
Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov - Ảnh: AFP
Hãng tin AFP dẫn lời Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nhận định các bên cần “phân tích thực sự nghiêm túc” bản dự thảo hòa bình mới. Hiện Nga chưa thảo luận với bất kỳ bên nào về đề xuất mới này.
“Một số khía cạnh có thể được xem là tích cực. Nhưng nhiều điểm khác cần được các chuyên gia thảo luận riêng”, ông Ushakov bày tỏ.
Bên cạnh đó, trợ lý Ushakov nhấn mạnh Matxcơva không sẵn sàng công khai thảo luận một số chi tiết đang diễn ra, bao gồm cả các phiên bản khác nhau của kế hoạch hòa bình này. Nước này cho rằng cần có thời gian để quá trình này có thể tiếp tục, theo Hãng tin TASS.
“Vấn đề nằm ở việc có hay không có ý chí chính trị để thực hiện nghiêm túc những hiểu biết đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại Anchorage (Nơi diễn ra Thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin).
Chúng tôi cam kết với các kết quả tại Anchorage và sẽ tiếp tục hành động trong khuôn khổ đó”, đại diện Điện Kremlin nói thêm, đồng thời nêu rõ ưu tiên của Nga là đi theo con đường ngoại giao.
Dự thảo ban đầu sau khi công bố đã vấp phải sự chỉ trích tại châu Âu vì khối này cho rằng các đề xuất trong đó đi theo hướng có lợi cho Nga, bao gồm yêu cầu Ukraine rút khỏi vùng Donetsk ở phía đông.
Tuy nhiên sau đó Kiev và Washington đã nhất trí loại bỏ một số điểm mà Ukraine không đồng ý sau cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) cuối tuần trước.
Hiện bản dự thảo mới nhất chưa được công bố, cũng như chưa rõ Mỹ đã loại bỏ và giữ lại những điểm nào.
Nga: Vụ rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ - Nga là “không thể chấp nhận”
Cũng trong buổi họp báo, trợ lý Yuri Ushakov đã lên án việc rò rỉ đoạn ghi âm giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.
“Điều này là không thể chấp nhận được”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cuộc thảo luận này không nhằm mục đích công khai và không nên bị rò rỉ.
Cuộc thảo luận bị rò rỉ dường như chỉ ra nguồn gốc kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ mà ông Trump rất ủng hộ.
Theo đoạn ghi âm mà Hãng tin Bloomberg thu thập được, ông Witkoff đã nói với ông Ushakov rằng Mỹ đã trình bày kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của Tổng thống Trump cho xung đột Nga - Ukraine, như cách họ đã làm với cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Phản ứng với việc Bloomberg công bố bản ghi âm này, giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết điều này chỉ chứng minh rằng đặc phái viên Witkoff "nói chuyện với các quan chức ở cả Nga và Ukraine gần như hằng ngày để đạt được hòa bình" và đó là những nhiệm vụ mà Tổng thống Trump đã giao phó cho ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận