
Xe bếp tác chiến, dã ngoại của Lữ đoàn 655 trực tại xã Hòa Thịnh nhiều ngày qua - Ảnh: VĂN VIỄN
Theo Lữ đoàn 655, tổ xe bếp gồm 6 cán bộ chiến sĩ đã có mặt ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) để dựng bếp nhiều ngày qua.
Bộ đội nấu từng suất cơm nóng, đầy đủ dinh dưỡng rồi chia nhau ra đi phát tới từng gia đình.
Trong 5 ngày qua, hơn 1.500 suất ăn được nấu và chuyển đến các thôn Phú Mỹ, Mỹ Điền, Cảnh Tịnh… nơi nhiều hộ dân ngổn ngang bộn bề sau lũ.
Các phần cơm đủ đầy thịt, cá, trứng, rau, canh, được đóng gọn trong hộp xốp mỗi cuối sáng và chiều được bộ đội trao tới tay từng người dân.
Thấy xe bếp đến vùng ngập, nhiều đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, các thầy cô giáo ở vùng lũ tự nguyện tham gia hỗ trợ bộ đội.

Bộ đội nấu ăn trên xe bếp tại vùng lũ - Ảnh: VĂN VIỄN

Các suất cơm sau khi nấu xong được chia vào hộp rồi phát cho dân - Ảnh: VĂN VIỄN
Đại úy Nguyễn Hữu Ry, Trợ lý Phòng Quân nhu Quân khu 5, cho biết do người dân vùng lũ ở Đắk Lắk bị hư hỏng đồ đạc, các đoàn từ thiện khó tiếp cận, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Cục Hậu cần - Kỹ thuật đưa xe bếp cùng cán bộ chiến sĩ xuống gần vị trí người dân đang dọn bùn.
Xe bếp được thiết kế để đảm bảo nấu nhanh, bảo đảm chất lượng bữa ăn trong mọi điều kiện.
Xe bếp đang giúp dân ở vùng lũ Đắk Lắk nhiều ngày qua là sản phẩm nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng từ năm 2016.
Với khả năng nấu cho 200-250 người/lần, tiết kiệm chất đốt, cơ động trên nhiều địa hình, hoạt động tốt trong mưa gió… xe được thiết kế cho dã ngoại và tác chiến, nhưng nay lại phát huy hiệu quả tuyệt đối trong nhiệm vụ mới: chống thiên tai - cứu dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận