01/05/2021 15:39 GMT+7

Đèo Cả tăng phí qua hầm Hải Vân dù Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi thời gian

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Từ 0h ngày 1-5, trạm thu phí Bắc Hải Vân tăng phí dịch vụ đối với các xe qua hầm Hải Vân (Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng), mặc dù UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn kiến nghị dời thời gian tăng phí từ ngày 1-6.

Đèo Cả tăng phí qua hầm Hải Vân dù Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi thời gian - Ảnh 1.

Tài xế mua vé tại trạm thu phí Bắc Hải Vân sáng 1-5 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Ngày 1-5, ghi nhận tại trạm thu phí Bắc Hải Vân, nhân viên trạm đã thu phí dịch vụ với khung giá mới các loại xe qua hầm Hải Vân. Hầu hết đều chấp hành với mức giá mới, không có tình trạng tài xế bức xúc tại trạm thu phí. Tuy nhiên, nhiều tài xế bất ngờ và không hài lòng với việc trạm thu phí tăng giá dịch vụ qua hầm Hải Vân. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn kiến nghị chủ đầu tư lùi thời gian tăng giá dịch vụ qua hầm Hải Vân từ 1-6 thay cho 1-5 như hiện nay, đại diện chủ đầu tư, Tập đoàn Đèo Cả cho biết công ty không nhận được văn bản kiến nghị lùi thời gian của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Giao thông vận tải

"Hiện nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp chặt chẽ với công ty nhằm đảm bảo việc thu phí, an toàn giao thông trên ba tuyến hầm đường bộ đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế", đại diện Đèo Cả cho biết.

Đèo Cả tăng phí qua hầm Hải Vân dù Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi thời gian - Ảnh 2.

Trạm thu phí Bắc Hải Vân sáng 1-5 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc lùi thời gian tăng phí thu tại trạm Bắc Hải Vân (huyện Phú Lộc) đến ngày 1-6. Văn bản này gửi ngày 24-4 và Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản trên.

Lý do được tỉnh nêu ra là nền kinh tế đang dần phục hồi sau các đợt dịch COVID-19, nên việc tăng phí cần phải có lộ trình hợp lý. Tuy nhiên, sau nhiều ngày gửi văn bản trên, đến nay Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa hồi đáp kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đèo Cả tăng phí qua hầm Hải Vân dù Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi thời gian - Ảnh 3.

Hầm đường bộ Hải Vân 2 mới đưa vào hoạt động đầu năm 2021 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Theo kế hoạch điều chỉnh, giá vé của các loại xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng… tăng từ 70.000 đồng lên 110.000 đồng/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn từ 90.000 đồng lên 160.000 đồng/lượt. 

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn được điều chỉnh từ 140.000 lên 200.000 đồng/lượt. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet tăng từ 180.000 đồng lên 210.000 đồng/lượt. 

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet được điều chỉnh từ 240.000 đồng lên 280.000 đồng/lượt.

Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi tăng phí qua trạm Bắc Hải Vân Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi tăng phí qua trạm Bắc Hải Vân 'đến 1-6 chứ không phải 1-5'

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trước đó tỉnh đã có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị lùi việc tăng phí ở trạm Bắc Hải Vân đến ngày 1-6, chứ không phải 1-5 như thông báo của Tập đoàn Đèo Cả.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên