
Binh sĩ Đài Loan vận hành bệ phóng tên lửa Patriot PAC-3 trong hoạt động huấn luyện vào tháng 1 - Ảnh: AFP
Đài Loan đang xúc tiến thương vụ mua sắm lô vũ khí đầu tiên cho hệ thống phòng không chiến lược mới T-Dome, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi chương trình được công bố.
Động thái này cho thấy sự cấp bách của hòn đảo trong việc tăng cường năng lực phòng vệ, khi Trung Quốc liên tục đẩy mạnh hoạt động quân sự quanh khu vực này.
Hệ thống T-Dome được mô tả là "lá chắn phòng không nhiều tầng" do Đài Loan xây dựng. Mục tiêu của chương trình là hình thành một mạng lưới phòng thủ thống nhất, có khả năng phát hiện tầm xa, theo dõi liên tục và đánh chặn hiệu quả các mối đe dọa đường không trong trường hợp xảy ra tấn công.
Theo báo United Daily News (UDN), Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đang làm việc với Viện Mỹ tại Đài Loan - cơ quan đại diện ngoại giao không chính thức của Washington - nhằm mua Hệ thống Chỉ huy tác chiến tích hợp (Integrated Battle Command System - IBCS) của Tập đoàn Northrop Grumman.
Đây là nền tảng giúp liên kết các cảm biến và vũ khí khác nhau trên cùng một mạng lưới, cho phép phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu nhanh và hiệu quả hơn. Đài Loan dự kiến sử dụng IBCS nhằm kết nối các loại vũ khí do hòn đảo này tự phát triển.
Ngoài IBCS, gói mua sắm còn bao gồm việc bổ sung các tổ hợp Patriot PAC-3, loại tên lửa đánh chặn chủ lực của Đài Loan, cùng kế hoạch nâng cấp các khẩu đội Patriot hiện có.
Trả lời báo chí, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Wellington Koo từ chối bình luận về các thương vụ cụ thể, trong khi phía Mỹ cho biết không thể công bố thông tin cho đến khi Quốc hội Mỹ được thông báo theo quy định.
Việc tăng tốc mua sắm vũ khí của Đài Bắc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh thời gian qua liên tục đưa máy bay, tàu chiến áp sát Đài Loan, đặc biệt sau khi ông Lại nhậm chức vào năm 2024.
Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ phải thu hồi, kể cả bằng vũ lực, trong khi Đài Bắc kiên quyết bác bỏ. Mỹ - đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Loan - vẫn duy trì các gói bán vũ khí nhằm hỗ trợ hòn đảo tăng cường năng lực phòng vệ, song luôn giữ thái độ thận trọng khi đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này.
Tuần trước, ông Lại Thanh Đức cho biết Đài Loan sẽ chi thêm 40 tỉ USD cho quốc phòng thông qua ngân sách bổ sung. Theo UDN, một phần khoản tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho các thương vụ mua vũ khí Mỹ phục vụ hệ thống T-Dome.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận