29/06/2021 10:36 GMT+7

Diễn biến dịch ngày 29-6: Tiền Giang, Phú Yên thêm nhiều ca mới, Bình Định có ca dương tính thứ 3

CHÍ HẠNH - LÊ MINH - DUY THANH - LÂM THIÊN - DOÃN HÒA - HOÀI THƯƠNG
CHÍ HẠNH - LÊ MINH - DUY THANH - LÂM THIÊN - DOÃN HÒA - HOÀI THƯƠNG

TTO - Hà Tĩnh ngày 29-6 ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19 mới, Phú Yên thêm 25 trong khi Bình Định có ca dương tính thứ 3. Tại Vĩnh Long, ngành y tế phát hiện bệnh nhân 16078 nhờ test nhanh ở chốt kiểm soát dịch.

Diễn biến dịch ngày 29-6: Tiền Giang, Phú Yên thêm nhiều ca mới, Bình Định có ca dương tính thứ 3 - Ảnh 1.

UBND thành phố Mỹ Tho đã tạm dừng hoạt động chợ Bảo Định ở phường 10, thành phố Mỹ Tho từ 15h ngày 28-6 đến khi có thông báo mới - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tiền Giang phát hiện thêm 6 ca nghi COVID-19

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) chiều 29-6 cho biết đã ghi nhận thêm 6 ca nghi mắc COVID-19, đều cùng ngụ khu phố 2, phường 10, thành phố Mỹ Tho, trước đó  đã được cách ly tập trung và nằm trong khu vực phong tỏa.

Trong 6 ca này, có 1 người là nhân viên của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tiền Giang, 5 người còn lại là hàng xóm của nữ nhân viên ngân hàng được công bố mắc COVID vào ngày 26-6. 

Như vậy đến thời điểm này, thành phố Mỹ Tho đã ghi nhận 18 ca COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có một ca tử vong. Ngành chức năng đã truy vết trên 68 F1, 122 F2. 

Toàn tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 105 trường hợp dương tính liên quan đến 14 ổ dịch trong cộng đồng. Ngành chức năng cũng đã phong tỏa một số ngân hàng, chợ và nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Tạm phong tỏa khoa sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An 

Diễn biến dịch ngày 29-6: Tiền Giang, Phú Yên thêm nhiều ca mới, Bình Định có ca dương tính thứ 3 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Hưng Phúc, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 29-6, ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang tạm thời bị phong tỏa do có một ca COVID-19 từng đưa vợ đến sinh.

Trước đó sáng nay, Trung tâm Bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận 4 ca COVID-19 mới, trong đó có một nam 33 tuổi, ngụ xã Hưng Chính, TP Vinh, buôn bán ở chợ đầu mối Vinh. 

Ngày 25-6, anh này đưa vợ đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để sinh. Xét nghiệm test nhanh COVID-19 thì cả 2 vợ chồng đều có kết quả âm tính. Hai ngày sau, anh về nhà. Đến sáng 28-6, anh quay lại bệnh viện được test nhanh, kết quả dương tính. 

Ba ca bệnh còn lại là F1 của những bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Với 4 ca mới này, số ca COVID-19 ở tỉnh đã lên 86 ca, trong đó riêng TP Vinh có 53 ca.

Hôm nay 29-6, Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An đặt tại Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên sẽ đi vào hoạt động, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện này có khả năng đáp ứng điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân mức độ nhẹ và vừa, góp phần giảm tải cho Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Phát hiện ca dương tính thứ 3 tại Bình Định

Chiều 29-6, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận trường hợp dương tính thứ 3. Bệnh nhân là nữ, đã đi từ nhà tại thị xã Hoài Nhơn ra Quảng Ngãi, Đà Nẵng rồi trở về nhà, sau đó phát bệnh.

Theo đó, từ 16h30 ngày 23-6, cô đến cơ sở may Hồng Vân (tại thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) rồi đến Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) bằng xe máy. 

Lúc 17h30 cùng ngày từ Sa Huỳnh, cô đi xe ô tô đến Đà Nẵng và ở tại Khách sạn Nga Vân, Vũng Thùng, Sơn Trà. 

Đến 19h ngày 24-6, cô đi xe ô tô từ Đà Nẵng về nhà tại Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn. 

Từ ngày 25 đến ngày 27-6, cô ở nhà. Đến 9h ngày 28-6, cô đến Trạm Y tế phường Tam Quan Nam khai báo y tế và đến chiều cùng ngày được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 29-6 dương tính.

Theo Sở Y tế Bình Định, hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân này.

Trưa 29-6, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính 

Trưa 29-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh công bố thêm 9 trường hợp mắc COVID-19 mới đều là người dân ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, trong đó có hai em bé mới 2 tuổi.

Tất cả bệnh nhân đều là F1, đã được cách ly trước đó.

Liên quan đến các ca bệnh ở huyện Thạch Hà, ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 132 trường hợp F1 và 455 trường hợp F2. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

Tính từ ngày 4-6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 110 bệnh nhân COVID-19. Riêng tại Thạch Hà từ ngày 28-6 đến trưa nay đã ghi nhận 19 ca bệnh liên quan đến thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long.

Phú Yên thêm 25 ca COVID-19, nhiều ca liên quan chợ, tỉnh chỉ đạo khẩn

Trưa 29-6, ông Đào Mỹ - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết sáng cùng ngày, Ban chỉ huy tiền phương phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo khẩn cho Sở Công thương Phú Yên phối hợp với UBND TP Tuy Hòa bàn ngay phương án hoạt động của các chợ trên địa bàn TP trong tình huống COVID-19 đã "tấn công" 2 chợ trên địa bàn.

BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc - giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên - cho biết kết quả xét nghiệm COVID-19 mới nhất cho thấy tỉnh này có thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc của tỉnh từ ngày 23-6 đến nay lên 83 ca.

Đáng chú ý là trong 25 ca mắc mới, có 21 nữ; 24/25 ca là người ở TP Tuy Hòa, trong đó có 19 người ở xã Bình Kiến - địa phương đang áp dụng biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 16.

Hầu hết người mắc COVID-19 tại TP Tuy Hòa đều xuất phát từ nguồn lây ở chợ Màng Màng (thôn Phú Vang, xã Bình Kiến), nơi bà chủ quán cơm Yến Nam (bệnh nhân 13960) trước khi mắc bệnh đã đi chợ hàng ngày.

Sau khi chợ Màng Màng đóng cửa, đến 16h chiều 28-6, chợ Tuy Hòa - chợ lớn nhất tỉnh Phú Yên với 1.062 sạp cố định với khoảng 3.200 tiểu thương, người lao động - cũng phải đóng cửa do có dịch COVID-19.

"Các chợ còn lại trên địa bàn TP được thông báo phải siết chặt công tác quản lý, an toàn phòng dịch, chỉ được bán hàng thiết yếu. TP yêu cầu các xã phường đề ra phương án mua bán tại các chợ ở từng địa phương, đặc biệt là hàng tươi sống" - ông Nguyễn Lê Vi Phúc - phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa - cho biết.

Được biết hiện ở TP Tuy Hòa, tuy chợ Tuy Hòa tạm dừng hoạt động, nhưng các chợ Tân Hiệp, chợ Phường 7, các siêu thị vẫn hoạt động. Chính quyền TP yêu cầu các chợ, siêu thị thực hiện nghiêm biện pháp an toàn phòng dịch đối với người mua bán. 

Riêng xã Bình Kiến, địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch UBND xã - cho biết người dân muốn mua nhu yếu phẩm thì viết giấy để trước cổng nhà, lực lượng chức năng sẽ thu nhận và đặt hàng để các doanh nghiệp cung ứng mang đến chốt phong tỏa, sau đó được phân phối cho từng gia đình.

Cũng trong sáng 29-6, Sở Y tế Phú Yên có thông báo khẩn, đề nghị những người có mặt ở chợ Màng Màng (thôn Phú Vang, xã Bình Kiến) và chợ Tuy Hòa (phường 4, TP Tuy Hòa) trong 14 ngày qua chưa cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà phải theo dõi sức khỏe và nhắn tin báo cho trạm y tế địa phương.

Hà Tĩnh thêm 3 ca mắc COVID-19, một bệnh nhân 84 tuổi

Diễn biến dịch ngày 29-6: Tiền Giang, Phú Yên thêm nhiều ca mới, Bình Định có ca dương tính thứ 3 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa vào khu vực có người mắc COVID-19 tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 29-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 mới, gồm bệnh nhân nữ 36 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà và hai bệnh nhân ngụ tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long gồm một người 84 tuổi và một người 41 tuổi.

Những người này đều có liên quan đến ca bệnh tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long được phát hiện vào ngày hôm qua và đã được cách ly trước đó.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống; truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

Hiện huyện Thạch Hà đã bố trí 4 trường mầm non làm điểm cách ly cho các trường hợp F1, gồm Trường mầm non thị trấn Thạch Hà 1, Trường mầm non thị trấn Thạch Hà 2, Trường mầm non Thạch Long và Trường mầm non xã Bắc Sơn. Các trường này đủ tiếp nhận cho trên 200 người vào cách ly.

Vĩnh Long phát hiện ca mắc COVID-19 tại chốt kiểm soát

Liên quan đến bệnh nhân 16078 vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay 29-6, tỉnh Vĩnh Long cho biết ngành y tế phát hiện ca nhiễm này từ chốt kiểm soát dịch ở Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long và đang tích cực khoanh vùng, truy vết F1, F2…

Đến hiện tại đã ghi nhận 28 trường hợp F1, tất cả đã được cách ly tập trung. Ngoài ra, 24 trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Tỉnh cũng gửi thông báo đến CDC các tỉnh có F1, F2 liên quan, gồm Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre để hỗ trợ truy vết, cách ly.

Trước đó, chiều 28-6, bệnh nhân 16078 (nữ, 68 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) được chồng chở qua Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long khám bệnh.

Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế, bà được đưa vào khu vực khai báo y tế, kết quả test nhanh kháng nguyên 2 lần đều dương tính với COVID-19. Kết quả xét nghiệm PCR tối cùng ngày cũng cho kết quả dương tính.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân khai không đi đâu, chỉ sống cùng chồng và 2 con gái. Gia đình bà có cửa hàng bán bia nhưng đã đóng cửa cách nay khoảng 1 tuần do dịch bệnh.

Người từ vùng dịch đến Vĩnh Long phải có giấy xác nhận âm tính COVID-19 Người từ vùng dịch đến Vĩnh Long phải có giấy xác nhận âm tính COVID-19

TTO - Trước tình hình các tỉnh lân cận có ca nhiễm cộng đồng, Vĩnh Long vừa ra chỉ thị yêu cầu người dân từ vùng dịch đến tỉnh phải có xác nhận âm tính COVID-19.

CHÍ HẠNH - LÊ MINH - DUY THANH - LÂM THIÊN - DOÃN HÒA - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên