài đánh giá tích cực hơn về con đường dẫn tới giải pháp hòa bình", ông Ushakov nói với truyền thông.Bên cạnh đó, ông bày tỏ hy vọng: "Ukraine và các đồng minh châu Âu cũng sẽ nhận thức và có thái độ cân bằng hơn đối với những gì đang diễn ra".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận