01/08/2023 11:08 GMT+7

Nga, Ukraine lên tiếng về thông tin đàm phán hòa bình ở Saudi Arabia

Ngày 31-7, Điện Kremlin cho biết họ cần tìm hiểu thêm về mục đích của cuộc đàm phán dự kiến tổ chức ở Saudi Arabia liên quan xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố Nga không được chào đón.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: NEW YORK POST/AP, AFP, Văn phòng báo chí Tổng thống Zelensky

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: NEW YORK POST/AP, AFP, Văn phòng báo chí Tổng thống Zelensky

Báo Wall Street Journal (Mỹ) là tờ báo đầu tiên tiết lộ thông tin về cuộc đàm phán nói trên hôm 29-7. Theo đó, Saudi Arabia sẽ mời các nước phương Tây, Ukraine và các quốc gia khác tham gia cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah vào đầu tháng 8, tập trung vào kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tờ báo này cho biết Ukraine và các nước phương Tây hy vọng cuộc đàm phán có thể mang đến sự ủng hộ quốc tế dành cho các điều khoản hòa bình có lợi cho Ukraine.

Khi được hỏi về thông tin của báo Wall Street Journal, ngày 31-7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Tất nhiên Nga sẽ theo dõi cuộc gặp này. Chúng tôi cần hiểu những mục tiêu được đặt ra và những gì sẽ được thảo luận. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình đều đáng được đánh giá tích cực".

Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhắc lại lập trường của Nga, rằng hiện tại Matxcơva không thấy có cơ sở nào để đàm phán hòa bình với Kiev.

Ông Peskov cho rằng "chính quyền Ukraine không muốn và không thể muốn hòa bình" khi mà Kiev "vẫn còn được sử dụng như một công cụ trong cuộc chiến tập thể của phương Tây với Nga".

Về cuộc đàm phán trên, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrado cho biết ông sẵn sàng dự nếu có cả đại diện của Nga và Ukraine. Ông nói với báo giới tại Mexico City: "Nếu cả Ukraine và Nga chấp nhận tìm kiếm các giải pháp để đạt được hòa bình, chúng tôi sẽ tham dự. Chúng tôi không muốn chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục".

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trước đây đã bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trong khi đó, ông Andriy Yermak, chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Ukraine sẽ "hạnh phúc vô hạn nếu Đông, Tây, Nam, Bắc làm việc theo hình thức này hướng tới đổi mới hệ thống an ninh thế giới".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây là "diễn đàn của các quốc gia có trách nhiệm, tuân thủ các quyền quốc tế", thế nên "Nga sẽ không có mặt ở đó".

Kế hoạch hòa bình của ông Zelensky được đề xuất đầu năm nay, kêu gọi rút toàn bộ quân Nga và khôi phục các phần biên giới của Ukraine sau chiến tranh lạnh. 

Ông bác bỏ đề xuất ngừng bắn vì cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ vẫn cho phép lực lượng Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine và giúp lực lượng Nga có thời gian tái tập hợp sau 17 tháng chiến tranh.

Nga tăng cường tấn công Ukraine, nói Kiev mất hơn 20.800 binh sĩ trong tháng quaNga tăng cường tấn công Ukraine, nói Kiev mất hơn 20.800 binh sĩ trong tháng qua

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 20.800 binh sĩ và hơn 2.200 thiết bị quân sự, trong đó có 10 xe tăng Leopard, trong tháng qua. Kiev chưa lên tiếng về thông tin này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên