25/11/2025 15:31 GMT+7

Nga-Ukraine không kích nhau dữ dội

Giữa lúc đàm phán căng thẳng về kế hoạch hòa bình, Nga và Ukraine đẩy mạnh các cuộc không kích lẫn nhau đầu tuần này.

Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine khai hỏa trên chiến tuyến ở vùng Donetsk ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 25-11, Ukraine cho biết đợt không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Nga trong đêm trước đó vào khu vực thủ đô Kiev làm nhiều người thương vong. Chính quyền Kiev đã phải hạn chế nguồn cung tại nhiều khu vực của thành phố sau vụ tấn công.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng 22 tên lửa và 460 drone. "Cuộc tấn công chính của Nga trong đêm nhắm vào thủ đô và khu vực, gây thiệt hại nặng nề cho các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp thành phố", nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chặn và phá hủy 249 drone của Ukraine, một trong những con số cao nhất từ trước đến nay. 

Tại khu vực Rostov, Thống đốc Yury Slyusar cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều tòa nhà chung cư, nhà riêng, xe cộ bị hư hại, theo Hãng tin TASS.

Ông Zelensky cho rằng Nga sẽ tiếp tục gây áp lực trong bối cảnh Ukraine đang ở "thời điểm quan trọng".

Cuối tuần qua, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã thảo luận với Mỹ về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất, trong đó ban đầu gồm các đề xuất bất lợi cho Kiev như phải nhượng bộ lãnh thổ, cắt giảm quy mô quân đội và không gia nhập NATO. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đặt hạn chót 27-11 để Ukraine phải chấp nhận kế hoạch.

Sau cuộc đàm phán, Mỹ và Ukraine công bố "khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện", trong đó nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bảo vệ hoàn toàn chủ quyền của Ukraine.

Mặc dù bản dự thảo mới nhất chưa được công bố, Nhà Trắng hoan nghênh đây là một bước tiến lớn, còn phái đoàn Kiev cho biết bản dự thảo mới nhất "đã phản ánh hầu hết các ưu tiên chính của Ukraine".

Phản ứng sau đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói rằng Nga đã nắm được kế hoạch hòa bình với các đề xuất từ châu Âu, trong đó bao gồm việc cho phép Ukraine gia nhập NATO, duy trì quy mô quân đội. Tuy nhiên ông Ushakov cho biết những đề xuất này "không mang tính xây dựng và không phù hợp" với Nga.

Điện Kremlin cho biết vẫn chưa nhận được và vẫn đang chờ Mỹ gửi bản kế hoạch sửa đổi. Trước đó, theo ông Ushakov, Mỹ đã gửi kế hoạch ban đầu cho cả Nga và Ukraine vào đầu tháng này, với nhiều phần Nga có thể "chấp nhận được".

Nga-Ukraine không kích nhau dữ dội - Ảnh 3.Tái cấu trúc quản lý xung đột Nga - Ukraine

Tình hình xung đột Nga - Ukraine, hiện đang tiến gần đến cột mốc bốn năm, có thể được mô tả là tình trạng bế tắc nhưng theo hướng có lợi cho nước Nga khi Matxcơva duy trì áp lực tấn công cục bộ tại các khu vực trọng điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất