07/08/2023 09:30 GMT+7

Đàm phán tại Saudi Arabia: Ukraine nói hiệu quả, Nga chê vô ích

Ukraine cho rằng cuộc đàm phán ở Saudi Arabia ngày 6-8 có kết quả tích cực, hiệu quả, nhưng Nga gọi hội nghị này là nỗ lực vô ích nhằm huy động các nước ủng hộ lập trường của Kiev.

Từ trái qua: các đại diện của Trung Quốc, Saudi Arabia và Mỹ tham dự cuộc đàm phán về hòa bình cho Ukraine tại Jeddah, Saudi Arabia, ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Từ trái qua: các đại diện của Trung Quốc, Saudi Arabia và Mỹ tham dự cuộc đàm phán về hòa bình cho Ukraine tại Jeddah, Saudi Arabia, ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hơn 40 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và các nước châu Âu (nhưng không có Nga) đã tham gia các cuộc đàm phán ở thành phố Jeddah. Cuộc đàm phán kết thúc vào ngày 6-8.

Nga - Ukraine nói gì?

Ông Andriy Yermak, chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đánh giá cuộc đàm phán ở Saudi Arabia đã "rất hiệu quả" trong việc đạt được tiến bộ hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở đất nước ông.

Ông Yermak thừa nhận trong đàm phán có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng đó là "một cuộc trao đổi cởi mở và trung thực".

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nói thêm các quốc gia tham dự đã thể hiện cam kết tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có tôn trọng chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Ukraine và đồng minh coi cuộc đàm phán này là nỗ lực nhằm đạt được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế dành cho các nguyên tắc nền tảng của hòa bình mà họ mong muốn. Các nguyên tắc này bao gồm việc Nga rút quân và trả lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu diễn ra trên những nguyên tắc nói trên vào cuối năm nay.

Trong khi đó Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, nói rằng cuộc đàm phán "phản ánh nỗ lực của phương Tây nhằm vận động các nước ủng hộ lập trường của Zelensky".

Triển vọng đàm phán mờ nhạt

Đại diện hơn 40 quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ tại cuộc đàm phán ở Jeddah, Saudi Arabia, ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Đại diện hơn 40 quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ tại cuộc đàm phán ở Jeddah, Saudi Arabia, ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong khi phần nhiều các nước phương Tây ủng hộ Ukraine, có nhiều quốc gia khác e dè trong việc chọn bên, mặc dù họ đều muốn chấm dứt cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Trong đó, Trung Quốc đã không tham gia các vòng đàm phán trước đó ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, đồng thời không lên án chiến dịch quân sự của Nga như các nước phương Tây.

Tuy nhiên các nhà phân tích nhận định việc Trung Quốc xuất hiện ở Saudi Arabia báo hiệu có thể nước này thay đổi lập trường, dù sự thay đổi này sẽ không lớn.

Các nhà ngoại giao phương Tây cũng nhấn mạnh vai trò của Saudi Arabia trong việc quy tụ hàng chục quốc gia tham dự hội nghị.

Saudi Arabia cho biết các bên tham gia đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đàm phán hòa bình. Các quan chức châu Âu quan tâm đến việc thành lập các nhóm công tác để giải quyết những vấn đề cụ thể do chiến tranh gây ra.

18 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, triển vọng về đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Matxcơva và Kiev vẫn còn xa vời trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở tiền tuyến.

Hòa đàm không Nga - Ukraine ở Saudi ArabiaHòa đàm không Nga - Ukraine ở Saudi Arabia

Một hội nghị quốc tế với tâm điểm là những thảo luận về tình hình Ukraine đã diễn ra ở Jeddah (Saudi Arabia) vào cuối tuần qua theo lời kêu gọi của Kiev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên