12/05/2020 06:18 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 12-5: Mỹ đứng đầu thế giới ca hồi phục, Việt Nam ngày thứ 26 không ca mới

BẢO ANH - L.ANH - ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG - M.KHÔI
BẢO ANH - L.ANH - ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG - M.KHÔI

TTO - Trên toàn cầu đã có hơn 1,5 triệu ca hồi phục, trong đó Mỹ chiếm nhiều nhất. Một số khu vực của bang New York hiện sẵn sàng mở cửa lại. Việt Nam 26 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Dịch COVID-19 ngày 12-5: Mỹ đứng đầu thế giới ca hồi phục, Việt Nam ngày thứ 26 không ca mới - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 18h ngày 12-5, trên toàn cầu đã có 4.274.656 ca nhiễm, 287.670 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, số ca hồi phục đã lên tới 1.537.315

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (1.385.893) và số ca tử vong (81.796) lẫn số ca hồi phục (262.225). Kế đến là Tây Ban Nha (177.846 ca hồi phục) và Đức (147.200 ca hồi phục).

Việt Nam 0 ca nhiễm mới, thêm 3 ca ra viện

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 18h ngày 12-5 Việt Nam không có ca bệnh mới, và đến nay đã 26 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng.

Trong ngày, có thêm 3 bệnh nhân tái dương tính được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca khỏi bệnh lên 252. Hiện chỉ còn 36 trường hợp đang điều trị.

Người dân Paris bị cấm uống rượu bên sông Seine

Vài giờ sau khi lệnh phong tỏa 8 tuần được nới lỏng, người dân Paris đã tụ tập uống rượu bên bờ sông Seine và kênh Saint-Martin, khiến cảnh sát buộc phải giải tán và ban hành lệnh cấm tụ tập ăn mừng.

Tại Ý, các quan bar, nhà hàng, tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện sẽ mở cửa trở lại trên khắp nước  từ ngày 18-5. Kế hoạch ban đầu là tới ngày 1-6 mới được mở cửa trở lại.

Cháy bệnh viện chữa COVID-19 ở Nga, 5 bệnh nhân tử vong

Ít nhất 5 bệnh nhân thiệt mạng và 150 người khác được sơ tán trong vụ cháy lớn tại bệnh viện Saint George, được chỉ định điều trị bệnh COVID-19, ở St. Petersburg (Nga) sáng 12-5.

Hãng tin RT cho biết các nạn nhân thiệt mạng là những bệnh nhân đang được thông khí nhân tạo.

Các dịch vụ khẩn cấp nhận tin báo cháy lúc 6h30 ngày 12-5 (giờ địa phương). Theo truyền thông Nga, hôm 1-5 ở tầng 3 của bệnh viện 6 tầng này từng xảy ra vụ rò rỉ hóa chất.

Dịch COVID-19 ngày 12-5: Mỹ đứng đầu thế giới ca hồi phục, Việt Nam ngày thứ 26 không ca mới - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa bên ngoài bệnh viện Saint George ở St. Petersburg, Nga - Ảnh: TASS

Số ca nhiễm ở Nga tăng trở lại

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng trở lại với thêm 10.899 ca bệnh và 107 ca tử vong ngày 12-5. Tổng số ca dương tính với virus corona chủng mới ở Nga là 232.243 người, nằm trong nhóm bốn quốc gia có số ca nhiễm cao nhất toàn cầu.

Dù vậy, tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây thông báo chấm dứt giai đoạn "nghỉ làm" kể từ 12-5 sau 6 tuần áp dụng. Ông Putin cho biết việc nới lỏng sẽ diễn ra từ từ và mỗi vùng sẽ phải tự quyết định lộ trình tuỳ theo tình hình dịch bệnh thực tế.

Việt Nam 0 ca mới, 26 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng

Thông tin cập nhật lúc 6h sáng 12-5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết 12 giờ qua không có ca bệnh mới, và đến nay đã 26 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. 

Tính đến 6h ngày 12-5, Việt Nam có tổng cộng 288 ca nhiễm, trong đó 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.929, trong đó 329 người cách ly tập trung tại bệnh viện.

Đến thời điểm này đã có 249 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 86% tổng số ca đang điều trị. Hiện còn 39 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. 

Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, trong đó 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. 

* Bộ Y tế Singapore ngày 12-5 xác nhận có thêm 884 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua, tăng mạnh so với 486 ca của ngày trước đó. Phần lớn các ca mới vẫn là người lao động nhập cư sống tại các khu nhà tập thể. Như vậy, đảo quốc này hiện có tổng cộng 24.671 ca.

* Thái Lan cùng ngày thông báo nước này chỉ có thêm 2 ca bệnh mới, nâng tổng số ca toàn quốc lên 3.017, trong khi số trường hợp tử vong vẫn giữ nguyên 56 ca. Phần lớn ca nhiễm mới ở nước này trong 2 tuần qua là ở các tỉnh thành phía nam.

* Với hơn 16 người chết và 484 ca mắc COVID-19 mới ngày 12-5, Indonesia đã có tổng cộng 1.007 ca tử vong trên tổng 14.789 ca bệnh. Theo cơ quan y tế Indonesia, nước này cũng có hơn 32.000 ca nghi nhiễm sau khi đã xét nghiệm hơn 119.000 người. Khoảng 3.063 người mắc bệnh đã hồi phục.

* Trong khi đó, Malaysia thông báo số ca bệnh mới trong ngày của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chính quyền áp dụng các biện pháp chống dịch, còn 16 ca ngày 12-5. Malaysia hiện có 6.742 ca bệnh vào số ca tử vong giữ nguyên 109 ca.

Dịch COVID-19 ngày 12-5: Mỹ đứng đầu thế giới ca hồi phục, Việt Nam ngày thứ 26 không ca mới - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Indonesia cho phép người dưới 45 tuổi trở lại làm việc

Báo Jakarta Post ngày 12-5 đưa tin chính phủ Indonesia sẽ cho phép những người dưới 45 tuổi rời nhà để đi làm, nhằm ngăn việc sẽ có thêm nhiều người nữa bị sa thải vì các biện pháp hạn chế di chuyển để ngăn dịch lây lan hiện nay.

Doni Monardo, đứng đầu lực lượng đặc nhiệm về COVID-19 của Indonesia, cho biết đây là nhóm người có tỉ lệ tử vong thấp nhất (15%) trong đại dịch.

Tuy nhiên, không rõ Indonesia có biện pháp phòng ngừa nào để ngăn những lao động trẻ ra ngoài làm việc này không lây bệnh cho các thành viên lớn tuổi (nhóm có tỉ lệ tử vong cao) trong gia đình hay không.

Cho đến nay, ít nhất 2,8 triệu người tại Indonesia đã mất việc do dịch COVID-19. Số ca nhiễm ở nước này là 14.265 ca và 991 ca tử vong, theo worldometers.info.

Trung Quốc: Chưa đến lúc nới lỏng các biện pháp chống dịch

Sau khi xuất hiện ở các ổ dịch mới trong nước vài ngày qua, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết vẫn chưa thể nới lỏng các biện pháp chống dịch.Theo người phát ngôn NHC ngày 12-5, dù các nỗ lực kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh đã bình thường hóa, điều đó không có nghĩa là các biện pháp này sẽ được nới lỏng.

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 11-5 ghi nhận ổ dịch đầu tiên kể từ khi thành phố này gỡ bỏ phong tỏa.

Theo truyền thông Trung Quốc, Vũ Hán đang lên kế hoạch cho xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân trong vòng 10 ngày. Mỗi quận tại Vũ Hán sẽ trình kế hoạch cho "cuộc chiến 10 ngày" này, tùy theo dân số của mỗi tỉnh. Dự kiến, người già và các cộng đồng dân cư đông đúc sẽ được ưu tiên trong việc xét nghiệm.

30.000 vé tàu hỏa Ấn Độ bán sạch trong 3 giờ

Một số tuyến đường sắt nội địa ở Ấn Độ nối lại hoạt động trong ngày 12-5 sau gần 2 tháng tạm ngừng. Khoảng 30.000 vé tàu đã được bán hết sạch trong vòng 3 giờ, theo báo Times of India.

Các chuyến tàu khởi hành từ thủ đô Delhi để tỏa đi 15 thành phố khác, bao gồm Bangalore, Mumbai và Chennai. Hành khách phải đeo khẩu trang, không có triệu chứng bệnh và đảm bảo giãn cách xã hội.

Bác sĩ Mỹ: "Mở cửa nền kinh tế sớm dẫn đến chết chóc không cần thiết"

Báo New York Times tối 11-5 (giờ Mỹ) trích email của bác sĩ Anthony Fauci - giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia và là thành viên của đội đặc nhiệm chống COVID-19 của chính quyền Washington, cho biết ông sẽ cảnh báo việc mở cửa nền kinh tế Mỹ quá sớm có thể dẫn đến "những đau khổ và chết chóc không cần thiết".

Ông Fauci nói rằng ông sẽ đưa ra cảnh báo này trong phiên điều trần trước Thượng viện vào ngày 12-5 (giờ Mỹ).

Hàn Quốc số ca nhiễm ở mức 2 con số, Trung Quốc 0 ca mới

Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến 10h sáng 12-5, nước này đã ghi nhận thêm 27 ca nhiễm virus corona chủng mới, chủ yếu liên quan đến ổ dịch tại quận Itaewon của thủ đô Seoul, cùng 2 ca tử vong.

Ổ dịch mới này liên quan đến 5 quán bar và hộp đêm ở Itaewon, làm dấy lên lo sợ về làn sóng COVID-19 thứ 2 tại nước này. Như vậy, tổng số ca COVID-19 ở Hàn Quốc đến nay là 10.936 và 258 ca tử vong, theo trang worldometers.info.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 11-5 cũng quyết định lùi thời gian mở cửa trường học theo từng đợt thêm 1 tuần. Điều này có nghĩa là đợt học sinh trung học đầu tiên sẽ trở lại trường vào ngày 20-5 và đợt cuối cùng sẽ là 8-6, theo Reuters.

Trong khi đó Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới trong ngày 12-5, sau 2 ngày liên tiếp có số ca nhiễm tăng ở mức 2 con số, làm tăng thêm nỗi lo về làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 ở nước này.

Một ổ dịch mới xuất hiện trở lại ở thành phố Vũ Hán vào cuối tuần trước trong khi thành phố Shulan giáp biên giới Triều Tiên bị phong tỏa hôm 10-5 vì một ổ dịch khác, theo hãng tin AFP.

Dịch COVID-19 ngày 12-5: Mỹ đứng đầu thế giới ca hồi phục, Việt Nam ngày thứ 26 không ca mới - Ảnh 4.

Thực khách đeo khẩu trang, tấm chắn và găng tay để ngăn lây COVID-19 tại một nhà hàng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 11-5 - Ảnh: REUTERS

Mexico thêm 1.300 ca nhiễm, Brazil thêm hơn 5.600 ca

Bộ Y tế Mexico ngày 11-5 xác nhận nước này có thêm 1.305 ca nhiễm và 108 ca tử vong mới, nâng tổng số ca COVID-19 lên 36.327 ca và 3.573 ca tử vong. 

Số người qua đời vì dịch bệnh hằng ngày ở Mexico đang trên đà giảm từ 7-5 khi Mexico ghi nhận 257 ca tử vong, số ca tử cao nhất từ trước đến nay.

Bộ Y tế Brazil cho biết nước này ghi nhận 5.632 ca nhiễm và 396 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 11-5, nâng tổng số ca nhiễm bệnh do virus corona gây ra lên 168.331 ca và 11.519 ca tử vong, theo Reuters.

Tất cả nhà thờ Hồi giáo ở Iran mở cửa tạm vào 12-5

Tất cả nhà thờ Hồi giáo tại Iran sẽ mở cửa tạm thời vào ngày 12-5 sau khi tham khảo ý kiến với Bộ Y tế Iran, theo hãng thông tấn IRIB.

Tuy nhiên, các nhà thờ sẽ chỉ mở trong 3 ngày đặc biệt của tháng chay Ramadan và không rõ liệu có được mở luôn hay không, theo hãng thông tấn Fars.

Bắt đầu từ 8-5, các buổi tụ tập cầu nguyện đã được nối lại sau 2 tháng tạm ngừng tại 180 thành phố và thị trấn được đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm thấp của Iran. Các buổi tụ tập cầu nguyện vào ngày thứ sáu vẫn bị cấm tại thủ đô Tehran và một số thành phố lớn.

Trong khi đó, trường học tại Iran sẽ bắt đầu đón học sinh trở lại vào đầu tuần sau. Cho đến nay, tổng số ca nhiễm của nước này là 109.286 ca và 6.685 người qua đời vì dịch COVID-19.

New York: Một số khu vực sẵn sàng mở lại tuần này

Ngày 11-5, thống đốc bang New York của Mỹ, ông Andrew Cuomo nói rằng ông kỳ vọng vài khu vực ở bang này có thể bắt đầu mở cửa trở lại theo giai đoạn vào cuối tuần này sau khi lệnh buộc người dân ở lại trong nhà kết thúc ngày 15-5.

"Một số khu vực hiện sẵn sàng mở lại... Một chương mới bắt đầu và đây là bước to lớn kế tiếp trong chuyến hành trình lịch sử này" - ông Cuomo nói tại cuộc họp báo thường ngày, khi ông công bố thông tin cho thấy 3 khu vực, gồm Southern Tier, Finger Lakes và Mohawk Valley đã đáp ứng tất cả 7 yêu cầu để mở lại.

WHO nói cần dỡ phong tỏa "chầm chậm, vững chắc"

Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11-5 nói rằng việc "dỡ bỏ phong tỏa chầm chậm, vững chắc" chính là chìa khóa đối với việc vừa kích thích nền kinh tế vừa giữ cảnh giác với COVID-19, khi số ca nhiễm mới tăng lại ở Hàn Quốc và Đức làm gia tăng lo ngại về một làn sóng dịch COVID-19 thứ hai.

"Việc dỡ bỏ phong tỏa vừa phức tạp vừa khó khăn" - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến.

Dịch COVID-19 ngày 12-5: Mỹ đứng đầu thế giới ca hồi phục, Việt Nam ngày thứ 26 không ca mới - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Chính phủ Anh vạch ra kế hoạch nới lỏng phong tỏa

Ngày 12-5, chính phủ Anh đã công bố những gì mà họ gọi là một "lộ trình thận trọng" để nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài 7 tuần ở Anh để ngăn COVID-19, đáng chú ý có việc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở một số nơi công cộng.

Trong giai đoạn đầu tiên được nêu ra trong tài liệu dài khoảng 50 trang của chính phủ Anh có việc tái cho phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn kể từ ngày 13-5. Mọi người cũng có thể gặp một người nào đó bên ngoài nhà họ và lái xe đến các địa điểm giải trí.

Kế hoạch thúc giục những người làm việc trong các ngành xây dựng, sản xuất và các công việc dùng chân tay khác quay lại làm việc, trong khi khuyến khích những người có thể làm việc từ xa hãy cứ tiếp tục làm từ xa.

Chính phủ Anh giờ đây cũng khuyên người dân đeo khẩu trang ở một số không gian như cửa hàng và trên phương tiện vận chuyển công cộng.

Trong giai đoạn thứ hai, trẻ em có thể bắt đầu quay lại trường học và nhà trẻ từ ngày 1-6. Các sự kiện văn hóa và thể thao cũng có thể bắt đầu cùng ngày, nhưng một số loại hình kinh doanh như quán rượu, tiệm làm tóc, rạp chiếu phim sẽ được phép hoạt động lại từ ngày 4-7.

Nhà Trắng yêu cầu nhân viên Cánh Tây đeo khẩu trang mọi lúc

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-5 xác nhận Nhà Trắng đã chỉ đạo các nhân viên làm việc tại Cánh Tây - nơi có văn phòng tổng thống tại Nhà Trắng và là nơi các hoạt động hằng ngày của chính quyền ông Trump diễn ra - phải đeo khẩu trang mọi lúc, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Trước đó, Đài ABC News tường thuật một bản ghi nhớ mới yêu cầu mọi người bước vào Cánh Tây phải đeo khẩu trang. Với việc các trợ lý của ông Trump và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence dương tính với virus corona chủng mới, áp lực đang tăng lên với Nhà Trắng để tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe của vị tổng thống 73 tuổi.

Vũ Hán lên kế hoạch xét nghiệm khắp thành phố trong 10 ngày

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một tài liệu nội bộ và hai nguồn thạo tin cho biết thành phố Vũ Hán, tâm dịch của Trung Quốc, có kế hoạch tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên khắp thành phố trong giai đoạn 10 ngày.

Tài liệu cho thấy mọi quận của Vũ Hán được yêu cầu nộp kế hoạch xét nghiệm chi tiết trước ngày 12-5 cho khu vực của họ. 

Cuối tuần trước, Vũ Hán ghi nhận ổ dịch mới đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ tại thành phố 11 triệu dân này hôm 8-4, làm dấy lên lo ngại dịch mạnh trở lại.

Dịch COVID-19 ngày 12-5: Mỹ đứng đầu thế giới ca hồi phục, Việt Nam ngày thứ 26 không ca mới - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 ngày 11-5: Mỹ, Pháp, Anh, Ý... tiếp tục giảm ca nhiễm Dịch COVID-19 ngày 11-5: Mỹ, Pháp, Anh, Ý... tiếp tục giảm ca nhiễm

TTO - Các nước Mỹ, Pháp, Anh, Ý tiếp tục giảm ca nhiễm bệnh, kế hoạch nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tiếp tục được đưa ra bên cạnh nỗ lực phục hồi nền kinh tế. Việt Nam đã 25 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

BẢO ANH - L.ANH - ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG - M.KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên