31/07/2023 19:57 GMT+7

Nga tăng cường tấn công Ukraine, nói Kiev mất hơn 20.800 binh sĩ trong tháng qua

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 20.800 binh sĩ và hơn 2.200 thiết bị quân sự, trong đó có 10 xe tăng Leopard, trong tháng qua. Kiev chưa lên tiếng về thông tin này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Ảnh: TASS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Tass, ngày 31-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Ukraine đang chuyển sang tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga trong lúc cuộc phản công của Kiev thất bại. 

Và Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev.

"Trong bối cảnh phản công thất bại, Kiev đã tập trung tiến hành các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố và khu định cư của Nga. Và cường độ các cuộc tấn công của chúng tôi nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine cũng đã tăng lên đáng kể" - ông Shoigu nói.

Hôm 30-7, Nga thông báo họ đã bắn hạ các máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhắm vào Matxcơva và bán đảo Crimea. 

Đây là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của Nga, các khu vực biên giới và bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014).

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng "chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ Nga và đây là một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên, hoàn toàn công bằng".

Tuy nhiên, Điện Kremlin mô tả cuộc tấn công bằng drone nhằm vào Matxcơva là "hành động tuyệt vọng" của Ukraine sau những thất bại trên chiến trường.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nói rằng các lực lượng Nga đã thực hiện "các biện pháp bổ sung để tăng cường bảo vệ trước các cuộc tấn công từ trên không và trên biển".

Trong diễn biến liên quan, giới chức Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thành phố Kryvyi Rih, miền nam Ukraine, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng vào ngày 31-7, theo Hãng tin Reuters.

Một đoạn video do Tổng thống Zelensky đăng tải cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà 9 tầng, và một tòa nhà 4 tầng khác gần như bị san bằng.

Nga nói cuộc phản công của Ukraine không diễn ra như kế hoạch

Liên quan cuộc phản công của Ukraine, ngày 31-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đánh giá cuộc phản công này đã không diễn ra như kế hoạch và rằng Kiev đang lãng phí số vũ khí trị giá hàng tỉ USD do phương Tây cung cấp.

Theo Hãng tin Tass, trong cuộc họp với các chỉ huy quân đội Nga, ông Shoigu nói rằng trong tháng qua quân đội Ukraine đã mất 20.824 quân nhân và 2.227 vũ khí các loại, bao gồm 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, 40 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, và 50 pháo tự hành do Anh, Mỹ, Đức, Pháp và Ba Lan gửi tới.

Bộ trưởng Shoigu nói Ukraine đang "dồn các lực lượng mới một cách tuyệt vọng" để phục vụ các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga, nhưng đã không có tiến triển. Tuy nhiên phía Ukraine nói họ đã đạt được tiến bộ dần, mặc dù chậm hơn mong muốn.

Nga và Ukraine liên tục cáo buộc nhau không kích ở Bryansk, KharkovNga và Ukraine liên tục cáo buộc nhau không kích ở Bryansk, Kharkov

Trong ngày 31-7, tình hình chiến sự tại Ukraine có các diễn biến mới khi hai bên liên tục cáo buộc nhau thực hiện các cuộc không kích bằng drone và tên lửa ở vùng Bryansk (Nga) và Kharkov (Ukraine).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên