30/04/2021 16:23 GMT+7

Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi tăng phí qua trạm Bắc Hải Vân 'đến 1-6 chứ không phải 1-5'

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trước đó tỉnh đã có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị lùi việc tăng phí ở trạm Bắc Hải Vân đến ngày 1-6, chứ không phải 1-5 như thông báo của Tập đoàn Đèo Cả.

Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi tăng phí qua trạm Bắc Hải Vân đến 1-6 chứ không phải 1-5 - Ảnh 1.

Hầm Hải Vân 2 vừa đưa vào hoạt động đầu năm 2021 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Ngày 30-4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc lùi thời gian tăng phí thu tại trạm Bắc Hải Vân (huyện Phú Lộc) đến ngày 1-6. Văn bản này gửi ngày 24-4 và Bộ GTVT đã nhận được văn bản trên. 

Lý do được tỉnh nêu ra là nền kinh tế đang dần phục hồi sau các đợt dịch COVID-19, nên việc tăng phí cần phải có lộ trình hợp lý. Tuy nhiên sau nhiều ngày gửi văn bản trên, đến nay Bộ GTVT vẫn chưa hồi đáp kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Dự kiến vào ngày mai 1-5, trạm thu phí Bắc Hải Vân sẽ áp khung giá vé qua trạm mới. 

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh việc người dân ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng "than trời" vì trạm thu phí Bắc Hải Vân tăng phí qua trạm gấp 3 lần các trạm bình thường. 

Lý giải về việc tăng phí, ông Nguyễn Quang Huy, tổng giám đốc Công ty CP đầu tư hạ tầng Đèo Cả (đơn vị quản lý trạm), cho biết đơn vị đang gặp "áp lực tín dụng" và việc điều chỉnh này hoàn toàn nằm trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và Bộ GTVT. 

Ông Phan Ngọc Thọ - chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cũng nói tỉnh đang tìm giải pháp tối ưu để đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân và doanh nghiệp trong vụ việc này. 

Theo thông báo của chủ đầu tư, từ ngày 1-5, mức phí qua trạm BOT Bắc Hải Vân thấp nhất 110.000 đồng/lượt (với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng). 

Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet phải trả phí 280.000 đồng/lượt.

Dân ‘van trời’ vì trạm Bắc Hải Vân tăng phí: Thừa Thiên Huế đang tìm giải pháp Dân ‘van trời’ vì trạm Bắc Hải Vân tăng phí: Thừa Thiên Huế đang tìm giải pháp

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã lắng nghe và đang cùng các ngành chức năng bàn bạc, tìm giải pháp để đề xuất lên cấp trên xử lý những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong việc trạm Bắc Hải Vân tăng phí.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên