06/03/2026 20:33 GMT+7

Đại gia Thái tăng tốc mở 12 đại siêu thị, nhắm dư địa bán lẻ Việt Nam

Đánh giá thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều dư địa so sánh với Thái Lan, Central Retail đặt mục tiêu mở hơn 30 điểm bán mới tại nhiều địa phương, gồm nhiều đại siêu thị và siêu thị.

bán lẻ - Ảnh 1.

Một siêu thị thuộc Central Retail tại Việt Nam - Ảnh: Central Retail

Theo Nikkei Asia, Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Retail đặt mục tiêu trong 3 năm tới sẽ mở thêm đến 12 đại siêu thị ở Việt Nam, cùng tăng gấp đôi số lượng các siêu thị thuộc tập đoàn.

Hiện Central Retail vận hành 43 đại siêu thị Go! tại Việt Nam, với mỗi cơ sở có diện tích từ 10.000 - 35.000m². Tập đoàn cũng quản lý 16 siêu thị mini Go!, thường có diện tích từ 2.000 đến 5.000m², cùng 9 siêu thị TOPS Market và 23 cửa hàng LanChi Mart.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Trưởng bộ phận mở rộng và quan hệ doanh nghiệp của Central Retail Việt Nam, cho biết tập đoàn nhận thấy tiềm năng của thị trường bán lẻ Việt Nam không chỉ ở các đô thị hàng đầu như TP.HCM hay Hà Nội, mà còn nhiều dư địa ở các đô thị loại thấp hơn và ở các địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh.

“Tỉ lệ thâm nhập của bán lẻ hiện đại tại Việt Nam hiện vào khoảng 13%, so với khoảng 55% ở nước láng giềng Thái Lan, cho thấy Việt Nam vẫn còn dư địa lớn cho thị trường này”, bà Linh nêu.

Cụ thể hơn, trong giai đoạn từ 2026 - 2028, Central Retail dự kiến mở 10 - 12 trung tâm thương mại và đại siêu thị Go! tại Việt Nam, cùng từ 23 - 25 siêu thị mini Go!.

Central Retail cho biết Việt Nam đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của tập đoàn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9-2025.

Ông Suthisarn Chirathivat - Tổng giám đốc Tập đoàn Central Retail - hồi năm 2025 cho biết tập đoàn dự kiến đầu tư 45 - 47 tỉ baht (khoảng 1,42 - 1,49 tỉ USD) tại Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn từ 2025 - 2027. Các khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để phát triển các mô hình cửa hàng phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng mục tiêu tại mỗi khu vực.

Central Retail Việt Nam cũng đặt mục tiêu nâng tỉ trọng của kênh trực tuyến.

Đại diện của nhà bán lẻ này nhận định ngành bán lẻ Việt Nam đang nhanh chóng chuyển sang mô hình đa kênh (omnichannel), trong khi khung pháp lý cho thương mại điện tử và bán lẻ trực tuyến vẫn đang được hoàn thiện.

Cuối năm 2025, Central Retail gây bất ngờ khi thoái vốn khỏi chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim, thương vụ được định giá khoảng 36 triệu USD (hơn 956 tỉ đồng).

Sau 10 năm đầu tư, Central Retail cho biết việc bán lại Nguyễn Kim nằm trong chiến lược tối ưu hóa danh mục đầu tư của tập đoàn, nhằm tái phân bổ nguồn lực và tập trung vào hai mảng kinh doanh cốt lõi tại thị trường Việt Nam là thực phẩm và bất động sản.

Đại gia Thái tăng tốc mở 12 đại siêu thị, nhắm dư địa bán lẻ Việt Nam - Ảnh 3.Ông lớn ngành bán lẻ Thái Lan đổ tiền khủng vào Việt Nam

Central Retail vừa công bố khoản đầu tư 1,45 tỉ USD vào Việt Nam trong 5 năm tới, đánh dấu khoản lớn nhất từ trước đến nay mà tập đoàn Thái Lan này đổ vào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất