
Gia đình anh Nguyễn Đức Học, thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, mang đồ lên gác cao đề phòng mưa lớn gây lụt - Ảnh: MINH CHIẾN
Trong căn nhà bị lũ giật sập hoàn toàn các bức tường, chỉ còn lại giàn cột và mái nhà mới được các lực lượng giúp lợp lại, ông Nguyễn Văn Thanh (trú thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) cho hay ông không có nơi nào trú ngụ nên đành phải ở trong "ngôi nhà" trống tứ bề này.
Lại ngay ngáy lo bão
Vừa dọn dẹp bùn đất trong nhà sau đợt lũ trước, vừa tranh thủ chằng chống lại mái tôn, gia cố cửa sổ, buộc thêm dây neo cho chuồng trại để ứng phó với bão số 15, chị Nguyễn Thị Hòa (người dân thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) cho hay: "Mới dọn xong nhà cửa chưa được bao lâu mà nghe tin bão nữa là tụi tui lại lo. Nhưng chuẩn bị kỹ trước vẫn hơn, có cực mấy cũng ráng làm cho yên tâm. Đợt bão số 13 tôi đã bơm nước chèn lên mái nhà giờ vẫn còn nguyên, hôm nay tôi sẽ bơm thêm mấy bao nước nữa đặt lên mái nhà".
Còn anh Nguyễn Đức Học (37 tuổi, trú thôn Cảnh Tịnh) cùng vợ con mang đồ đạc đặt lên gác.
Anh Học bày tỏ: "Trận mưa lũ vừa rồi làm nhà tôi quá sợ hãi, nên ngay khi nghe tin bão gây mưa lớn, đồ đạc sau khi giặt rửa đều được đem hết lên gác cất để đảm bảo an toàn, mình chủ động vẫn hơn".
Theo ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, số nhà đổ sập do lũ tính đến ngày 26-11 là 66 căn, ước thiệt hại khoảng 19,8 tỉ đồng.
"Về công tác ứng phó bão số 15, địa phương đang rà soát các hộ có người già, nơi xung yếu để tổ chức sơ tán, đồng thời cử các tổ tuyên truyền phát loa cảnh báo cho người dân chủ động bảo vệ tài sản", ông Hoại nói.

Nhà cửa của các hộ dân xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ (nay là xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) bị nứt toác, đổ sập - Ảnh: TR.TRUNG
Yêu cầu thủy điện xả nước sớm, đón lũ
Để chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 15 gây ra, nhiều địa phương ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải xả nước điều tiết trước để đưa mực nước hồ về mức đón lũ. Ngày 26-11, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, cho hay hiện các chủ hồ thủy điện đang thực hiện lệnh vận hành hồ theo quy định đối với các hồ chứa thủy điện vùng hạ du sông Ba.
Các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông Hnăng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10h ngày 28-11. Khi vận hành xả lũ, các đơn vị phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự đóng mở các cửa van, tránh gây ra lũ nhân tạo đột ngột, bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân vùng hạ du.
Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho hay vừa có công văn yêu cầu các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn điều tiết mực nước hồ về cao trình đón lũ nhằm tạo dung tích đón lũ trước dự báo về lượng mưa do bão số 15 gây ra và xét đề nghị của tỉnh Đắk Lắk.
Cụ thể, tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Ka Nak về cao trình mực nước cao nhất trước lũ (+513m) và hồ chứa thủy điện An Khê về xấp xỉ cao trình mực nước +428m để đón lũ. Tỉnh cũng yêu cầu Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai hạ dần mực nước hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ (+203m) và hồ chứa thủy lợi Ia M'Lá về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất (+213m).
Ngoài ra, tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty khai thác công trình thủy lợi Bình Định hạ dần mực nước hồ Định Bình về cao trình +90m; Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom hạ mực nước hồ Núi Một về cao trình +45.2m, hồ Thuận Ninh về cao trình +67m, hồ Trà Xom 1 về cao trình +667m. Tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ hồ thông báo việc điều tiết hồ chứa cho các xã phường bị ảnh hưởng và các cơ quan đơn vị biết trước khi thực hiện.
Cùng ngày, tại Khánh Hòa, UBND tỉnh có công điện gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với bão số 15 (bão Koto). Sở Nông nghiêp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa tiếp tục theo dõi diễn biến bão và mưa lũ; trên cơ sở các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn chủ động tính toán lượng nước đến, thực hiện vận hành, điều tiết xả nước hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và phòng chống ngập lụt vùng hạ du.
Đắk Lắk cấm biển, chủ động sơ tán dân vùng nguy hiểm
UBND tỉnh Đắk Lắk ra lệnh cấm tất cả tàu thuyền ra khơi và dừng mọi hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển để ứng phó với bão số 15. Thời gian bắt đầu cấm biển từ 6h ngày 26-11 cho đến khi bão số 15 tan.
Chủ tịch UBND phường Sông Cầu Võ Ngọc Thạch cho biết đã trực tiếp chỉ đạo việc gia cố tàu thuyền và lồng nuôi, đồng thời lên phương án sơ tán các khu vực xung yếu. "Chúng tôi phải chắc chắn rằng người dân và phương tiện đều an toàn trước khi cơn bão vào. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng là cách duy nhất để giảm thiểu thiệt hại", ông Thạch nhấn mạnh.
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, nói thêm bà đã trực tiếp theo dõi việc đưa tàu cá vào nơi tránh trú, giám sát vận hành các hồ thủy lợi và thủy điện, đồng thời chỉ đạo các địa phương vùng phía đông cảnh báo người dân về nguy cơ sạt lở và lũ quét.
Các lực lượng vũ trang, biên phòng được giao nhiệm vụ giám sát, chuẩn bị phương tiện và nhân lực để sơ tán gần 23.000 người nếu bão đạt cấp 9 - 10, giật cấp 12; trong đó hơn 14.000 người sơ tán tại chỗ, hơn 8.000 người được sơ tán tập trung. Trong tình huống mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ và Bàn Thạch lên mức báo động 2 đến báo động 3, tỉnh dự kiến di dời hàng chục nghìn người để đảm bảo an toàn.
Chiều 26-11, UBND đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cho hay đã có 200 tàu cá với khoảng 2.000 ngư dân đã vào các âu tàu của đặc khu để tránh trú bão số 15.
Duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai cấp độ 4

Đắk Lắk yêu cầu các địa phương cấm biển, không cho tàu thuyền ra biển để phòng thiên tai - Ảnh: TÂM AN
Sáng 26-11, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh thành về công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 15 (bão Koto).
Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tình hình mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung còn rất nặng nề, trong khi cơn bão số 15 sắp đổ bộ sẽ chồng thêm áp lực. Vì vậy, các địa phương cần cập nhật thông tin, dự báo chính xác và kích hoạt toàn bộ các quy định liên quan đến quản lý tàu thuyền, không cho phép hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, Phó thủ tướng đề nghị duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai cấp độ 4, nhất là ở vùng miền núi.
Đặc biệt là việc tiếp tục bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho nhân dân và đánh giá lại các bản đồ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, tai biến địa chất của 34 tỉnh thành. "Bản đồ dự báo là công cụ chính để xây dựng kịch bản, phương án ứng phó. Nếu không có, việc dự báo cũng sẽ gặp khó khăn", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Phó thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan khoa học và dự báo khí tượng thủy văn rà soát điều chỉnh và hoàn thiện bản đồ ngập lụt, đảm bảo thông tin được cập nhật đến cấp xã, phường để chính quyền cơ sở và người dân có thể chủ động phòng tránh. Phó thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá nguyên nhân gây ra lũ quét và sạt lở vừa qua, phân biệt giữa yếu tố tự nhiên và do con người, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để bảo vệ tính mạng người dân.
Các địa phương phải dựa vào bản đồ ngập lũ lịch sử để xác định khu vực thấp, chấp nhận sống chung với thiên tai và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp. Về quy trình vận hành hồ thủy điện, Phó thủ tướng nêu rõ cần rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời: "Nếu không có biện pháp kiểm soát điều tiết, việc xả lũ đột ngột có thể gây ra lũ quét, mất an toàn cho người dân".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận