05/05/2023 15:57 GMT+7

Địa phương nói gì việc du khách đến Phú Quốc vắng do giá cả cao?

Liên quan việc cộng đồng mạng bàn tán xôn xao Phú Quốc vắng du khách dịp lễ 30-4 và 1-5 do ‘giá cả cao’, địa phương nói ghi nhận lại và sẽ kiểm tra thực tế.

Địa phương nói gì việc du khách đến Phú Quốc vắng do giá cả cao? - Ảnh 1.

Khách du lịch đến Phú Quốc chơi lễ 30-4 và 1-5 giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2022 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 5-5, ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Kiên Giang ước đón gần 265.000 lượt khách. Trong đó, TP Phú Quốc ước đón gần 113.000 lượt, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Thái cho biết thêm sự sụt giảm này là do trước lễ 30-4, giá vé máy bay các nơi đến Phú Quốc tăng cao; dịch bệnh COVID-19 có xu hướng tăng trở lại ở một số tỉnh thành trong nước nên du khách cũng e ngại đi du lịch.

Liên quan đến thông tin dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Phú Quốc vắng khách do "giá cả cao", có tình trạng chặt chém, ông Thái cho biết có biết thông tin này từ mạng xã hội. Song, đến thời điểm này và đặc biệt trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, sở cũng chưa nghe du khách phản ánh có tình trạng chặt chém giá cả các loại hải sản ở Phú Quốc.

"Chúng tôi sẽ có kế hoạch cho đoàn đi thanh tra, kiểm tra và nếu phát hiện hàng quán nào bán chặt chém và bán không đúng giá nêm yết, sẽ xử lý theo quy định pháp luật, không để hình ảnh du lịch Phú Quốc xấu đi trong mắt du khách", ông Thái nhấn mạnh.

Địa phương nói gì việc du khách đến Phú Quốc vắng do giá cả cao? - Ảnh 2.

Những ngày cận lễ 30-4 và 1-5, một số quán ăn ở phường Dương Đông (TP Phú Quốc) bán hải sản như ghẹ, tôm, mực sống, tôm hùm... có niêm yết giá dao động 700.000 - 2 triệu đồng/kg (tùy loại) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trước những ngày cận lễ 30-4, người dân ở đảo ngọc đánh bắt ghẹ, mực sống, tôm tích… ở biển vô cân cho thương lái với giá dao động 300.000 - 500.000 đồng/kg (tùy loại). Song, một số quán ăn ở phường Dương Đông bán ghẹ, mực, tôm hùm… có niêm yết giá dao động 700.000 - 2 triệu đồng/kg (tùy loại).

Theo nhiều người làm kinh doanh du lịch ở địa phương, có sự chênh lệch giá cả này do nguồn hải sản ở Phú Quốc như ghẹ, mực… đang ít đi, ngư dân địa phương đánh bắt không được nhiều. Chủ quán ăn cũng phải chịu tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân viên phục vụ và luôn cả tiền chi hoa hồng cho các tài xế đưa khách đến quán ăn.

Cần có định hướng kiểm soát thị trường

Ông Trần Quốc Khánh - chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang - thông tin khách đến Phú Quốc dịp lễ 30-4 giảm có nhiều nguyên nhân. Với thông tin khách đến Phú Quốc vắng do giá cả, ông Khánh cho rằng cần phải lắng nghe và địa phương cần xác minh thông tin trên có đúng sự thật không.

"Sáng nay Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cũng đã góp ý với chính quyền địa phương phải lắng nghe để làm lại hình ảnh du lịch. Địa phương cần có định hướng kiểm soát lại thị trường. Các quán ăn phục vụ du khách cần có niêm yết giá công khai để bảo vệ sản phẩm du lịch địa phương. Làm sao để du khách đến Phú Quốc chơi rồi ăn uống, nghỉ dưỡng cảm nhận được Phú Quốc là nơi an toàn và sẽ quay trở lại trong những lần sau…", ông Khánh nói.

Cơ quan chức năng xác định quán hải sản ở Nha Trang không Cơ quan chức năng xác định quán hải sản ở Nha Trang không 'chặt chém'

Ngày 12-4, làm việc với quán hải sản Nhà Bè (đường Trần Phú) bị du khách tố, đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang cho hay không đủ dữ liệu để xác định có hành vi "chặt chém" hay không.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên