12/10/2025 11:35 GMT+7

Đề xuất đình chỉ bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi, GS Nguyễn Anh Trí: 'Không bao giờ làm được'

GS Nguyễn Anh Trí cho rằng dự luật quy định đình chỉ hành nghề với người hành nghề y công bố, thông báo, tiết lộ thông tin giới tính thai nhi 'viết ra được nhưng không bao giờ làm được'.

thai nhi - Ảnh 1.

GS Nguyễn Anh Trí - Ảnh: CAO HOÀNG

Sáng 12-10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ ba để thẩm tra các dự Luật Dân số.

Cần nghiêm cấm hành vi khuyến khích phá thai

Đáng chú ý, để duy trì mức sinh thay thế, dự thảo luật đưa ra nhiều biện pháp. Trong đó tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai. Theo đó phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng; nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Đồng thời, hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc ít người; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp.

Ngoài ra phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Chính phủ quy định nội dung và mức hỗ trợ tối thiểu.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách, chính quyền địa phương quy định đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ bảo đảm mức hỗ trợ không thấp hơn mức hỗ trợ do Chính phủ quy định.

Dự luật cũng quy định khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Đình chỉ đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ Y tế.

Việc đình chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng việc dự thảo quy định đình chỉ hành nghề đối với người hành nghề y công bố, thông báo, tiết lộ thông tin giới tính thai nhi "viết ra được nhưng không bao giờ làm được".

Ông nói hiện nay đã có quy định vào siêu âm mà người siêu âm tiết lộ giới tính thai nhi sẽ bị xử phạt, kỷ luật, nhưng vi phạm vẫn diễn ra.

Bởi thực tế, việc thông báo này chủ yếu diễn ra "trong bóng tối, không thể biết được", đa phần người mang thai đi siêu âm muốn biết để chuẩn bị đồ đạc, chào đón con và chỉ nghe bác sĩ nói, không ghi lại...

Ông cũng bày tỏ không đồng tình với việc đình chỉ người siêu âm vì chỉ nói thông tin sự thật và về chuyên môn.

"Đưa ra quy định như vậy nhưng không thực hiện được. Làm sao có thể biết, điều tra được hôm đó đi siêu âm bác sĩ tiết lộ giới tính", ông Trí nêu.

Từ thực tế đó, ông Trí đề xuất trước mắt không nên quy định nội dung này mà cần quy định rõ việc nghiêm cấm hành vi khuyến khích phá thai hoặc cấm bác sĩ thực hiện hành vi đình chỉ thai nhi vì mục đích lựa chọn giới tính thai nhi. Bởi việc này có thể dẫn đến mất cân bằng giới tính.

Ông cũng chỉ rõ vấn đề chuyển đổi số trong công tác dân số được quy định trong dự luật còn mơ hồ, gần như không có. Do vậy cần làm sâu sắc hơn và nên có một điều khoản cụ thể về nguyên tắc, nội dung, kinh phí để thực hiện.

Đề xuất chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng vô sinh

thai nhi - Ảnh 2.

Đại biểu Phạm Như Hiệp (TP Huế) - Ảnh: CAO HOÀNG

Đại biểu Phạm Như Hiệp (TP Huế) đề nghị trong nâng cao chất lượng dân số cần quan tâm thêm nhóm vô sinh, bởi theo số liệu thống kê vừa qua, nhóm này chiếm khoảng gần 8% trong dân số.

Bình quân có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh và khoảng 50% họ dưới 30 tuổi.

"Đây là nhóm dân số rất lớn. Trong khi nhóm dân số còn lại không muốn sinh thì nhóm này lại rất muốn sinh mà không được.

Do vậy cần quan tâm nhóm này và nếu 50% trong số đó sinh được sẽ cải thiện được mức sinh thay thế...", ông Hiệp nêu và đề xuất trong dự luật nên có quy định hỗ trợ nhóm vô sinh về chẩn đoán khám, điều trị.

Ngoài ra ông Hiệp cũng nhắc đến thực trạng người trẻ hiện nay "sợ sinh con". Việc này có nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân từ chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ đi mẫu giáo còn nhiều khó khăn.

Do đó ông đề nghị phải có chính sách tốt hơn để trẻ sơ sinh được chăm sóc đầy đủ hơn. Hiện nay các bà mẹ được nghỉ thai sản 6 tháng và thêm 1 tháng cũng chưa đủ, cần có chính sách hỗ trợ tốt hơn.

Đề xuất đình chỉ bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi, GS Nguyễn Anh Trí: 'Không bao giờ làm được' - Ảnh 3.Ông Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, trả lương đủ nuôi 2 con

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Việt Nam cần tiếp tục nâng tuổi nghỉ hưu để đảm bảo nguồn lao động, tránh lãng phí và trả lương đủ nuôi 2 con để khuyến khích nâng tỉ suất sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất